Di sản nghệ thuật bài chòi dân gian Bình Định (nay là Gia Lai) cùng với các tỉnh miền Trung đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2017.
Diễn ra trong không gian ven biển rộn ràng, Hội đánh bài chòi dân gian ở Nhơn Hải, Nhơn Lý tái hiện sinh động một loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của miền Trung nói chung, Gia Lai nói riêng kết hợp giữa diễn xướng và trò chơi dân gian.
Các anh hiệu, chị hiệu trong trang phục truyền thống vừa hô thai dí dỏm, vừa giao lưu cùng người chơi, tạo nên bầu không khí vui tươi, gần gũi, đậm nét văn hóa dân gian độc đáo.
Đây không chỉ là hoạt động văn hóa phục vụ cộng đồng mà còn góp phần quảng bá giá trị di sản văn hóa địa phương đến du khách trong dịp cao điểm du lịch.
Theo ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, việc tổ chức hội đánh bài chòi dân gian tại Nhơn Hải và Nhơn Lý sẽ góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi về với biển, đảo phía Đông tỉnh. Qua đó, địa phương từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, đậm đà bản sắc văn hóa.
“Đây cũng là hoạt động do chính quyền phường tổ chức góp phần tạo không khí sôi động, lan tỏa tinh thần của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại” - ông Quang chia sẻ.