Hội thảo “Triển vọng và giải pháp thúc đẩy ngành Halal ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 5-4, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Chứng nhận phù hợp-Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH-CN) tổ chức Hội thảo “Triển vọng và giải pháp thúc đẩy ngành Halal ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên”.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi-Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; một số sở, ngành các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum cùng đại UBND các huyện, thị xã, thành phố; các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, HTX trong tỉnh Gia Lai.

Hội thảo “Triển vọng và giải pháp thúc đẩy ngành Halal ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên” là diễn đàn lý tưởng để các đại biểu trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Ảnh: Mai Ka

Hội thảo “Triển vọng và giải pháp thúc đẩy ngành Halal ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên” là diễn đàn lý tưởng để các đại biểu trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Ảnh: Mai Ka

Ngành Halal là ngành cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hợp chuẩn cho người Hồi giáo, bao gồm thực phẩm và đồ uống, du lịch và thủy sản… Việc phát triển ngành hàng Halal ở khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng không chỉ mang lại cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, người sản xuất mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, ở miền Trung-Tây Nguyên, để thúc đẩy ngành Halal còn phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc xây dựng hạ tầng và chuỗi cung ứng đến đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn Halal là vấn đề thách thức cho các hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm doanh nghiệp có định hướng thâm nhập thị trường rộng lớn này.

Chính vì vậy, hội thảo “Triển vọng và giải pháp thúc đẩy ngành Halal ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên” là một diễn đàn lý tưởng để các đại biểu trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thông qua các tham luận và chia sẻ của các chuyên gia sẽ có thêm những thông tin, góp phần hiểu biết sâu sắc về ngành Halal và đưa ra những giải pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Mai Ka

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Mai Ka

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe các chuyên gia trình bày một số nội dung liên quan như: Kinh tế-văn hóa Halal và tiềm năng, cơ hội của xuất khẩu sản phẩm chủ lực của khu vực miền Trung-Tây Nguyên; định hướng của tỉnh Gia Lai về phát triển kinh tế Halal; yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ Halal của một số thị trường Hồi giáo… Tại đây, các đại biểu cũng đã cùng nhau phân tích, đánh giá về tiềm năng thúc đẩy ngành Halal của khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Đồng thời, phổ biến yêu cầu pháp luật, tiêu chuẩn, chứng nhận trong ngành Halal của một số thị trường tiềm năng cho các sản phẩm chủ lực của địa phương.

Hội thảo “Triển vọng và giải pháp thúc đẩy ngành Halal ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên” là dịp để thúc đẩy mạnh mẽ thông tin tuyên truyền hai chiều giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm nâng cao nhận thức, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh sản xuất sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chuẩn Halal, gắn với quy hoạch phát triển ngành, địa phương để tham gia sâu và hiệu quả vào thị trường Halal toàn cầu. Cùng với đó, góp quảng bá hình ảnh, thương hiệu các sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chuẩn Halal của vùng Tây Nguyên trên bản đồ Halal toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Danh sách các tên miền .vn hai ký tự chuẩn bị bước vào phiên đấu giá.

76 tên miền đặc biệt “.vn” sắp bước vào đợt đấu giá thứ hai

(GLO)- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết: Từ ngày 24 đến 25-6 sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng 76 tên miền cấp hai có 2 ký tự dưới tên miền quốc gia “.vn”. Đây là đợt đấu giá thứ 2 trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Bên trong phòng máy chủ siêu hiện đại đạt chuẩn quốc tế của Trung tâm Dữ liệu Viettel Hòa Lạc 2

Việt Nam sở hữu trung tâm dữ liệu AI đầu tiên tại APAC đạt chuẩn quốc tế

(GLO)- Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội vừa công bố Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 trở thành hạ tầng số đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) tích hợp hệ thống siêu máy chủ GPU NVIDIA H200 và được tổ chức Uptime Institute chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCCF Uptime Tier III.

null