Giám sát đấu thầu, cung ứng thuốc tại huyện Chư Sê và thành phố Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 19-7, Tổ giám sát số 1 thuộc đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai về “Việc đấu thầu, cung ứng thuốc thuộc danh mục được quỹ BHYT thanh toán của các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2024” đã có buổi giám sát tại huyện Chư Sê và TP. Pleiku.

Bà Võ Thị Bảo Ngân-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, Tổ phó tổ giám sát chủ trì buổi làm việc. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo các phòng, ban HĐND tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Về phía Trung tâm Y tế huyện Chư Sê và TP. Pleiku, dự buổi làm việc có đầy đủ các thành phần liên quan theo yêu cầu.

Bà Võ Thị Bảo Ngân-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, Tổ phó tổ giám sát phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Như Nguyện

Bà Võ Thị Bảo Ngân-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, Tổ phó tổ giám sát phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Như Nguyện

Theo Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, giai đoạn 2021-2022, số lượng thuốc theo nhu cầu khám chữa bệnh là 322, số lượng thuốc được cung ứng là 241; tỷ lệ sử dụng thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) so với mức đề xuất mua sắm tập trung của đơn vị đạt 64%. Giai đoạn 2023-2024, số lượng thuốc theo nhu cầu khám chữa bệnh là 354, số lượng thuốc được cung ứng là 279; tỷ lệ sử dụng thuốc BHYT so với mức đề xuất mua sắm tập trung của đơn vị đạt 62%. Tỷ lệ sử dụng thuốc BHYT của đơn vị giai đoạn 2023-2024 thấp là do số liệu mới tính đến 30-4-2024. Tỷ lệ thuốc BHYT tại đơn vị cơ bản đầy đủ và đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người bệnh.

Tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu cung ứng thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê đó là việc đấu thầu thuốc tập trung thường không đạt kết quả trúng thầu 100%, nên chắc chắn sẽ có những loại thuốc không có trong kết quả trúng thầu và không mua được để sử dụng cho bệnh nhân. Do đó, nếu không có thuốc tương tự thay thế và đó là thuốc cần thiết sử dụng để điều trị thì bệnh nhân vẫn cần tự túc mua. Một số trường hợp nhà thầu không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các mặt hàng thuốc trúng thầu gây khó khăn trong việc cung ứng.

Sáng 19-7, Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai giám sát đấu thầu, cung ứng thuốc tại huyện Chư Sê. Ảnh: Như Nguyện

Sáng 19-7, Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai giám sát đấu thầu, cung ứng thuốc tại huyện Chư Sê. Ảnh: Như Nguyện

Đối với các bệnh nhân lớn tuổi và nhiều bệnh nền, tần suất khám chữa bệnh cũng thường xuyên, dẫn đến chi phí khám chữa bệnh trung bình cho mỗi bệnh nhân cao hơn bình thường, đây cũng là một khó khăn

Trung tâm Y tế huyện Chư Sê đề nghị Cục quản lý Dược tạo điều kiện giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến việc cấp lại số đăng kí, gia hạn visa, cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu thuốc,…để các nhà thầu cung ứng tốt hơn. Đề nghị Sở Y tế tiếp tục đấu thầu tập trung cấp địa phương với danh mục thuốc mở rộng như các năm trước, đồng thời xem xét việc tổ chức đấu thầu tập trung vật tư y tế và hoá chất xét nghiệm.

Ông Trương Minh Cẩn-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê báo cáo công tác đầu thầu, cung ứng thuốc tại đơn vị. Ảnh: Như Nguyện

Ông Trương Minh Cẩn-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê báo cáo công tác đầu thầu, cung ứng thuốc tại đơn vị. Ảnh: Như Nguyện

Tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku, công tác đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2021-2022, tỷ lệ sử dụng thuốc BHYT so với mức đề xuất mua sắm tập trung của đơn vị đạt 85,2%. Giai đoạn 2023-2024, tỷ lệ sử dụng thuốc BHYT so với mức đề xuất mua sắm tập trung của đơn vị đạt 34,9%. Tỷ lệ sử dụng thuốc BHYT của đơn vị giai đoạn 2023-2024 đạt thấp là do số liệu mới tính đến 30-4-2024. Ngoài ra, năm 2023 có sự phân chia lại đầu thẻ BHYT giữa các đơn vị trên địa bàn thành phố nên số lượng bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại đơn vị giảm.

Nhìn chung, tỷ lệ thuốc BHYT tại đơn vị cơ bản đầy đủ và đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tuy nhiên khó khăn là có một số mặt hàng thuốc nhà thầu không có để cung ứng hoặc thuốc hết số đăng ký không được gia hạn lại nên không thể cung ứng; một số thuốc không trúng thầu theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương đơn vị thường phải chỉ định thầu để mua sắm. Khó khăn nữa là các viên chức tham gia công tác đấu thầu chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức về đấu thầu.

Trung tâm Y tế TP. Pleiku đề xuất Sở Y tế tổ chức đấu thầu lại những mặt hàng không trúng thầu, tránh các đơn vị xin mua sắm theo hình thức chỉ định thầu mỗi đơn vị một giá khác nhau.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời có các đề xuất, kiến nghị để việc đấu thầu, cung ứng, khám chữa bệnh và thanh quyết toán BHYT tại các đơn vị được thuận lợi, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi giám sát của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện

Quang cảnh buổi giám sát của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện

Kết luận buổi giám sát, bà Võ Thị Bảo Ngân-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, Tổ phó tổ giám sát ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị và sẽ tổng hợp, báo cáo.

Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị thời gian tới cần rà soát các danh mục thuốc mà Sở Y tế đã mở rộng, bổ sung, đấu thầu đảm bảo đầy đủ các loại thuốc thiết yếu, sát thực tiễn trong công tác khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, nhất là người tham gia BHYT. Các đơn vị quan tâm cấp đầy đủ các loại thuốc, vật tư y tế cho các trạm y tế xã, phường để đảm bảo người dân đến khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở có đủ thuốc và không phải lên tuyến trên khi không cần thiết góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Trong công tác đấu thầu, cung ứng thuốc nếu có trường hợp nhà thầu nào trúng thầu nhưng bỏ thầu hoặc cung ứng thuốc không đảm bảo tiến độ thì các đơn vị kịp thời báo cáo Sở Y tế để có chế tài phù hợp. Bên cạnh đó, Sở Y tế hỗ trợ các đơn vị trong công tác đấu thầu, cung ứng thuốc, tăng cường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ làm công tác này…

Đối với công tác thanh quyết toán BHYT, Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Bảo hiểm Xã hội phối hợp, tạo điều kiện cho các đơn vị và hạn chế việc xuất toán.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null