Hezbollah rơi vào thế chân tường?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hãng thông tấn Lebanon (NNA) cho hay, các cuộc tấn công của Israel ngày 1-10 vào miền nam Lebanon đã gây ra "thiệt hại nghiêm trọng". Tình hình buộc Beirut phải tính đến những quyết định quan trọng, trong đó có số phận của lực lượng Hezbollah.

hezbollah-co-the-phai-giai-tan-o-lebanon-anh-gdtd-online-5004.jpg
Hezbollah có thể phải tự giải tán. Ảnh/Nguồn: giaoducvathoidai.vn

Israel đã tấn công nhiều địa điểm ở phía Nam Lebanon bằng các cuộc không kích, pháo kích, và súng máy hạng nặng, phá hủy nhiều cửa hàng, gây hư hại tài sản cá nhân cùng mùa màng trong ngày 1-10.

Cũng theo NNA, các cuộc không kích của Israel còn nhắm vào nhiều địa điểm ở tỉnh Nabatiyeh, sau đó là "cuộc pháo kích liên tục" suốt đêm. Cả 2 tỉnh Nam và Nabatiyeh của Lebanon đều nằm gần biên giới phía bắc của Israel.

Ngày 30-9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, thống nhất việc dỡ bỏ cơ sở hạ tầng được sử dụng cho các cuộc tấn công dọc biên giới Israel - Lebanon.

"Hai bên đã nhất trí về sự cần thiết phải phá hủy cơ sở hạ tầng phục vụ các cuộc tấn công dọc biên giới để đảm bảo rằng lực lượng Hezbollah ở Lebanon không thể tiến hành các cuộc tấn công tương tự (cuộc tấn công của Phong trào Hồi giáo Hamas) ngày 7-10-2023 nhằm vào các cộng đồng ở miền Bắc Israel"-Thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ.

Tuy nhiên, Mỹ cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp ngoại giao để bảo vệ an toàn cho người dân. Bộ trưởng Austin khẳng định: "Giải pháp ngoại giao là yếu tố cần thiết để đảm bảo dân thường có thể trở về nhà an toàn ở cả hai bên biên giới".

Quan chức quốc phòng Mỹ cũng đồng thời cảnh báo Iran về "hậu quả nghiêm trọng" nếu cuộc tấn công trực tiếp vào Israel nhằm đáp trả các hoạt động quân sự của Israel nhắm vào Hezbollah.

Mỹ cũng tái khẳng định Washington đã sẵn sàng để bảo vệ các nhân viên, đối tác và đồng minh của mình trước bất kỳ mối đe dọa nào từ Iran hoặc các tổ chức khủng bố mà Mỹ cho là được Tehran hậu thuẫn.

Tuyên bố của Mỹ và Israel đặt Lebanon cũng như Hezbollah vốn bị thiệt hại toàn diện và nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Israel thời gian qua, vào “lựa chọn sinh tử”.

Bộ Quốc phòng Lebanon đã đề nghị Hezbollah tự giải tán hoặc chuyển giao các vị trí ở phía Nam đất nước cho quân đội chính phủ, nhằm cố gắng ngăn chặn Israel tiếp tục tấn công.

Đề xuất ​​này được thảo luận sau cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong thời gian để tang ông 5 ngày.

Nó buộc cả Lebanon và Hezbollah tính đến lựa chọn "số phận" khi Israel ráo riết tiến hành một chiến dịch tổng lực vào Lebanon.

"Bộ chỉ huy quân sự Lebanon đưa ra đề xuất này nhằm tránh sự phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng và nhiều thương vong trong trường hợp xảy ra một cuộc xâm lược".

"Tình hình hiện tại rất quan trọng đối với đất nước: Hezbollah, vốn sở hữu lực lượng vũ trang đáng kể và duy trì ảnh hưởng trong khu vực, có thể trở thành trở ngại chính cho việc đạt được hòa bình và ổn định", thông báo nêu rõ.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, Hezbollah khó có thể chấp thuận nhượng bộ. Một tổ chức đã chiến đấu chống lại Israel trong một thời gian dài khó có thể đồng ý chuyển giao các vị trí chủ chốt của mình cho quân đội chính phủ.

Đặc biệt, sau cái chết của thủ lĩnh Nasrallah, căng thẳng trong nội bộ Hezbollah và những quyết định như vậy có thể gây ra sự phản ứng mạnh từ các chỉ huy chiến đấu và lãnh đạo .

Tuy vậy vẫn có ý kiến khác rằng, khi lãnh đạo tối cao thiệt mạng, nhiều chỉ huy cấp dưới bị thương nặng sau vụ nổ máy nhắn tin, Hezbollah đã không còn lãnh đạo, phải tiến tới tự giải tán, đặc biệt là trước nguy cơ Israel tấn công tổng lực.

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sáng 4/11, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy gặp gỡ nhân sĩ trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: N.M

Phát triển bền vững từ tầm nhìn, kỷ cương

(GLO)- Trong không khí hướng về Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, Ðảng ủy phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lấy ý kiến góp ý của toàn thể cán bộ, đảng viên vào các dự thảo văn kiện trình Ðại hội.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

null