Hoàng Anh Gia Lai gặp vấn đề gì sau chuỗi 4 trận toàn hòa?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai khép lại chuỗi trận mở màn V.League 2023 với 4 trận toàn hòa. Vậy, đâu là vấn đề cần được đội bóng phố Núi giải quyết trong quãng nghỉ dài của giải quốc nội. 
Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa biết thắng sau 4 vòng đấu. Ảnh: VPF

Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa biết thắng sau 4 vòng đấu. Ảnh: VPF

Thiếu sự ăn ý, kết nối

Mùa giải 2015, đôn hàng loạt cầu thủ trẻ lên sân chơi V.League, và đó cũng là mùa giải mà đội bóng của bầu Đức phải chờ tới những vòng đấu cuối mới may mắn trụ hạng. Mùa giải đó, không khác gì cách mà huấn luyện viên Kiatisak đang vận hành Hoàng Anh Gia Lai thời điểm này.

Sự rời đi của hàng loạt trụ cột, buộc chiến lược gia người Thái Lan phải làm mới lại lối chơi sao cho phù hợp với con người mình có trong tay. Chính những nhân tố mới đó đã khiến cho Hoàng Anh Gia Lai chưa thật sự ăn ý, chưa có được sợi dây kết nối trong mỗi trận đấu.

Việc phải làm mới đội hình khiến cho lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai chưa có được sự ăn ý, kết nối. Ảnh: VPF

Việc phải làm mới đội hình khiến cho lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai chưa có được sự ăn ý, kết nối. Ảnh: VPF

“Cái khó của Hoàng Anh Gia Lai chính là sự kết nối các vị trí lại thành một khối thống nhất. Điều này cần có thời gian, sự tích lũy của mỗi thành viên đội bóng, thành ra đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak khởi đầu chưa thật sự ấn tượng ở mùa giải năm nay cũng là điều dễ hiểu. Dù sao đến thời điểm này họ vẫn chưa thua cũng là thành công đáng ghi nhận” - một cựu tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai nói với Lao Động.

Quả thực, lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai sau 4 vòng đấu vừa qua không để lại nhiều dấu ấn tập thể. Các bàn thắng đội bóng phố Núi ghi được đến thời điểm này hầu như mang đậm dấu ấn cá nhân, mà Châu Ngọc Quang chính là nhân tố mang tới nhiều bất ngờ nhất dưới bàn tay huấn luyện viên Kiatisak.

Có lẽ, quãng nghỉ dài của V.League 2023 để dành cho đội tuyển U20 và U23 Việt Nam sẽ là thời điểm thích hợp để Zico Thái tiếp tục “làm mới” lại Hoàng Anh Gia Lai, nhằm có sự cải thiện tích cực khi giải đấu trở lại vào đầu tháng 4 tới đây.

Công cùn, thủ kém

Trải qua 4 trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai ghi được 4 bàn thắng, trung bình 1 bàn/trận. Trong đó tiền vệ Châu Ngọc Quang đóng góp 2 bàn, 2 bàn còn lại được ghi bởi 2 ngoại binh Brandao và Oliveira.

Còn số trung bình 1 bàn/trận cũng không đến nỗi tệ, nhưng xét về số cơ hội họ tạo ra thì đây có lẽ là số bàn thắng khiêm tốn với Hoàng Anh Gia Lai. Lý do chính là việc các chân sút của họ quá vô duyên, thiếu hiệu quả trong những tình huống quyết định. Đây cũng là một trong những lý do khiến đội chủ sân Pleiku vẫn chưa biết thắng sau 4 vòng đấu.

Ngoại binh trên hàng công của Hoàng Anh Gia Lai chưa thể hiện đúng với kỳ vọng. Ảnh: VPF

Ngoại binh trên hàng công của Hoàng Anh Gia Lai chưa thể hiện đúng với kỳ vọng. Ảnh: VPF

Không chỉ riêng hàng công thiếu hiệu quả, mà hàng phòng ngự có những thời điểm mất tập trung cũng khiến Hoàng Anh Gia Lai đánh rơi chiến thắng một cách đầy tiếc nuối. Trận hòa 1-1 với Bình Dương ở vòng đấu thứ 2 trên sân Gò Đậu là một minh chứng. Dẫn trước đối thủ xuyên suốt cả hiệp thi đấu thứ 2, dù vậy họ đã bị đối thủ gỡ hòa ở những phút bù giờ, qua đó vuột mất 3 điểm trong tầm tay.

Hay như mới đây, họ cũng bị Công an Hà Nội có bàn thắng quân bình tỉ số chung cuộc 1-1 ở cuối trận trong màn so tài trên sân Pleiku.

Huấn luyện viên Kiatisak bày tỏ sự hài lòng về lối chơi, cũng như thành tích 4 trận hòa vừa qua của các học trò. Tuy nhiên, điều này cần được cải thiện sau quãng nghĩ dài, nếu không muốn Hoàng Anh Gia Lai lại tiếp tục gặp khó khăn và chật vật khi giải đấu trở lại.

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null