Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai giám sát đấu thầu, cung ứng thuốc tại các bệnh viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-7, Tổ giám sát số 1 thuộc đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai về “Việc đấu thầu, cung ứng thuốc thuộc danh mục được BHYT thanh toán của các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2024” đã giám sát tại Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Lao và bệnh phổi.

Bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo các phòng, ban HĐND tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Như Nguyện

Bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Như Nguyện

Theo Bệnh viện Nhi tỉnh, giai đoạn 2021-2022, tỷ lệ thuốc cung ứng đạt 79%; giai đoạn 2023-2024, tỷ lệ thuốc cung ứng đạt 71% so với danh mục trúng thầu. Nhìn chung, đơn vị đảm bảo cơ bản thuốc khám chữa bệnh cho bệnh nhi.

Tuy nhiên, một số danh mục thuốc trúng thầu tập trung cấp địa phương nhà thầu không thể cung ứng được thuốc vì lý do khách quan như hết hạn số đăng ký không thể sản xuất hoặc nhập khẩu thuốc, thiếu nguyên liệu sản xuất dẫn đến cung ứng gián đoạn… Đặc biệt là một số thuốc cấp cứu không có thay thế, thuốc nhóm Gây nghiện-Hướng thần thiếu gây ảnh hưởng đến công tác điều trị bệnh nhân.

Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai giám sát đấu thầu, cung ứng thuốc tại Bệnh viện Nhi Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai giám sát đấu thầu, cung ứng thuốc tại Bệnh viện Nhi Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Bệnh viện Nhi đề xuất Sở Y tế tiếp tục tổ chức đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương bổ sung đối với những danh mục thuốc không lựa chọn được nhà thầu lần 1.

Còn Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh, giai đoạn 2021-2022, tỷ lệ thuốc cung ứng đạt 60,1%, vì dịch Covid-19 bùng phát trong giai đoạn này, tỷ lệ bệnh nhân khám chữa bệnh sụt giảm, bệnh viện chuyển công năng điều trị Covid-19 từ tháng 7/2021-4/2022 nên hầu như không nhập thuốc quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) vì sử dụng thuốc điều trị Covid của Sở Y tế và Bộ Y tế cấp. Giai đoạn 2023-2024, tỷ lệ thuốc cung ứng đạt 76,8% so với danh mục trúng thầu nên bệnh viện vẫn đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh BHYT.

Tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu cung ứng thuốc tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi đó là: Tỷ lệ danh mục thuốc trúng thầu tập trung địa phương lần 1 từ năm 2021- 2024 đạt 66,9% so với kế hoạch xây dựng đấu thầu nên nếu không có cơ số thuốc dự trữ tồn kho thì dễ xảy ra tình trạng thiếu thuốc cục bộ. Danh mục thuốc nhóm Gây nghiện-Hướng tâm thần khó khăn trong việc lựa chọn nhà thầu vì nhiều quy định bắt buộc và khi không lựa chọn được nhà thầu cung ứng cấp địa phương gây ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh nhân.

Đoàn giám sát kiểm tra việc bảo quản thuốc tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Đoàn giám sát kiểm tra việc bảo quản thuốc tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Bệnh viện Lao và bệnh phổi đề nghị Trung ương, Bộ y tế sớm dự thảo đề xuất đưa nhóm thuốc Gây nghiện-Hướng tâm thần vào gói thầu tập trung Quốc gia. Đề nghị Sở Y tế tiếp tục đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương lần 2 bổ sung đối với những danh mục thuốc không lựa chọn được nhà thầu lần 1.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời có các đề xuất, kiến nghị để việc đấu thầu, cung ứng thuốc, khám chữa bệnh và thanh quyết toán BHYT tại các đơn vị được thuận lợi, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Ayun H’Bút ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, đồng thời đề nghị các đơn vị bổ sung báo cáo nhất là các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong đầu thầu, cung ứng thuốc; vấn đề thanh quyết toán khám chữa bệnh BHYT...

Quang cảnh buổi giám sát của đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Quang cảnh buổi giám sát của đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của bệnh viện trong việc thực hiện đúng theo các yêu cầu, quy định đề ra trong tổ chức triển khai đấu thầu thuốc và đảm bảo tỷ lệ sử dụng thuốc BHYT theo quy định. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác này vẫn còn tồn tại, vướng mắc như việc cán bộ làm công tác đấu thầu thuốc chưa có chuyên môn sâu; còn thiếu thuốc cục bộ, nhất là thuốc cấp cứu, thuốc nhóm Gây nghiện-Hướng thần; thanh quyết toán khám chữa bệnh BHYT còn khó khăn, bất cập…cần có sự phối hợp tháo gỡ kịp thời từ các đơn vị liên quan.

Đối với các kiến nghị, đề xuất, đoàn giám sát sẽ tổng hợp, phân loại và sẽ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null