Học sinh trường huyện sáng tạo máy trợ thở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mong muốn giảm áp lực cho bệnh viện trong các đợt cao điểm dịch Covid-19, 2 em Phan Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Hưng Thịnh (lớp 11B1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã chế tạo thành công máy trợ thở với thiết kế nhỏ gọn, giúp bệnh nhân suy hô hấp nhẹ có thể điều trị tại nhà. Sản phẩm đạt giải ba tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học.
Sau khi mắc Covid-19, chị Nguyễn Thị Thanh Giang (thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) luôn có cảm giác tức ngực, khó thở. Được người quen giới thiệu, chị đã sử dụng máy trợ thở do Dũng và Thịnh sáng chế. Chị cho hay: “Lần đầu mới làm quen với máy, tôi có chút khó khăn, nhưng chỉ sau chừng 1 phút là có thể thích nghi; nhịp thở của tôi cũng dần được cải thiện và trở về trạng thái bình thường. Máy dễ sử dụng và di chuyển vì khá nhẹ, lại có thể hoạt động qua kết nối với nguồn điện cố định tại chỗ lẫn nguồn điện từ pin sạc dự phòng”.
Sản phẩm này được 2 nam sinh cho ra mắt vào tháng 1-2022 tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học sau 3 tháng hiện thực hóa ý tưởng. Dũng chia sẻ: Giữa lúc đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng em cũng muốn góp một phần công sức nhỏ bé vào cuộc chiến đầy cam go này. Trong đầu 2 đứa lúc ấy lóe lên ý tưởng chế tạo 1 loại máy trợ thở không xâm lấn, tiện dụng và có thể vận chuyển như các hàng hóa, nhu yếu phẩm khác để giúp bệnh nhân suy hô hấp nhẹ có thể sử dụng để hỗ trợ điều trị tại nhà. Không chỉ góp phần giảm áp lực cho lực lượng y tế mà máy sẽ giúp bệnh nhân giảm thiểu nguy cơ bệnh tiến triển nặng.
Phan Nguyễn Anh Dũng (bìa trái) và Nguyễn Hưng Thịnh (lớp 11B1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai) lắp ráp máy trợ thở. Ảnh: Mộc Trà
Em Phan Nguyễn Anh Dũng (bìa trái) và Nguyễn Hưng Thịnh (lớp 11B1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai) lắp ráp máy trợ thở. Ảnh: Mộc Trà
“Hiện nay, các loại máy trợ thở trên thị trường có giá bán từ 13 triệu đồng trở lên, kiểu dáng không gọn nhẹ và chỉ phù hợp dùng trong bệnh viện. Vì vậy, mục tiêu chúng em hướng đến là chế tạo 1 chiếc máy có giá thành rẻ, gọn nhẹ, dễ di chuyển và có thể kết nối với nguồn điện AC (nguồn điện cố định tại chỗ) và DC (dùng sạc dự phòng của điện thoại) nhằm đem đến sự tiện dụng nhất cho người dùng”-Thịnh tiếp lời. 
Dựa vào kiến thức môn Vật lý-Công nghệ đã được học trên lớp, kết hợp với những thông tin tìm hiểu được qua sách, báo và internet, 2 em bắt tay thiết kế sơ đồ nguyên lý của mạch điều khiển và sơ đồ cấu tạo của máy trợ thở rồi tiến hành chế tạo mạch điện theo sơ đồ. 

Về cơ chế hoạt động, máy sẽ thông qua mạch ARDUINO được lập trình nhúng điều khiển động cơ thay thế cho tay người tác dụng lực lên bóng thở ambu đẩy oxy vào mũi, miệng của bệnh nhân. Các em cũng lập trình sẵn cho máy 3 chương trình hoạt động đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người trưởng thành với các thông số về dung tích khí, áp suất, nhịp thở một cách phù hợp nhằm giúp người sử dụng dễ dàng lựa chọn, nhất là trong những tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, người dùng máy còn có thể thay đổi các thông số thông qua những núm xoay có sẵn trên máy. 

Dự án nghiên cứu của Nguyễn Hưng Thịnh (thứ 2 từ trái sang) và Phan Nguyễn Anh Dũng đạt giải ba tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021-2022. Ảnh: Mộc Trà
Dự án nghiên cứu của Nguyễn Hưng Thịnh (thứ 2 từ trái sang) và Phan Nguyễn Anh Dũng đạt giải ba tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021-2022. Ảnh: Mộc Trà
Sau khi hoàn thành sản phẩm, 2 nam sinh đã tìm đến một số người lớn tuổi có biểu hiện suy hô hấp, bệnh nhân Covid-19 hay bạn bè tập luyện thể thao quá sức dẫn đến khó thở để mời thử nghiệm sản phẩm. “Kết quả mang lại ngoài sự mong đợi của chúng em khi tất cả những người sử dụng đều đánh giá sản phẩm tốt, hiệu quả và tiện dụng. Chiếc máy trợ thở đã giúp người dùng điều chỉnh hô hấp của bản thân đến lúc bình thường trở lại. Đặc biệt, giá thành sản phẩm khá hợp lý, chỉ rơi vào khoảng 2,2 triệu đồng/máy”-Dũng thông tin. 
Là người đồng hành cùng 2 em học sinh từ những ngày đầu cho đến lúc ra mắt sản phẩm, cô Ngô Thùy Nhung-giáo viên Vật lý (Trường THPT Phạm Văn Đồng) chia sẻ: Chiếc máy trợ thở được chế tạo thành công là tiền đề để Dũng và Thịnh tiếp tục nghiên cứu, thực hiện thêm nhiều dự án nữa vì cộng đồng. 
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.