Hàng loạt bánh kẹo, đồ chơi có nhãn mác lạ bị đổ chất đống dọc đường Trường Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Người dân không khỏi lo ngại khi phát hiện bánh kẹo, đồ chơi trẻ em bị vứt thành đống dọc đường Trường Sa (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). 

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài rác thải sinh hoạt, tại khu vực trên có 4 bao tải lớn vứt 2 bên đường. Trong bao tải chứa các loại bánh kẹo, đồ chơi dành cho trẻ em, nhiều sản phẩm đã hết hạn sử dụng từ năm 2024.

Hầu như những loại bánh kẹo bị vứt bỏ phần lớn có bao bì được in bằng tiếng nước ngoài với nhiều chủng loại khác nhau. Các hộp bánh kẹo với đủ màu sắc và hình ảnh quảng cáo bắt mắt.

nhung-bao-tai-co-chua-banh-keo-do-choi-do-thanh-dong-doc-2-ben-truong-sa.jpg
Nhiều loại bánh kẹo bị vứt bỏ phần lớn có bao bì được in bằng tiếng nước ngoài. Ảnh: K.P

Số bánh kẹo bị vứt bỏ trên đa số chưa được bóc lớp nilon bên ngoài. Tuy nhiên, bên trong bắt đầu chảy nước, bốc mùi khó chịu.

Trước việc hàng loạt bánh kẹo, đồ chơi bị vứt bỏ bên đường, người dân đã chụp hình lại và đăng lên mạng xã hội Facebook nhằm cảnh báo cho người dân. Đồng thời, nhiều ‎‎ý kiến tò mò về nguồn gốc số lượng lớn bánh kẹo bị vứt bỏ này.

Ông Nguyễn Quang Hải-Chủ tịch UBND xã Ia Kênh-cho hay: “Xã đã cử lực lượng xuống hiện trường để kiểm tra số bánh kẹo vứt bỏ này. Đồng thời, xã cũng liên hệ với Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tiến hành dọn dẹp số bánh kẹo này, tránh gây ô nhiễm môi trường; cảnh báo người dân nhắc nhở trẻ em tránh xa, không nhặt đồ chơi đưa về nhà”.

anh-1.jpg
Ảnh: K.P

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai thì cho rằng, đơn vị chỉ quản lý, giám sát việc buôn bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn. Còn số bánh kẹo, đồ chơi trẻ em bị vứt bỏ thì chính quyền địa phương nên vào cuộc để xác minh, đơn vị sẽ phối hợp.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, qua hình ảnh của phóng viên cung cấp, số bánh kẹo, đồ chơi bị vứt với số lượng lớn như vậy có thể xuất phát từ các đại lý lớn. Khi nghe thông tin kiểm tra hoặc đã hết hạn sử dụng nên đưa đi vứt bỏ, nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Có thể bạn quan tâm

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ sáng 8-10.

Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

null