Hiệu quả từ nhóm đại sứ vắc xin ở Đak Rong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nhóm đại sứ vắc xin tại xã Đak Rong (huyện Kbang) đã giúp người dân nhận thức rõ hơn về vai trò của vắc xin trong phòng-chống dịch bệnh.

Là xã vùng III đặc biệt khó khăn, Đak Rong hiện có 1.200 hộ, trong đó, người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tận trên 88,3%, trình độ nhận thức vẫn còn nhiều hạn chế. Do vậy, việc thành lập nhóm đại sứ vắc xin, thuộc dự án Bạn hữu trẻ em do Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tài trợ tại xã Đak Rong mang ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tăng cường nhận thức, đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin và giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh cho người dân.

mot-buoi-tap-huan-cham-soc-tre-em-cua-du-an-phat-trien-tre-tho-toan-dien-anh-hd-3756-7403.jpg
Một buổi tập huấn các nội dung chăm sóc trẻ em cho các hướng dẫn viên, các đại sứ vắc xin thuộc của dự án Bạn hữu trẻ em. Ảnh: H.D

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng-Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đak Rong-cho biết: Nhóm đại sứ vắc xin của xã gồm 1 trưởng nhóm, 1 phó trưởng nhóm và 6 thành viên. Để hoạt động đạt hiệu quả, nhóm đã thu hút thêm 11 cộng tác viên là nhân viên y tế thôn bản và 4 cô đỡ thôn bản (8 cộng tác viên là người dân tộc thiểu số) cùng tham gia.

“Bên cạnh việc được đào tạo kỹ năng truyền thông dinh dưỡng, tiêm chủng cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai trước và sau sinh, nhóm đại sứ còn kết hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã, Hội Liên hiệp phụ nữ xã và các tổ chức đoàn thể chung tay tổ chức các đợt truyền thông một cách đồng bộ. Địa điểm tuyên truyền chủ yếu là ở trường học, nhà sinh hoạt thôn, làng. Hình thức tuyên truyền được thiết kế sinh động với sự tham gia của cán bộ y tế để cung cấp thông tin khoa học về lợi ích của vắc xin, kết hợp với việc trình chiếu video minh họa, trò chuyện trực tiếp, và trả lời các thắc mắc của người dân”-chị Hằng cho hay.

Là một trong những thành viên tích cực của nhóm, chị Đinh Thị Blom-Nhân viên y tế làng Kon Lanh Te (xã Đak Rong) chia sẻ: Để việc tiêm chủng cho trẻ em trong làng đạt hiệu quả, chúng tôi đã đến từng nhà để vận động phụ huynh đưa con em đến trạm y tế để tiêm vắc xin đúng ngày và hướng dẫn cách bổ sung dinh dưỡng để hạn chế suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ.Chúng tôi còn chuẩn bị các tài liệu truyền thông bằng hình thức tờ rơi, sổ tay, tranh minh họa đã được biên soạn một cách ngắn gọn, dễ hiểu, hình ảnh bắt mắt và nội dung phù hợp với trình độ dân trí của người dân.

"Việc tuyên truyền, vận động người dân ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn, có hộ phải đến vận động rất nhiều lần. Nhờ sự kiên trì của các thành viên, đến nay, nhận thức của bà con đã thay đổi, từ chỗ do dự sang sẵn sàng tham gia tiêm chủng"-chị Blom chia sẻ.

nhom-dai-su-vac-xin-con-phoi-hop-voi-tram-y-te-xa-hoi-lien-hiep-phu-nu-xa-tuyen-truyen-ve-dinh-duong-cho-cac-ba-me-tai-xa-dak-rong-huyen-kbang-anh-hd-3721-1635.jpg
Bên cạnh tuyên truyền về lợi ích từ việc tiêm phòng cho trẻ em, nhóm đại sứ vắc xin xã Đak Rong (huyện Kbang) phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn người dân bổ sung dinh dưỡng để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ. Ảnh: H.D

Theo đó, trong năm 2024, nhóm đại sứ vắc xin xã Đak Rong đã tổ chức 10 buổi truyền thông thay đổi hành vi cá nhân và xã hội trong lĩnh vực nước sạch, vệ sinh với sự tham gia của 200 lượt người; tổ chức mít tinh và diễu hành hưởng ứng tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ lồng ghép các nội dung tiêm chủng cho trẻ cho 50 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; tổ chức 2 buổi thảo luận tại các làng về vấn đề liên quan đến tiêm chủng và kiến thức chăm sóc bà mẹ trẻ em với 160 người tham gia…

Việc làm tốt công tác truyền thông của nhóm đại sứ vắc xin đã góp phần nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh trong việc đưa con em đến tiêm chủng vắc xin. Năm 2024, có 94 trẻ em được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin; 94 phụ nữ có thai tiêm đủ 2 mũi uốn ván; trên 95% trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng được tiêm phòng đầy đủ.

Những nỗ lực đồng bộ và kiên trì của nhóm đại sứ vắc xin đã mang lại hiệu quả rõ rệt, không chỉ nâng cao tỷ lệ tiêm chủng mà còn xây dựng niềm tin của người dân vào hiệu quả của vắc xin, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh và xây dựng một xã hội khỏe mạnh, an toàn hơn. Chị Đinh Thị Liên, làng Kon Lanh Te phấn khởi nói: “Qua tuyên truyền của nhóm đại sứ vắc xin, chúng tôi nắm được đầy đủ về các bệnh, lịch tiêm chủng ở trẻ em để kịp thời đưa con đi tiêm phòng. Chúng tôi cũng đã biết được cách phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em. Nhờ được tiêm phòng đầy đủ, trẻ em trong làng khỏe mạnh, ít bệnh tật hơn so với những năm trước”.

“Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của nhóm đại sứ vắc xin, chúng tôi mong sẽ có nhiều hơn nữa các lớp bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho các hướng dẫn viên cũng như các thành viên của nhóm. Chúng tôi cũng mong có sự hỗ trợ về kinh phí xăng xe cho các thành viên, vì địa bàn các thôn, làng trên địa bàn xã khá rộng, có làng cách trung tâm xã hơn 33 km nên việc đi lại rất khó khăn và tốn nhiều chi phí”-Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đak Rong kiến nghị.

Có thể bạn quan tâm

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

null