Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa IX, cho rằng hành trang của thanh niên bước vào kỷ nguyên mới là: yêu nước - khát vọng - đoàn kết - tiên phong - sáng tạo.

Ngày 18.12, tại Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đến tham dự đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết và các nguyên lãnh đạo, lãnh đạo đại diện Chính phủ, Quốc hội…

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ IX và các Bí thư T.Ư Đoàn.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội

Sự trưởng thành của công tác Hội và phong trào thanh niên cả nước

Đọc diễn văn khai mạc phiên trọng thể, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, hôm nay, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX - ngày hội đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước long trọng được tổ chức.

Đại hội là nơi sẽ phân tích, nhìn nhận lại bức tranh đầy màu sắc của công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua và quyết định những vấn đề quan trọng của tổ chức Hội và phong trào thanh niên Việt Nam trong 5 năm tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới tham dự đại hội
Tổng Bí thư Tô Lâm tới tham dự đại hội

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, trải qua hơn 68 năm xây dựng, phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia Đoàn Chủ tịch đại hội
Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia Đoàn Chủ tịch đại hội

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua với tinh thần "Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển", chúng ta có thể vui mừng báo cáo trước đại hội về sự trưởng thành của công tác Hội và phong trào thanh niên cả nước. Các cấp bộ Hội đã thực hiện thành công mục tiêu, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra.

"Tổ chức và hoạt động của Hội luôn bảo đảm vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phương thức tổ chức hoạt động có nhiều đổi mới, nội dung sát thực với nhu cầu của thanh niên, đặt nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, thanh niên làm trọng tâm; đa dạng hóa các hình thức hoạt động, sâu sát hơn với cơ sở", anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm đọc diễn văn khai mạc đại hội
Anh Nguyễn Tường Lâm đọc diễn văn khai mạc đại hội

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai rộng rãi, có sức hấp dẫn, lan tỏa mạnh mẽ, thực sự là ngọn cờ cổ vũ, thôi thúc, hiệu triệu đông đảo các tầng lớp thanh niên, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai, đặc biệt trong giai đoạn diễn ra đại dịch Covid-19. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên khu nhà trọ có nhiều nỗ lực, đạt kết quả nhất định. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Thanh niên tiêu biểu tham dự đại hội
Thanh niên tiêu biểu tham dự đại hội

"Tất những thành quả trên có được chính là nhờ sự quan tâm sâu sắc, ủng hộ và tạo điều kiện về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho thanh niên. Cùng với đó là sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo không ngừng của các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, thanh niên cả nước", anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định.

Những câu hỏi lớn đặt ra với thanh niên

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng cho rằng, phấn khởi trước những kết quả đạt được, nhưng chúng ta, những người làm công tác Hội, những người được giao trọng trách đoàn kết, tập hợp, hỗ trợ, phát huy thanh niên không khỏi băn khoăn, trăn trở về những tồn tại, hạn chế đòi hỏi chúng ta phải khắc phục để tổ chức Hội lớn mạnh hơn nữa, thực sự đáp ứng được niềm tin và kỳ vọng của các bạn thanh niên, thực sự là ngọn cờ hiệu triệu, là mái nhà chung, là người bạn lớn của thanh niên Việt Nam.

Thanh niên Việt Nam "có vinh dự to thì cũng có trách nhiệm lớn" trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Thanh niên Việt Nam "có vinh dự to thì cũng có trách nhiệm lớn" trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, trước bối cảnh, thời cơ, vận hội mới của đất nước, thanh niên Việt Nam với vai trò "là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ cách mạng đi trước, đồng thời là người phụ trách, dìu dắt thiếu niên nhi đồng - thế hệ thanh niên tương lai", là lực lượng "có vinh dự to thì cũng có trách nhiệm lớn", phải tiếp tục là lực lượng tiên phong, xung kích đi đầu trong kỷ nguyên của sự phát triển bứt phá, tăng tốc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; sánh vai với các cường quốc năm châu như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Thanh niên hào hứng tham gia đại hội
Thanh niên hào hứng tham gia đại hội

"Lòng yêu nước luôn thường trực trong trái tim mỗi bạn trẻ cần phải được khơi dậy mạnh mẽ; khát vọng về một đất nước Việt Nam giàu mạnh hùng cường từng ngày từng giờ thôi thúc mỗi bạn thanh niên cần phải được hiện thực hóa bằng mồ hôi và trí tuệ; sức mạnh nền tảng từ tinh thần đại đoàn kết cần phải được không ngừng củng cố, tính tiên phong, dám dấn thân, sẵn sàng sẻ chia của mỗi bạn thanh niên cần được định hướng và phát huy; sự sáng tạo, dám đổi mới của thanh niên cần phải có môi trường để thúc đẩy và phát triển", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Đồng thời, anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng, yêu nước - khát vọng - đoàn kết - tiên phong - sáng tạo sẽ là hành trang để thanh niên tự chủ, tự tin, tự lập, tự cường, tự hào cùng toàn dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh và phát triển. Đó là những câu hỏi lớn từ thực tiễn đặt ra cần các đại biểu dự đại hội lần này tập trung trí tuệ, tâm huyết thảo luận, để có những giải pháp phù hợp cho nhiệm kỳ tới.

Theo Vũ Thơ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

null