Hình ảnh thân thương ngày Tết qua nét vẽ của cô bé 13 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nguyễn Đới Chung Anh (13 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) quyết định vẽ lại những hình ảnh thân thuộc ngày Tết và in thành bộ thiệp để tặng bạn bè, người thân. 

Nguyễn Đới Chung Anh (13 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) quyết định vẽ lại những hình ảnh thân thuộc ngày Tết và in thành bộ thiệp để tặng bạn bè, người thân.

Bộ thiệp 5 bức được Chung Anh vẽ trên máy tính từ tháng 12.2022. Trung bình mỗi bức, nữ sinh phải dành ra từ 2-3 ngày tập trung lên ý tưởng, phác thảo, vẽ chi tiết, chỉnh sửa,…

Nguyễn Đới Chung Anh vẽ tranh về chủ đề Tết. Ảnh: Sơn Tùng

Nguyễn Đới Chung Anh vẽ tranh về chủ đề Tết. Ảnh: Sơn Tùng

Chung Anh cho biết, bộ thiệp này được lấy ý tưởng từ chính câu chuyện ngày Tết của em và bạn bè xung quanh. Cụ thể, với bức tranh một cô bé áo vàng đang loay hoay ngồi gói bánh chưng cùng ông bà, Chung Anh nói “người trong tranh chính là em”. Bức tranh chính là kỷ niệm những ngày sát Tết em về quê, ngồi cạnh ông bà và được ông bà hướng dẫn cách gói bánh chưng, kể những câu chuyện về Tết xưa.

Còn với bức tranh cô bé áo hồng nhổ tóc trắng cho ông, hoạ sĩ nhí cho biết người trong tranh là bạn thân của em. Em vẽ bức tranh này sau khi được bạn kể về những việc đã làm khi về quê ăn Tết.

Dưới góc nhìn của Chung Anh, Tết còn là lúc cả nhà cùng nhau kéo vali, đồ đạc lỉnh kỉnh để về quê, là khi những chiếc xe máy, xe đạp cũng được mang ra giữa sân để “tân trang” lại.

“Em vẽ bộ thiệp này với mong muốn mọi người sẽ có một cái Tết sum vầy, hạnh phúc. Và cũng muốn mọi người dù làm gì, ở đâu cũng sẽ trở về quây quần cùng gia đình dịp Tết” - Chung Anh tâm sự.

Hoạ sĩ nhí cũng cho biết đã in những bức tranh này thành bộ thiệp để tặng bạn bè, người thân vào dịp Tết Nguyên đán 2023.

Năm bức tranh với chủ đề Tết sum vầy do Chung Anh vẽ. Ảnh: Chung Anh

Năm bức tranh với chủ đề Tết sum vầy do Chung Anh vẽ. Ảnh: Chung Anh

Trước đó, Chung Anh từng gây “sốt” cộng đồng mạng với bộ tranh về chủ đề chống dịch COVID-19 vào năm 2020. Những tác phẩm về chủ đề này của hoạ sĩ nhí cũng đã nhận được giải thưởng Khát vọng Dế Mèn.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.