Hội thi Bí thư Đoàn cấp xã giỏi năm 2020: Nhiều nhân tố điển hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm đánh giá năng lực và trình độ của đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở, Tỉnh Đoàn Gia Lai vừa tổ chức Hội thi Bí thư Đoàn cấp xã giỏi năm 2020. Hội thi thu hút sự tham gia của 17 Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn tiêu biểu.
Tại hội thi, các thí sinh phải trải qua 3 phần: kiến thức chung; kỹ năng; giới thiệu mô hình và xử lý tình huống. Ở phần thi kiến thức chung, trong vòng 20 phút, mỗi thí sinh trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm về Điều lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; chương trình công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi từ năm 2018 đến nay; các nghị quyết, đề án do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay; tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh. Phần thi này đều được các thí sinh hoàn thành khá tốt, thể hiện kiến thức vững vàng.
Ở phần thi kỹ năng, các thí sinh bốc thăm và thể hiện kỹ năng theo yêu cầu như: quản trò, phương pháp làm việc của Bí thư Đoàn xã, tổ chức sinh hoạt tập thể… Sự tự tin, khả năng dẫn dắt và khuấy động phong trào Đoàn của từng thí sinh được thể hiện sinh động qua phần thi này. Theo đánh giá của Ban giám khảo, nhiều thí sinh khá tự tin, đầy năng lượng, đem đến cho hội thi không khí hào hứng. Tuy nhiên, cũng có thí sinh còn hạn chế về kỹ năng thuyết trình, lối dẫn dắt chưa thực sự ấn tượng, thiếu hấp dẫn.
Phần thi giới thiệu mô hình hay, cách làm mới trong công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi tại đơn vị chính là điểm nhấn của hội thi. Bởi lẽ, phần thi này xoáy sâu vào thực tế hoạt động Đoàn nơi thí sinh công tác, đồng thời yêu cầu thí sinh đề xuất những ý tưởng thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại cơ sở trong thời gian tới.
Chị Văn Thị Thùy An-Bí thư Đoàn xã Kdang (huyện Đak Đoa) giành giải nhất Hội thi Bí thư Đoàn cấp xã giỏi. Ảnh: Thủy Bình
Chị Văn Thị Thùy An-Bí thư Đoàn xã Kdang (huyện Đak Đoa) giành giải nhất Hội thi Bí thư Đoàn cấp xã giỏi. Ảnh: Thủy Bình
Chị Văn Thị Thùy An-Bí thư Đoàn xã Kdang (huyện Đak Đoa) giới thiệu đến hội thi mô hình gây quỹ đầy sáng tạo đã được Đoàn xã triển khai bằng các hình thức: rửa xe, bán trà sữa, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để có thêm kinh phí. Từ các hoạt động này, mỗi năm, Đoàn xã gây quỹ được 5-7 triệu đồng để tiếp sức đến trường cho 5-10 học sinh khó khăn và tặng 10-20 suất quà cho các gia đình nghèo trên địa bàn xã.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình của từng chi đoàn thôn, làng mà Đoàn xã khuyến khích thực hiện các hình thức gây quỹ khác nhau như: thanh niên làng Mrah gây quỹ từ hơn 500 cây cà phê; Chi Đoàn làng Ktăng gây quỹ từ 200 cây bời lời và 300 cây cà phê; Chi Đoàn làng R’Khương-Tleo gây quỹ bằng cách cho thuê sân bóng đá… Trung bình mỗi chi đoàn gây quỹ được 2-3 triệu đồng/năm.
Đánh giá cao sự chủ động trong hoạt động gây quỹ của thủ lĩnh Đoàn xã Kdang cùng với việc nắm vững kiến thức ở 2 nội dung thi còn lại, Ban giám khảo đã trao giải nhất của hội thi cho chị Thùy An. Bí thư Đoàn xã Kdang chia sẻ: “Muốn tổ chức Đoàn phát triển, người thủ lĩnh ngoài sự nhiệt huyết cần có sự chủ động, sáng tạo, tạo không khí sôi nổi mới thu hút được đoàn viên, thanh niên tham gia. Tôi rất vui vì đạt giải cao nhất của hội thi. Tuy vậy, tôi nhận thấy các thí sinh đều có những thế mạnh riêng, giúp tôi học hỏi được rất nhiều mô hình hay để về triển khai tại đơn vị”.
Ý tưởng đổi mới hình thức kết nạp đoàn viên do anh Trương Nguyên Cang-Bí thư Đoàn xã Ia Tô (huyện Ia Grai) trình bày cũng được Ban giám khảo đánh giá cao. Theo đó, trong ngày kết nạp, các bạn trẻ sẽ được tham gia các hoạt động thử thách, thăm và tặng quà gia đình chính sách, qua đó tổ chức Đoàn có thể kiểm tra, đánh giá phẩm chất đạo đức và những kỹ năng cần thiết của đoàn viên tương lai. Những bạn chưa hội đủ điều kiện thì tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện.
Anh Cang cho biết: “Việc kết nạp đoàn viên không được tổ chức qua loa, đại khái bởi đây là hoạt động rất ý nghĩa để chọn lựa người xứng đáng đứng vào tổ chức Đoàn. Có vậy mới xóa bỏ được suy nghĩ “ai rồi cũng được kết nạp”.
Anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng ban giám khảo trao giải nhất cho thí sinh Văn Thị Thùy An. Ảnh: Thủy Bình
Anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng ban giám khảo trao giải cho các thí sinh. Ảnh: Thủy Bình
Đánh giá về hội thi, anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng ban giám khảo hội thi-nhận định: “Qua hội thi, chúng tôi đánh giá được năng lực hoạt động thực tiễn của các Bí thư Đoàn cơ sở. Nhiều thí sinh mạnh dạn, tự tin, giải quyết rất tốt vấn đề trong khoảng thời gian hạn hẹp. Tuy nhiên, vẫn còn một số thí sinh cần tiếp tục học hỏi, bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Hội thi giúp Tỉnh Đoàn phát hiện những mô hình mới, hiệu quả để nhân rộng; nghiên cứu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cấp xã trong thời gian tới, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh”.
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.