“Hạt nhân” đoàn kết ở Hăng Ring

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ làng Hăng Ring (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), bà Đào Ánh Hồng luôn được mọi người yêu mến bởi sự gần gũi, tận tụy và hết lòng vì dân làng. Bà trở thành “hạt nhân” tập hợp và phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới.

Song song với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Chư Sê, năm 2021, bà Hồng được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ làng Hăng Ring. Thời điểm đó, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của làng còn cao. Vì vậy, khi nhận nhiệm vụ mới, bà Hồng tìm cách vận động dân làng giữ mối đoàn kết, chung tay xây dựng hạ tầng cơ sở và từng bước nâng cao đời sống người dân.

Ngay từ những ngày đầu, bà Hồng đã dành những ngày nghỉ cuối tuần hay các buổi tối để tới làng sinh hoạt, trò chuyện với người dân. “Nhà ở thôn Mỹ Thạch, cách làng Hăng Ring chừng 2 km, nhưng tôi không quản đêm hôm đến với bà con. Tôi tìm hiểu về phong tục tập quán cũng như hoàn cảnh từng gia đình trong làng để hiểu về họ nhiều hơn. Từ đó, tạo được sự gần gũi và niềm tin của người dân. Nhiều người sẵn sàng chia sẻ về khó khăn cũng như tâm tư, nguyện vọng của mình cho tôi nghe. Chi bộ làng có 16 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên dự bị. Xác định vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, tôi và các đảng viên luôn tiên phong đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vận động người dân thi đua phát triển kinh tế, xây dựng làng ngày càng phát triển”-bà Hồng chia sẻ.

Với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ làng Hăng Ring, bà Đào Ánh Hồng (bìa trái) luôn được mọi người yêu mến bởi sự gần gũi, tận tụy. Ảnh: Mai Ka

Với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ làng Hăng Ring, bà Đào Ánh Hồng (bìa trái) luôn được mọi người yêu mến bởi sự gần gũi, tận tụy. Ảnh: Mai Ka

Trước đây, gia đình chị Rơ Lan Lát sống trong chiếc lán làm bằng tôn ọp ẹp ở cuối làng. Do phải chạy ăn từng bữa nên việc học của 2 đứa con chị gặp nhiều trắc trở. Nhận thấy hoàn cảnh của chị Lát, năm 2022, bà Hồng cùng Chi bộ kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ, xây dựng cho chị căn nhà mới vững chãi và mua tặng bàn học, một số vật dụng trong gia đình để động viên các cháu yên tâm tới trường. Từ đây, vợ chồng chị Lát có thêm động lực để phát triển kinh tế, chăm lo việc học cho con cái.

Bà Hồng cho biết, Chi bộ phân công cán bộ, đảng viên phụ trách các đoàn thể, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội để đạt được kết quả cao nhất. Trong 2 năm (2021-2022), bà cùng hệ thống chính trị làng đã vận động các nhà hảo tâm xây tặng 4 căn nhà cho các hộ nghèo với tổng kinh phí 70 triệu đồng/căn (trong đó vốn đối ứng của gia đình 20 triệu đồng); lắp đặt 50 bóng điện chiếu sáng với kinh phí 7,5 triệu đồng; vận động nhà hảo tâm và người dân cùng đóng góp lắp 6 kẻng báo động, san ủi mặt bằng tu sửa 2,5 km đường tại 3 trục đường chính và trên 100 m đường đi xuống điểm giọt nước của làng.

Người dân phấn khởi khi đường làng khang trang, mở rộng. Ảnh: Mai Ka

Người dân phấn khởi khi đường làng khang trang, mở rộng. Ảnh: Mai Ka

Làng Hăng Ring hiện có 253 hộ với 1.375 khẩu. Đầu năm 2020, làng có 29 hộ nghèo và 26 hộ cận nghèo. Với những nỗ lực không ngừng của Phó Bí thư Chi bộ cũng như toàn thể hệ thống chính trị, đến cuối năm 2022, làng chỉ còn 22 hộ nghèo, không có hộ cận nghèo. “Người dân rất vui mừng vì những đổi thay của làng hôm nay. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên, đường sá rộng rãi, thoáng đãng có điện thắp sáng ban đêm giúp bà con đi lại thuận tiện, an toàn. Cùng với đó, việc phát huy bản sắc văn hóa truyền thống như: cồng chiêng, đan lát, thổ cẩm… cũng được Chi bộ quan tâm, hỗ trợ và động viên người dân nỗ lực gìn giữ, bảo tồn”-già làng Ra Lan Hào cho hay.

Ông Trương Thanh Hoài-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê-nhận xét: Phó Bí thư Chi bộ làng Hăng Ring là tấm gương tiêu biểu về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với hệ thống chính trị làng, bà Hồng luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương; đặc biệt là gần dân, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con. Nhờ vậy, các phong trào hoạt động do Chi bộ làng triển khai đều nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và người dân. Hiện nay, làng Hăng Ring đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí về làng nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên trái) tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Trọng Lợi

47 thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

(GLO)- 47 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 17 tỉnh, thành phố phía Nam tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

(GLO)- Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới nhấn mạnh bước chuyển từ học tập, làm theo Bác sang thực hành và nêu gương bằng những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ 1: Ẩn họa từ những luận điệu xuyên tạc

(GLO)- Núp bóng tôn giáo, các đối tượng FULRO lưu vong dựng lên cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông”, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ vụ án tại Gia Lai, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch tiếp tục bị vạch trần.

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

(GLO)- Trong 9 tổ chức Đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025, Đảng bộ xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và cải cách hành chính.

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

(GLO)- Thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, khi chính quyền làm tốt công tác dân vận, công khai chính sách, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, nhiều vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ, tạo đồng thuận để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

(GLO)- Chiều 29-6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ cuối: Để chặt đứt “vòi bạch tuộc”

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ cuối: Để chặt đứt “vòi bạch tuộc”

(GLO)- Không chỉ riêng “Bahnar Đêga Kon Kông”, “Tin lành Đêga” còn có những biến tướng khác, lén lút xâm nhập, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua. Để chặt đứt “vòi bạch tuộc” này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với những giải pháp quyết liệt, bài bản, căn cơ.

null