Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai tặng nhiều phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 15-5, Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình về nguồn tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ và trao tặng các công trình, phần việc chào mừng 81 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2022) tại xã Ia Kla (huyện Đức Cơ). 
Tham gia chương trình có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội đồng Đội tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh; đại diện Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố. 
Anh Đỗ Duy Nam (ở giữa)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh tặng bảng tượng trưng tủ sách cho các trường học. Ảnh Phan Lài
Anh Đỗ Duy Nam (ở giữa)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh tặng bảng tượng trưng tủ sách cho các trường học. Ảnh: Phan Lài
Tham gia chương trình về nguồn, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ. Trước phần mộ liệt sĩ Đàm Minh Viễn, các đại biểu đã cùng nhau tìm hiểu về thân thế, quá trình hoạt động cách mạng của anh. Anh Đàm Minh Viễn tên thật là Đàm Văn Lân, ngoài ra còn có bí danh là Đức Thanh (do Bác Hồ đặt). Anh là 1 trong 40 học trò được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giảng dạy. Ngày 20-4-1941, anh Đàm Minh Viễn được bầu là Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên. Ngày 15-5-1941, được Bác Hồ giao nhiệm vụ, anh Đàm Minh Viễn trực tiếp tổ chức thành lập Đội Nhi đồng cứu quốc gồm 5 thành viên. Tháng 9-1945, anh tham gia đoàn quân Nam Tiến. Năm 1946, anh hy sinh tại phòng tuyến mặt trận Gia Lai (nay là thôn Mook Đen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ).
Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh tặng quà cho các em thiếu nhi xã Ia Kla (huyện Đức Cơ). Ảnh Phan Lài JPG
Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh tặng quà cho các em thiếu nhi xã Ia Kla (huyện Đức Cơ). Ảnh: Phan Lài
Tiếp đó, tại trụ sở UBND xã Ia Kla (huyện Đức Cơ), các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 81 năm của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Dịp này, Hội đồng Đội tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng 1 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá 50 triệu đồng cho 1 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kông Chro. Hội đồng Đội tỉnh cùng đại diện Báo Tiền Phong thường trú tại Gia Lai trao bảng tượng trưng 20 đàn gà “Khăn quàng đỏ” trị giá 40 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của huyện Chư Pưh. Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng trao tặng 2 tủ sách (tổng trị giá 60 triệu đồng) cho Trường Tiểu học Ngô Mây, xã Ia Kla và TrườngTiểu học Lý Tự Trọng (xã Ia Trok, huyện Ia Pa). Hội đồng Đội tỉnh phối hợp Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tặng 20 suất quà cho các em học sinh trường Tiểu học Ngô Mây, xã Ia Kla.
Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng 81 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022); Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027).
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.