Hàn Quốc xem xét khả năng khiếu nại lên WTO về đạo luật giảm lạm phát của Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thông tin từ Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Lee Chang-yang ngày 22-8 cho biết, Seoul sẽ xem xét liệu có đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về đạo luật mới của Mỹ, trong đó loại trừ xe điện được sản xuất bên ngoài Bắc Mỹ khỏi danh sách được giảm thuế tại Mỹ.
Tổng thống Joe Biden phát biểu tại lễ ký ban hành Đạo luật Giảm lạm phát. Ảnh nguồn Báo VTC News online
Tổng thống Joe Biden phát biểu tại lễ ký ban hành Đạo luật Giảm lạm phát. Ảnh nguồn Báo VTC News online
Đạo luật giảm lạm phát (được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành ngày 16-8) kêu gọi tăng cường các khoản trợ thuế cho người mua xe điện, song chỉ áp dụng cho xe điện lắp ráp tại Bắc Mỹ. Các hãng sản xuất xe lớn của Hàn Quốc, trong đó có Hyundai Motor và Kia, bày tỏ quan ngại về đạo luật trên khi các công ty này sản xuất những chiếc xe điện hàng đầu như IONIQ 5 và EV6 tại các nhà máy trong nước và chuyển sản phẩm ra nước ngoài.
Phát biểu tại cuộc họp của Quốc hội, Bộ trưởng Lee Chang-yang nêu rõ: Hàn Quốc sẽ xem xét liệu có khiếu nại vụ việc lên WTO hay không. Hàn Quốc vô cùng quan ngại về đạo luật trên và đã chuyển thông điệp tới Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ rằng đạo luật sẽ vi phạm quy định của WTO và các quy tắc của thỏa thuận tự do thương mại song phương.
Cũng theo ông Lee Chang-yang, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Ahn Duk-geun dự kiến thảo luận về vấn đề này với các quan chức Mỹ trong chuyến thăm thủ đô Washington vào tuần tới. 
Trước đó, ngày 19-8, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cũng bày tỏ lo ngại về đạo luật mới này của Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington thực thi một cách linh hoạt. 
Các mẫu xe điện hàng đầu của Hyundai Motor và Kia đã thu hút sự chú ý tại thị trường Mỹ trong những năm gần đây. Hai công ty đặt mục tiêu vào năm 2030 sẽ bán 3,23 triệu xe điện, trong đó có 840.000 mẫu tại Mỹ, chiếm 12% thị trường xe điện toàn cầu. Sau khi đạo luật được thông qua, Hyundai Motor cân nhắc đẩy nhanh công tác xây dựng nhà máy xe điện tại bang Georgia của Mỹ.
XUÂN PHẠM (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.