Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Hòa Bình tổ chức thành công Đại hội điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-1, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phường Hòa Bình (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam phường lần thứ IV (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN thị xã Ayun Pa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Dự Đại hội có đại diện Hội LHTN Việt Nam thị xã; lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND phường và 50 đại biểu chính thức đại diện cho 296 hội viên phường Hòa Bình.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Hòa Bình đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền để thanh niên nắm bắt đầy đủ thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác giúp đỡ, cảm hóa thanh niên hoàn lương, chậm tiến được Hội thường xuyên quan tâm. Từ năm 2019 đến nay đã giúp đỡ 5 thanh niên chậm tiến phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; giới thiệu 2 thanh niên hoàn lương tham gia các lớp học nghề ngắn hạn; giới thiệu việc làm cho 15 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hướng dẫn 75 thanh niên vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế gia đình. Hiện, Đoàn-Hội phường Hòa Bình đang quản lý 4 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ trên 8,8 tỷ đồng cho 178 hộ vay, tăng hơn 4 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ...

Với vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Hòa Bình tổ chức gói hoa gây quỹ được 5,2 triệu đồng giúp đỡ các gia đình khó khăn; phối hợp cùng với ban, ngành, đoàn thể phường thăm, tặng quà 16 gia đình thuộc diện hộ nghèo của phường với số tiền 3,2 triệu đồng; tổ chức chương trình “Ấm áp mùa đông” và “Xuân tình nguyện” tặng hàng trăm suất quà gồm quần áo, giày dép, nhu yếu phẩm cho bà con dân tộc thiểu số. Trong nhiệm kỳ đã phát triển 150 hội viên mới.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Hòa Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội. Ảnh: Trọng Tiến

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Hòa Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội. Ảnh: Trọng Tiến

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Hòa Bình đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, khát vọng, phát triển xây dựng quê hương phường Hòa Bình giàu đẹp, văn minh”, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Hội LHTN phường phấn đấu: 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập và 90% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội; 100% đội ngũ cán bộ hội thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác thanh niên; xây dựng 5 công trình hoặc phần việc thanh niên; tư vấn, hướng nghiệp cho 150 thanh niên và giới thiệu việc làm cho 100 lượt thanh niên, xây dựng ít nhất 1 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi; phấn đấu hàng năm kết nạp từ 20-30 hội viên…

Đại hội đã hiệp thương cử 9 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Hòa Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương cử chị Lê Thị Nhiệm tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Hòa Bình khóa IV; đồng thời hiệp thương thống nhất danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam thị xã Ayun Pa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.