Hoạt động tình nguyện hè 2021 ở Gia Lai: Linh hoạt và thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-5, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức lễ ra quân Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” và đăng cai Ngày chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ 2. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lễ ra quân năm nay được tổ chức ngắn gọn và không có đông đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham dự. Ngay sau buổi lễ, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Dự buổi lễ ra quân có đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy và đại diện các tổ chức Đoàn trực thuộc. Lễ ra quân được truyền trực tuyến trên trang fanpage Cổng thông tin Tỉnh Đoàn.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh-nhấn mạnh: Những năm gần đây, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội với những công trình, phần việc thiết thực. Tiếp nối thành công đó, trong chiến dịch năm nay, các hoạt động cần được triển khai theo hướng sáng tạo, có phương án cụ thể, kỹ lưỡng, có tiến độ chi tiết, hoàn thành trong thời gian sớm nhất phù hợp với nhu cầu, đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, các chỉ tiêu, yêu cầu của chiến dịch phải gắn với các chỉ tiêu Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2017-2022) đã xác định. Đây là bước đệm để toàn Đoàn phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027).

Anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn tặng học bổng cho học sinh Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Ga, huyện Chư Prông). Ảnh: Phan Lài
Anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn tặng học bổng cho học sinh Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Ga, huyện Chư Prông). Ảnh: Phan Lài


Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm nay diễn ra từ ngày 1-6 đến 31-8, tiếp tục được triển khai với chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” với những hoạt động, công trình, phần việc cụ thể tập trung tại các xã biên giới; các xã, làng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021; các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn nơi ĐVTN, học sinh, sinh viên cư trú, học tập, làm việc.

Trong Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm nay, tuổi trẻ tỉnh nhà quyết tâm thực hiện đảm bảo một số hoạt động tiêu biểu như: sửa chữa 10 km đường giao thông, làm mới 2 km đường giao thông nông thôn; duy trì có hiệu quả 72 tuyến đường thanh niên tự quản tại khu vực đô thị; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân; trồng mới ít nhất 150 ngàn cây xanh; xây dựng ít nhất 3 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà “Khăn quàng đỏ”; xây dựng ít nhất 20 điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại các xã, phường, thị trấn chưa được đầu tư, xây dựng và công trình “Vì đàn em thân yêu”. Vận động ĐVTN đề xuất 3.000 ý tưởng, sáng kiến; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 500 lượt thanh niên, hỗ trợ 5 dự án khởi nghiệp…

Những công trình, phần việc ý nghĩa

Ngay sau lễ ra quân, đoàn công tác của Tỉnh Đoàn đã di chuyển gần 80 km đến xã Ia Ga (huyện Chư Prông) để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Tại Trường THCS Ngô Quyền, Tỉnh Đoàn phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã tặng 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), 20 suất quà, 5 đàn gà khăn quàng đỏ (mỗi đàn gà trị giá 2 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Em Rah Lan Huế (lớp 6, Trường THCS Ngô Quyền) chia sẻ: “Em rất vui khi nhận được suất học bổng này. Em sẽ dùng số tiền này mua dụng cụ học tập và sách vở để ôn tập hè, bổ sung kiến thức cho năm học mới sắp đến”.
 

Trao tặng công trình “Sân chơi năng động Việt Nam” cho Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Ga, huyện Chư Prông). Ảnh: Phan Lài
Trao tặng công trình “Sân chơi năng động Việt Nam” cho Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Ga, huyện Chư Prông). Ảnh: Phan Lài


Trong đợt này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng cho Trường THCS Ngô Quyền công trình “Sân chơi năng động Việt Nam” để các em học sinh có điều kiện rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực và học tập tốt hơn. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn còn tặng các mô hình: sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, thôn bản không rác thải nhựa, cảnh quan xanh cho bà con làng Khôi.

Ông Rơ Mah Nghĩa-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Ga-cho biết: “Những công trình này khi đưa vào hoạt động sẽ giúp bà con nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Từ đó, bà con cùng chung tay với xã xây dựng nông thôn mới”.

Hưởng ứng Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2021, Chi Đoàn Báo Gia Lai đã trao tặng sinh kế cho 2 thanh niên khó khăn của huyện Chư Prông là anh Nay Quang (làng Phung, xã Ia Piơr) được trao tặng 1 con bò giống trị giá 10 triệu đồng và anh Rơ Lan Đây (làng Ngó, xã Ia Pia) được nhận 1 cặp dê giống trị giá 11 triệu đồng. Những năm qua, Chi Đoàn Báo Gia Lai đã thực hiện nhiều công trình ý nghĩa như: sân trường cho học sinh Trường Mẫu giáo Đak Tơ Ve (huyện Chư Păh); tặng sinh kế cho thanh thiếu nhi khó khăn ở các huyện Chư Sê, Kông Chro, Kbang.

Chi đoàn Báo Gia Lai tặng bò giống cho anh Nay Quang (làng Phung, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông). Ảnh: Phan Lài
Chi đoàn Báo Gia Lai tặng bò giống cho anh Nay Quang (làng Phung, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông). Ảnh: Phan Lài


Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2021 chỉ mới bắt đầu. Trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, các tổ chức Đoàn đã linh hoạt, chủ động thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.
 

 PHAN LÀI
 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.