Hội nghị chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 31-5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đến nội dung chất vấn. Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.S

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang cho rằng, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn là nhằm làm sáng rõ những vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm, gửi gắm. Trên cơ sở xem xét những vấn đề bức xúc của xã hội, thu hút sự quan tâm của nhân dân và cử tri trong thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh đã lựa chọn các nhóm vấn đề còn bất cập trong công tác quản lý nhà nước, cần có giải pháp xử lý kịp thời, đồng bộ và hiệu quả để đưa ra chất vấn tại hội nghị. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị trả lời chất vấn phải cụ thể, thẳng thắn nhận trách nhiệm, không né tránh; đồng thời, cần nhấn mạnh đến các giải pháp khắc phục để cử tri có điều kiện theo dõi, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh.
 

Đại biểu nêu câu hỏi chất vấn. Ảnh: N.S

Tham gia trả lời chất vấn tại hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành và Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT; Y tế; Tài nguyên và Môi trường và Công ty cổ phần Cấp nước Gia Lai. Về nội dung chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn các nhóm vấn đề còn nhiều bất cập như: dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su tại xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) hiện nay được doanh nghiệp chuyển đổi sang trồng mía; định hướng một số loại giống cây trồng cho địa phương nằm trong hướng dẫn thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018; kế hoạch thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm để chuyển đổi cây trồng phù hợp với mục đích đất lâm nghiệp và trồng rừng; vấn đề cây hồ tiêu chết hàng loạt trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và huyện Chư Pưh nói riêng để cơ quan chức năng có cơ sở, khoanh nợ, giãn nợ cho nông dân; tình hình giá đất tăng khá nhanh, cùng với đó là tình trạng chia tách đất nông nghiệp để sang nhượng ồ ạt trên địa bàn TP. Pleiku; hệ thống xử lý chất thải, nước thải của nhiều Trung tâm Y tế cấp huyện đã đưa vào nghiệm thu nhưng hoạt động kém hiệu quả, gây ô nhiễm và lãng phí; về hóa đơn tiền nước và chất lượng một số đồng hồ nước thay mới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND khi thực hiện quyền chất vấn. Hội nghị đã diễn ra trong không khí thật sôi nổi, dân chủ, giúp đại biểu HĐND thể hiện vai trò của người đại biểu dân cử. Từng cá nhân bị chất vấn đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước đối với những vấn đề chưa được giải quyết triệt để. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của HĐND tỉnh; tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị trong việc giải quyết những vấn đề tồn tại thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null