Hai tour du lịch miễn phí ở Festival Về miền Quan họ 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Người dân sẽ được đi tour du lịch miễn phí khi dự Festival “Về miền Quan họ” năm 2023 tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh, trong 3 ngày 24 - 26.2. Điểm đến là các địa điểm văn hoá - lịch sử nổi tiếng nằm trên địa bàn tỉnh.
Linh vật mèo tại đường hoa Lý Thái Tổ (TP.Bắc Ninh) - một trong những địa điểm diễn ra Festival Về miền Quan họ 2023. Ảnh: Trần Tuấn

Linh vật mèo tại đường hoa Lý Thái Tổ (TP.Bắc Ninh) - một trong những địa điểm diễn ra Festival Về miền Quan họ 2023. Ảnh: Trần Tuấn

Sáng 21-2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Ban tổ chức năm 2023 cho biết, trong thời gian diễn ra Festival, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức 2 tour du lịch miễn phí nhằm phục vụ du khách có trải nghiệm thực tế đến các di tích văn hóa, lịch sử tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Trong đó:

Tour 1: Chùa Bút Tháp - Lăng Kinh Dương Vương - Làng tranh Đông Hồ.

Tour 2: Văn miếu Bắc Ninh - Đền Đô - Chùa Phật Tích.

Mỗi tour sẽ có 2 xe (xe 45 chỗ ngồi) chạy 2 chuyến/ngày. Thời gian xuất phát vào lúc 8h'00 và 13h'00. Địa điểm xuất phát tại Cổng Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, số 02 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Tượng Phật bà Quan âm nghìn mắt nghìn tay - bảo vật quốc gia được lưu giữ tại chùa Bút Tháp, nằm trong tour du lịch miễn phí tại Festival Về miền Quan họ 2023. Ảnh: Trần Tuấn

Tượng Phật bà Quan âm nghìn mắt nghìn tay - bảo vật quốc gia được lưu giữ tại chùa Bút Tháp, nằm trong tour du lịch miễn phí tại Festival Về miền Quan họ 2023. Ảnh: Trần Tuấn

Ngoài ra, trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra chuỗi gần 30 hoạt động văn hóa dự kiến sẽ thu hút lượng lớn du khách đến với Bắc Ninh.

Trong đó, điểm nhấn là các hoạt động kết nối, lan tỏa giá trị di sản văn hóa trên tinh thần đoàn kết phát triển qua phần trình diễn của các đoàn nghệ thuật đến từ 7 tỉnh, thành phố ở Việt Nam đang sở hữu di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, đó là: Hát Xoan (Phú Thọ), dân ca Ví Giặm (Hà Tĩnh), Nhã nhạc cung đình (Huế), Cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk), Đờn ca tài tử Nam bộ (Bạc Liêu), Bài chòi (Quảng Nam) và Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Đường phố Bắc Ninh trang hoàng chuẩn bị cho Festival Về miền Quan họ 2023. Ảnh: Trần Tuấn

Đường phố Bắc Ninh trang hoàng chuẩn bị cho Festival Về miền Quan họ 2023. Ảnh: Trần Tuấn

Cùng với các hoạt động chính là các hoạt động hưởng ứng gồm: Hội thi bơi chải trên sông Cầu, giải đua xe đạp “Thanh niên Bắc Ninh khỏe để lập nghiệp”; giao lưu hát canh Quan họ, giao lưu đồng diễn dưỡng sinh, thi Tổ tôm điếm, triển lãm sinh vật cảnh, đá quý, đá cảnh, trang sức, hội Báo Xuân, trưng bày hiện vật bảo tàng chuyên đề “Di sản Phật giáo tỉnh Bắc Ninh”, tổ chức tour tuyến quảng bá du lịch... sẽ diễn ra tại trung tâm thành phố Bắc Ninh và các huyện, thành phố trong tỉnh.

Trước đó, trong năm 2022, tỉnh Bắc Ninh cũng đã tổ chức các tour du lịch miễn phí phục vụ các đoàn thể thao tham gia thi đấu SEA Games 31 tại Bắc Ninh. Điểm đến là các địa điểm văn hoá - lịch sử nổi tiếng nằm trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm