'Hạt giống đỏ' trên giảng đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những sinh viên ưu tú được kết nạp vào Đảng ngoài 'mặt trận', khi chiến dịch tình nguyện đang diễn ra, càng hun đúc thêm ý chí xung kích của người trẻ…
Cầm quyết định kết nạp Đảng trên tay, Ngô Nguyễn Thanh Phúc, sinh viên (SV) năm 4 ngành Kinh tế chính trị, Khoa Lý luận chính trị Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, cho biết từ khi còn là học sinh THPT đã có ý thức rèn luyện, phấn đấu.
 
Sinh viên tuyên thệ tại lễ kết nạp đảng viên. Ảnh: Đ.X
Sinh viên tuyên thệ tại lễ kết nạp đảng viên. Ảnh: Đ.X
Vì thế, khi vừa bước chân vào giảng đường ĐH, Phúc tự đặt mục tiêu cho mình là phải học tập giỏi, tham gia tất cả các phong trào của Đoàn trường và kết nạp vào Đảng khi còn là SV. “Giây phút tuyên thệ là một ký ức thiêng liêng, không bao giờ quên của đời SV. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi tuổi còn trẻ, em thấy mình càng ý thức hơn được trách nhiệm của mình”, Phúc nói.
Ngô Nguyễn Thanh Phúc là 1 trong 8 đảng viên trẻ vừa được kết nạp trong chuyến tình nguyện mùa hè xanh tại xã Tiên Hà (H.Tiên Phước, Quảng Nam) hồi cuối tháng 7. Sự kiện do Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, Chi bộ SV và Đoàn trường tổ chức. Họ là những SV ưu tú khóa 44 và khoá 45. Điểm chung của cả 8 SV này là sở hữu thành tích học tập xuất sắc, đi đầu trong việc thực hiện các phong trào, nhất là phong trào Đoàn…
Ký ức thiêng liêng
Kết nạp đảng viên trong chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh đầy ý nghĩa cũng là cột mốc quan trọng trong đời của cô SV 22 tuổi Mai Phạm Khánh Vy, khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế. “Lễ kết nạp tổ chức tại nơi đang diễn ra chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2022 khiến em ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc. Em muốn bày tỏ sự biết ơn và cảm kích đối với những người, những phần việc đã giúp em trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua. Những cảm xúc khó tả ngày hôm nay sẽ là động lực để chúng em tiếp tục viết nên trang đời đầy nhiệt huyết”, Khánh Vy xúc động.
Thời gian qua, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng được đánh giá là đơn vị làm tốt công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho SV. Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các khoa, phòng tổ chức các buổi hội thảo, đưa ra phương pháp giảng dạy hiệu quả, tổ chức các cuộc thi hoặc có hình thức khen thưởng đối với SV học tốt. Đoàn trường cũng đa dạng hóa, tổ chức đồng bộ các hoạt động tạo môi trường rèn luyện từ các lớp, khoa đến toàn trường, như phong trào “SV giỏi, đoàn viên ưu tú”, “SV 5 tốt”, “Tiếp sức mùa thi”...
TS Bùi Trung Hiệp, Bí thư Chi bộ SV, Phó trưởng phòng Công tác SV Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, cho hay đã nhiều năm nay, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng luôn được Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế đặc biệt quan tâm, chú trọng với những hoạt động cụ thể, thiết thực. Ngay khi SV nhập học, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức gặp mặt tân SV, giới thiệu về nhà trường và các quy định đối với SV, trong đó có các quy định về kết nạp Đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng về Đảng bộ trường với những đảng viên SV đã được kết nạp từ trường phổ thông…
“Gần 90% đảng viên mới kết nạp của trường là từ nguồn Đoàn viên ưu tú. Đây là dấu hiệu tích cực, cho thấy nhiều SV có năng lực, bản lĩnh chính trị, giác ngộ cách mạng sớm, có ý thức phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng”, TS Bùi Trung Hiệp chia sẻ.
Theo thống kê của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, từ năm 2020 đến tháng 6.2022, Đảng bộ nhà trường đã kết nạp 50 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 62 trường hợp.
 
Trao thẻ đảng viên cho sinh viên ưu tú trong đợt kết nạp hồi tháng 7.2022. Ảnh: Đ.X
Trao thẻ đảng viên cho sinh viên ưu tú trong đợt kết nạp hồi tháng 7.2022. Ảnh: Đ.X
Đoàn trường cũng giới thiệu được hàng chục đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Hằng năm, nhà trường phấn đấu có từ 10% trở lên SV được kết nạp vào Đảng và cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Nhiều năm liền, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về công tác phát triển Đảng được giao.
Theo Huy Đạt (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.