Hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10, giải ngân 100% vốn cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 14-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10-2026; đồng thời giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm.

quang-canh-cuoc-hop.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Vũ

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku gồm 3 thành phần, dài khoảng 125 km, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng; dự kiến thu hồi khoảng 942 ha đất, với kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng.

Theo báo cáo tại cuộc họp, dự án thành phần 1 cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng. Các địa phương đã bàn giao gần 179/179,5 ha, tương ứng gần 22 km, đạt 99,9%. Kinh phí bồi thường đã chi trả khoảng 910 tỷ đồng. Phần mặt bằng còn lại tại xã Bình An đang được tập trung xử lý, dự kiến hoàn thành trước ngày 20-10-2026.

Đối với dự án thành phần 2, các địa phương đã bàn giao mặt bằng khoảng 46,6/56,3 km, đạt khoảng 83%. Trong tổng số 1.774 hộ đã kiểm đếm, phương án bồi thường được phê duyệt cho 1.673 hộ và đã chi trả cho 1.426 hộ.

Kinh phí bồi thường đã chi trả khoảng 704 tỷ đồng trên tổng số 960 tỷ đồng. Những vướng mắc còn lại chủ yếu liên quan đến đất rừng sản xuất, ranh giới đất đai và tranh chấp quyền sử dụng đất.

Các địa phương đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phương án, chi trả bồi thường; đồng thời phối hợp thực hiện các thủ tục thu hồi đất rừng phòng hộ theo quy định.

Đối với dự án thành phần 3, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tuyến chính đã được phê duyệt trên toàn bộ chiều dài khoảng 35 km. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến chính cơ bản hoàn thành.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tu-cong-hoang-phat-bieu-chi-dao.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hoàng Vũ

Về nguồn vật liệu phục vụ thi công, theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt, dự án cần khoảng 5 triệu m³ đất đắp, dự kiến sử dụng 4 điểm mỏ với tổng trữ lượng dự báo khoảng 6,6 triệu m³.

Nhu cầu cát khoảng 600.000 m³, dự kiến sử dụng 2 điểm mỏ với tổng trữ lượng khoảng 780.000 m³. Đối với vật liệu đá, nhu cầu khoảng 680.000 m³, dự kiến sử dụng từ các mỏ thương mại đã được cấp phép, đang khai thác. Hiện có 4 mỏ đất và 2 mỏ cát được cấp theo cơ chế đặc thù.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2026.

Các địa phương phải chủ động giải quyết vướng mắc, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đồng thời, các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, di dời hệ thống điện, nước, cáp quang và các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng; phối hợp tháo gỡ khó khăn về thủ tục đất đai, đất rừng và nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát tiến độ thực hiện, khối lượng công việc và kế hoạch vốn được giao, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn từ nay đến cuối năm 2026, góp phần bảo đảm tiến độ chung của Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Có thể bạn quan tâm

Giám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Quy Nhơn Bắc

Giám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Quy Nhơn Bắc

(GLO)- Sáng 13-10, Tổ giám sát số 1 của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại phường Quy Nhơn Bắc.

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

(GLO)- Ngày 12-10, Tổ giám sát số 1 do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm tổ trưởng đã làm việc với UBND xã Ia Khươl và phường Pleiku về tình hình thực hiện, triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm công trường Tổ hợp Muyuan ngay trong ngày khởi công

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm công trường Tổ hợp Muyuan ngay trong ngày khởi công

(GLO)- Chiều 11-10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến thăm công trường Tổ hợp Muyuan tại xã Pờ Tó, động viên nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để tổ hợp dự án sớm đi vào hoạt động.

Hội Gặp gỡ Việt Nam cam kết đồng hành cùng chuỗi đối thoại về biến đổi khí hậu vào năm 2027

Cam kết đồng hành cùng chuỗi đối thoại về biến đổi khí hậu vào năm 2027

(GLO)- Chiều 11-10, chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 đã khép lại sau 2 ngày diễn ra. Sự kiện đã kết nối các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính và đối tác quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ICISE phát triển bền vững

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ICISE phát triển bền vững

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận những đóng góp của ICISE đối với khoa học Việt Nam, đồng thời yêu cầu bộ, ngành và tỉnh Gia Lai phối hợp hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để trung tâm phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả nghiên cứu và hợp tác khoa học quốc tế.

Chuyển đổi xanh phải tạo ra động lực mới cho phát triển

Chuyển đổi xanh phải tạo ra động lực mới cho phát triển

(GLO)- Phát biểu tại Lễ khai mạc “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi”, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, vấn đề không phải lựa chọn giữa tăng trưởng và hành động khí hậu, mà là làm thế nào để quá trình chuyển đổi tạo ra động lực mới cho phát triển.

Gia Lai tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, khai thác tài nguyên nước

Gia Lai tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, khai thác tài nguyên nước

(GLO)- Sáng 9-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo “Thực tiễn triển khai và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai” nhằm đánh giá thực trạng, phổ biến quy định pháp luật và tháo gỡ khó khăn trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

null