Học sinh Chư Sê giúp bạn đến trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Anh Nay Winh-Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê (tỉnh Gia Lai): Để phong trào “Giúp bạn đến trường” đạt kết quả cao, Liên Đội Trường THCS Nguyễn Khuyến đã chủ động triển khai nhiều mô hình, hoạt động phù hợp. Các hoạt động hướng đến giáo dục cho học sinh tính tiết kiệm, tinh thần đoàn kết, yêu thương và sẻ chia với những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Cách thực hiện phong trào “Giúp bạn đến trường” của Liên Đội xứng đáng để các liên đội trong toàn huyện học tập.

Năm học 2022-2023, Trường THCS Nguyễn Khuyến có 851 học sinh, trong đó có 15 em thuộc diện hộ nghèo. Ngay tuần đầu tiên của năm học mới, 15 em học sinh khó khăn đã nhận được những phần quà ý nghĩa: 10 kg gạo hoặc 1 thùng mì tôm và 10 cuốn vở trắng/em. Và hoạt động này được Liên Đội duy trì trong suốt năm học. Em Kpă Liễu (lớp 8A1) chia sẻ: “Bố mẹ phải làm thuê đủ nghề để nuôi 3 chị em ăn học. Cảm ơn mọi người đã giúp em có động lực để cố gắng hơn trong học tập”.

 Học sinh lớp 7A3, Trường THCS Nguyễn Khuyến (thị trấn Chư Sê) nuôi heo đất giúp đỡ bạn khó khăn. Ảnh: MINH NHẬT
Học sinh lớp 7A3, Trường THCS Nguyễn Khuyến (thị trấn Chư Sê) nuôi heo đất giúp đỡ bạn khó khăn. Ảnh: Minh Nhật
Anh Nay Winh-Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê: Để phong trào “Giúp bạn đến trường” đạt kết quả cao, Liên Đội Trường THCS Nguyễn Khuyến đã chủ động triển khai nhiều mô hình, hoạt động phù hợp. Các hoạt động hướng đến giáo dục cho học sinh tính tiết kiệm, tinh thần đoàn kết, yêu thương và sẻ chia với những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Cách thực hiện phong trào “Giúp bạn đến trường” của Liên Đội xứng đáng để các liên đội trong toàn huyện học tập.
 

Cũng với mục đích gây quỹ để giúp đỡ bạn khó khăn, Liên Đội đã phát động phong trào “Nuôi heo đất”. Mỗi con heo đất như là “bảo bối” của từng chi đội và được các đội viên hăng hái đóng góp để heo nhanh “nặng ký”. Liên Đội đập heo đất vào cuối năm học, có chi đội tích góp quỹ được 600 ngàn đồng nhưng cũng có chi đội được 3 triệu đồng.

Từ số tiền này, chi đội trích một phần ủng hộ nguồn quỹ của Liên Đội để giúp đỡ học sinh khó khăn, phần còn lại dùng vào liên hoan cuối năm. Cuối năm học, Liên Đội biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào. Em Nguyễn Thị Ánh Dương (lớp 7A3) cho hay: “Em thường được bố mẹ cho tiền để mua đồ dùng học tập, số tiền thừa em đóng góp để nuôi heo đất. Bố mẹ biết và rất ủng hộ em tham gia phong trào này”.

Với những học sinh thiếu phương tiện đi học, Liên Đội triển khai chương trình “Xe đạp đến trường” và nhận được sự ủng hộ tích cực của Ban Giám hiệu nhà trường. Liên Đội kêu gọi học sinh, phụ huynh, giáo viên tặng xe đạp không còn sử dụng hoặc đến các điểm phế liệu để mua xe đạp cũ. Sau đó, các giáo viên sẽ sửa chữa để hỗ trợ các em khó khăn không có xe đến trường. Nguồn kinh phí mua xe cũ và sửa chữa do thầy-cô giáo đóng góp. Trong những năm học qua, 21 chiếc xe đạp được tặng cho học sinh khó khăn của trường.

Các hoạt động, phong trào ý nghĩa “Vì học sinh thân yêu” được Liên Đội Trường THCS Nguyễn Khuyến duy trì trong nhiều năm qua. Năm học 2021-2022, Liên Đội tặng 1.750 bộ quần áo, hơn 1.100 cuốn sách giáo khoa, 700 quyển vở trắng, 40 đôi giày thể thao… cho các em học sinh khó khăn. Liên Đội còn triển khai phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Nhóm bạn học tốt”… góp phần giảm tỷ lệ học sinh yếu kém.

Cô Trần Thị Tố Vân-Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Khuyến-thông tin: Đầu năm học, Liên Đội chủ động nắm danh sách học sinh khó khăn từ giáo viên chủ nhiệm để có hình thức giúp đỡ phù hợp nhằm tiếp sức các em đến trường. Các phong trào, hoạt động do Liên Đội triển khai đều được Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh ủng hộ. Hiệu quả lớn nhất thu được từ phong trào chính là việc hình thành, bồi đắp cho học sinh tinh thần tương thân, tương ái; ý thức tiết kiệm và trách nhiệm với cộng đồng.

Ngoài giúp đỡ học sinh trong trường, Liên Đội Trường THCS Nguyễn Khuyến cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các liên đội ở vùng sâu, vùng xa. Liên Đội đã tặng 200 cuốn vở trắng, 900 quyển sách giáo khoa, 7 chiếc xe đạp, 350 bộ quần áo cũ cho học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Hbông), Trường THCS Kpă Klơng (xã Ia Ko). Với sự nỗ lực của tập thể giáo viên và học sinh, Liên Đội Trường THCS Nguyễn Khuyến đã được tặng cờ thi đua của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022.

 

 MINH NHẬT

 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.