Hoa hậu Thùy Tiên: Gia Lai có rất nhiều cây xanh, không khí trong lành, con người thân thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 2-11, Hoa hậu Hòa bình quốc tế-Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có mặt tại Gia Lai để trao tặng khu vui chơi cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai. Đây là hoạt động trong dự án “Vui lên nha” do Thùy Tiên hỗ trợ kinh phí. Dịp này, phóng viên Báo Gia Lai có cuộc trò chuyện ngắn với hoa hậu Thùy Tiên

*P.V: Chào Thùy Tiên, dự án “Vui lên nha” đã đưa Tiên đến với Gia Lai. Xuất phát từ đâu mà Tiên xây dựng và triển khai dự án này?

-Hoa hậu Thùy Tiên: Có lần Tiên đến Bệnh viện Nhi đồng tại TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho một số bệnh nhi. Khi đến đó thấy có rất nhiều bệnh nhi, nhiều em bệnh nặng và các em đều mong ước có một khu vui chơi để vượt qua những lo âu, muộn phiền bởi bệnh tật. Lúc đó Tiên nghĩ, trẻ con ở thành phố nơi có điều kiện tiếp cận các khu vui chơi giải trí mà vẫn thích thì ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi ít có điều kiện tiếp cận các khu vui chơi, giải trí thì các em chắc chắc sẽ mong ước nhiều hơn.

Vì vậy, Tiên quyết định làm dự án “Vui lên nha” với mục đích hỗ trợ khu vui chơi cho các bệnh nhi tại 63 tỉnh, thành cả nước; mỗi tỉnh thành ít nhất là một khu vui chơi để giúp các bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện nhi có khu vui chơi, giúp các em giải tỏa căng thẳng, vượt qua những lo âu do bệnh tật, có tinh thần tốt và từ đó nhanh chóng điều trị khỏi bệnh, khỏe mạnh về với gia đình.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Gia Lai trao thư cảm ơn đến Hoa hậu Thùy Tiên. Ảnh: Như Nguyện

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Gia Lai trao thư cảm ơn đến Hoa hậu Thùy Tiên. Ảnh: Như Nguyện

Tùy theo tỉnh, thành xa hay gần mà kinh phí vận chuyển, lắp đặt khu vui chơi sẽ có nhiều mức giá khác nhau, từ vài chục triệu đồng đến hơn trăm triệu đồng. Tuy về vật chất không lớn nhưng Tiên nghĩ dự án có giá trị, ý nghĩa về mặt tinh thần rất nhiều. Vì vậy, Tiên quyết tâm tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới. Về phần kinh phí dự án do Tiên tự bỏ tiền túi ra để thực hiện.

Riêng về khu vui chơi Tiên tài trợ cho Bệnh viện Nhi Gia Lai được bố trí tại 2 khu vực gồm: khu vui chơi đặt tại Khoa Khám và nhà banh đặt tại khuôn viên trung tâm bệnh viện… giúp các bệnh nhi đến khám và đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi Gia Lai có thêm không gian vui chơi, giải trí, giải tỏa căng thẳng, âu lo vì bệnh tật.

Hoa hậu Thùy Tiên chụp ảnh cùng các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Hoa hậu Thùy Tiên chụp ảnh cùng các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

*P.V: Đây là lần đầu tiên Thùy Tiên đến Gia Lai, Tiên cảm nhận gì về vùng đất này?

-Hoa hậu Thùy Tiên: Đây là lần đầu tiên Tiên đến Gia Lai. Trong khuôn khổ chuyến đi hạn chế về thời gian nên Tiên chỉ kịp tham quan một số thắng cảnh như: Hàng thông trăm tuổi, Biển Hồ chè… Trước đó, Tiên đã tìm hiểu về Gia Lai và biết tỉnh có rất nhiều danh lam thắng cảnh rất đẹp như Biển Hồ, Núi lửa Chư Đăng Ya, Đập Tân Sơn, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh… Tiên nghĩ Gia Lai là một nơi rất đẹp, có nhiều danh lam thắng cảnh… Rất tiếc thời gian hạn chế nên Tiên không đi được nhiều.

Tuy vậy, cảm nhận chung của Tiên đó là Gia Lai có rất nhiều cây xanh, không khí thoáng đãng, trong lành, con người thân thiện… Điều đó đã để lại ấn tượng đẹp với Tiên. Nếu có dịp đến Gia Lai lần nữa, Tiên sẽ dành nhiều thời gian để tham quan nhiều thắng cảnh hơn và thưởng thức các món ăn đặc sản của Gia Lai và chắc chắn sẽ trở lại cùng với các chương trình thiện nguyện ý nghĩa hơn trong thời gian tới.

*P.V: Cám ơn Thùy Tiên!

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.