(GLO)- Sáng 11-10, Tỉnh Đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình tuyên truyền đối ngoại, hội nhập và giao lưu thanh niên quốc tế năm 2023 cho hơn 50 sinh viên của Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.
(GLO)- Những năm qua, hoạt động Đoàn của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông được triển khai, thực hiện với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Từ đó giúp đoàn viên thanh niên phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, kiến trúc thân thiện với môi trường, thông minh, vì cộng đồng dần định hình với chất lượng nghệ thuật ngày càng được chú trọng và nâng cao...
Trái ngược với cảnh xô bồ trong nước, năm 2017 chứng kiến những bước đi hội nhập đáng chú ý của nền giải trí Việt. Nhiều lĩnh vực có sự hội nhập ngày càng có ý nghĩa, góp phần tạo nên sự tự tin trong hành trình vươn ra thế giới.
(GLO)- Làm gì để kinh tế tư nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ, đúng đắn và lành mạnh, thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra lúc này. Đó cũng là một trong 5 nội dung quan trọng được Hội nghị Trung ương 5 tập trung thảo luận để làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được quán triệt, triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên khai mạc hội nghị hôm 5-5 vừa qua.
Ngày 5-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Hình ảnh bà Nguyễn Thị Phương Thảo hay những nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nga của Tập đoàn BRG, Mai Thanh của REE hay Thái Hương của TH tại Đối thoại 2045 đã truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
(GLO)- Trong không khí chào đón năm mới, Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai (TTC Gia Lai) và người trồng mía đang hối hả bước vào vụ thu hoạch với niềm vui trọn vẹn khi năng suất cao và giá thu mua ổn định.
Để những chiếc xe đạp Thống Nhất vẫn lăn bánh trên phố, những chiếc bóng đèn Rạng Đông vẫn sáng trong mỗi ngôi nhà… như một niềm kiêu hãnh của người Việt, những nhà sản xuất, những doanh nghiệp (DN) trong nước đôi khi phải “cân não“ để giải “bài toán“ phục hồi thương hiệu Việt.
Rất nhiều ý kiến tâm huyết của các doanh nghiệp tư nhân gửi đến Chính phủ, chỉ ra những tồn tại và tìm lời giải cho bài toán phát triển kinh tế trong giai đoạn mới
Một số doanh nghiệp (DN) cho biết họ cảm thấy lo lắng trong quá trình hội nhập vì không rõ tiềm lực thực sự của đối tác ra sao, lo sợ bị lừa đảo, khó xác minh thông tin đối tác.
Nếu tính từ năm 2005, khi các nước ASEAN bắt đầu thiết lập cộng đồng kinh tế, ngành mía đường đã có tổng cộng 15 năm để chuẩn bị hội nhập. Thế nhưng, đầu năm 2020, thời điểm ATIGA (Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN) chính thức có hiệu lực, ngành mía đường Việt Nam vẫn đứng trước những áp lực về biến động về giá và vấn nạn nhập lậu…
(GLO)- Vừa qua, Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai (TTC Gia Lai) đã tổ chức Hội thảo “TTC Gia Lai đồng hành cùng khách hàng trồng mía hội nhập và phát triển“.
Sự thiếu hụt nguồn cung gạo mở ra một cơ hội khác để Australia nhận thức rõ hơn đối với những lời kêu gọi ngày càng tăng về nhu cầu cần đa dạng hóa thương mại và hội nhập với các thị trường mới.
(GLO)- Chiều 11-10, Tỉnh Đoàn Gia Lai, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức chương trình nâng cao kiến thức về hội nhập và giao lưu quốc tế cho thanh niên năm 2021.
Sự trông ngóng ô tô giá rẻ nhập khẩu bất thành, người tiêu dùng chỉ còn kỳ vọng một tương lai gần vào thương hiệu “made in Vietnam“ với nhiều dự án quy mô đang được triển khai.
Hán Nôm là một ngành khoa học chỉ có ở Việt Nam gắn liền với Viện Nghiên cứu Hán Nôm (VNCHN), một đơn vị có chuyên môn “cổ học“. Viện đã chủ động triển khai hợp tác quốc tế và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phù hợp bối cảnh mới.