Học sinh Pleiku sáng chế hệ thống tưới thông minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hai học sinh Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku) vừa sáng chế thành công hệ thống tưới vườn thông minh với nhiều tính năng nổi bật. Không chỉ mang lại độ chính xác cao nhờ sử dụng cảm biến tự động, tiện lợi cho người sử dụng vì có thể điều khiển từ xa qua kết nối wifi, mô hình còn giúp tiết kiệm chi phí khi hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời.
Nguyễn Bảo Quyên (lớp 12C4) và Trần Nam Sang (lớp 12C5) là đôi bạn thân từ nhỏ. Chính sự thấu hiểu và tương đồng về sở thích đã kết nối 2 em trong 1 dự án nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực nông nghiệp nhằm giải phóng sức lao động, góp phần tăng năng suất cây trồng. Theo chia sẻ của tác giả, mặc dù hệ thống tưới tự động không còn xa lạ, nhưng các sản phẩm đều chỉ thực hiện đơn chức năng; chưa kể, quá trình hoạt động lại tiêu hao lượng điện năng khá lớn. Xuất phát từ thực tế, Quyên và Sang đã nảy sinh ý tưởng tạo ra một hệ thống tưới vườn thông minh đa chức năng, hoạt động nhờ nguồn năng lượng mặt trời.
Sau khi nắm bắt ưu, nhược điểm của các sản phẩm tưới tự động hiện có trên thị trường, 2 em tiếp tục tìm hiểu cơ chế hoạt động của từng bộ phận cấu thành nên mô hình như: tấm pin năng lượng mặt trời, bình ắc quy, đồng hồ hẹn giờ, thiết bị điều khiển từ xa bằng wifi, cảm biến nhiệt, máy bơm, béc phun tưới 4 chiều... Tiếp đến, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo dạy Vật lý Nguyễn Văn Bảo, 2 em xây dựng sơ đồ nguyên lý hoạt động, sơ đồ lắp đặt của sản phẩm. Trên cơ sở đó, tiến hành lắp ráp linh kiện thiết bị, cài đặt và vận hành thử nghiệm để điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm. 
Em Nguyễn Bảo Quyên (bìa phải) và Trần Nam Sang lắp ráp mô hình hệ thống tưới thông minh. Ảnh: Mộc Trà
Em Nguyễn Bảo Quyên (bìa phải) và Trần Nam Sang lắp ráp mô hình hệ thống tưới thông minh. Ảnh: Mộc Trà
“Chúng em mất 2,5 tháng để hoàn tất từ khâu phác thảo sơ đồ đến lắp ráp mô hình. Không chỉ đảm bảo sự chuẩn xác, khi lắp đặt, chúng em còn đặc biệt chú trọng đến độ tinh gọn và tính thẩm mỹ của sản phẩm. Sau khi hoàn thiện, chúng em đã thử nghiệm để tưới cho vườn rau và hoa của gia đình. Kết quả thu được ngoài sự mong đợi”-Quyên phấn khởi chia sẻ.
Về nguyên lý hoạt động của mô hình, Sang cho hay: Pin mặt trời sau khi hấp thụ ánh nắng sẽ chuyển hóa quang năng thành điện năng và được nạp cho ắc quy dự trữ để cung cấp cho máy bơm hoạt động. Việc hẹn giờ bơm, thời gian bơm, số lần bơm trong ngày được cài đặt trên đồng hồ Timer 12V. Khi đến giờ, máy bơm sẽ tự động bơm tưới. Bên cạnh hẹn giờ, cảm biến nhiệt và độ ẩm sẽ giúp việc tưới cho cây trồng được hiệu quả hơn. Cụ thể, nếu hệ thống tưới đang hoạt động mà trời mưa bất chợt, cảm biến này sẽ nhận tín hiệu mưa và điều khiển để máy bơm ngừng; khi trời hết mưa mà độ ẩm và thời gian còn ở chế độ cài đặt thì máy bơm tự động hoạt động trở lại. Nếu thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp không đủ lượng nước cung cấp cho cây, cảm biến sẽ điều khiển hệ thống mạch để cho máy bơm hoạt động và ngắt tưới khi đạt độ ẩm thích hợp. Đáng chú ý, người dùng còn có thể điều khiển bật/tắt hệ thống tưới thông qua điện thoại thông minh có kết nối mạng wifi cho dù đang ở bất cứ nơi đâu nên rất thuận tiện trong việc chăm sóc cây trồng.
Tuy nhiên, sản phẩm của Quyên và Sang vẫn còn một số hạn chế như: hệ thống dùng nhiều cảm biến nên đôi lúc hoạt động không thật chính xác trong điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt; pin mặt trời và pin ắc quy có tuổi thọ ngắn, khi hết thời hạn sử dụng sẽ trở thành rác thải ô nhiễm môi trường; cần nhiều cảm biến độ ẩm trên một diện tích vườn rau, cây cảnh; hệ thống thiết kế chỉ tưới trên 1 diện tích nhỏ... “Thời gian đến, nếu có điều kiện, chúng em sẽ tiếp tục tìm kiếm thay thế một số linh kiện và thiết bị điện, điện tử nhằm mục đích giảm giá thành và tăng tuổi thọ. Cùng với đó, xây dựng giải pháp nâng cấp mô hình sản phẩm để có thể phun tưới trên diện rộng; sử dụng kết hợp thêm nhiều cảm biến nhằm điều tiết thời gian phun tưới phù hợp, tiết kiệm năng lượng và nguồn tài nguyên nước”-Quyên cho biết.
Thầy Nguyễn Văn Bảo (bìa trái) chung vui cùng 2 học trò khi dự án đạt giải ba tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021-2022. Ảnh: Mộc Trà
Thầy Nguyễn Văn Bảo (bìa trái) chung vui cùng 2 học trò khi dự án đạt giải ba tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021-2022. Ảnh: Mộc Trà
Nói về sản phẩm nghiên cứu của học trò, thầy Nguyễn Văn Bảo-giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu-nhận xét: Ý tưởng của các em tuy không mang tính phát hiện nhưng thể hiện sự sáng tạo khi tích hợp được tất cả công năng của hệ thống tưới tự động vào cùng một sản phẩm. Đây chính là ưu điểm mà sản phẩm trên thị trường hiện nay chưa có, lại phù hợp với nhu cầu của các gia đình ở cả nông thôn lẫn thành thị vì giá thành phù hợp, dễ sử dụng và thuận tiện. Đề tài nghiên cứu của Quyên và Sang đã được ghi nhận tại cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022 với giải nhất cấp trường, giải ba cấp tỉnh.
Trao đổi với P.V, Tiến sĩ Trần Thanh Thưởng-Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh) cho biết: Tôi là 1 trong 3 giám khảo được bốc thăm ngẫu nhiên để chấm đề tài của Nguyễn Bảo Quyên và Trần Nam Sang tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật tỉnh Gia Lai diễn ra vào tháng 1 vừa rồi. Đề tài khá hay và ý nghĩa, không chỉ phù hợp với đặc điểm sản xuất nông nghiệp ở địa phương mà còn góp phần giải quyết bài toán về nguồn năng lượng trong tương lai. Dĩ nhiên, vì là học sinh, kiến thức và khả năng còn hạn chế nên sản phẩm của các em chỉ dừng lại ở mô hình thí điểm. Nếu các em chọn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh để theo học trong tương lai, chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện để phát triển đề tài và có thể thương mại hóa sản phẩm đưa ra thị trường. 
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.