Kết nối, phát triển du lịch Ninh Thuận-Tây Nguyên đại ngàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 19 đến 23-5, Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận tổ chức chương trình Famtrip Tây Nguyên nhằm khảo sát, kết nối và thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương.

Đoàn Famtrip gồm 30 thành viên là lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ như: khách sạn, resort, nhà hàng, công ty lữ hành, vận chuyển và các điểm tham quan nổi tiếng.

img-2773.jpg
Đoàn khảo sát du lịch tại thắng cảnh Biển Hồ. Ảnh: Xuân Hướng

Hành trình khám phá bắt đầu từ Ninh Thuận đến những thắng cảnh tiêu biểu của Tây Nguyên như: Khu du lịch Ko Tam, chùa Sắc Tứ Khải Đoan, Khu du lịch Troh Bư, Bảo tàng Thế giới Cà phê, Khu du lịch Buôn Đôn và sông Serepok (tỉnh Đắk Lắk).

Tại Kon Tum, đoàn chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ gỗ Kon Tum, nét văn hóa đặc sắc tại Nhà rông văn hóa Kon K’Lo, cầu treo Kon K’Lo; khám phá Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, cột mốc tam biên Việt Nam-Lào-Campuchia; dạo bước thị trấn và chợ đêm Măng Đen, thác Pa Sỹ, chùa Khánh Lâm.

dji-0014-tonemapped.jpg
Biển Hồ-"Đôi mắt Pleiku". Ảnh: Doãn Vinh

Trong hành trình khảo sát du lịch Gia Lai, đoàn ghé thăm Biển Hồ-“đôi mắt Pleiku” thơ mộng; tìm hiểu điểm du lịch mới “Tinh hoa thảo dược Trường Sinh”; tham quan Quảng trường Đại Đoàn Kết-biểu tượng nổi bật của TP. Pleiku; khám phá đồi chè Biển Hồ và hàng thông trăm tuổi-những nét đặc trưng riêng của Gia Lai.

Đoàn cũng khảo sát mô hình Farmstay Sâm Phát tại Ia Ly-khu du lịch xanh kết hợp sản xuất nông nghiệp, nổi bật với vườn sầu riêng gần 10ha và tầm nhìn bao trọn đập tràn thủy điện Ia Ly.

img-2778.jpg
Chùa cổ Bửu Minh giữa đồng trà trăm tuổi. Ảnh: Doãn Vinh

Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động giao lưu, ký kết giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận và Hiệp hội Du lịch các tỉnh Tây Nguyên. Đây là dịp để các doanh nghiệp mở rộng kết nối, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng đặc sắc, hấp dẫn du khách.

Chương trình Famtrip mang lại cái nhìn toàn diện về tiềm năng du lịch phong phú của Tây Nguyên-từ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa độc đáo đến những sản phẩm du lịch mới mẻ. Đây sẽ là tiền đề để xây dựng các tour chất lượng, thúc đẩy dòng khách hai chiều giữa Ninh Thuận và Tây Nguyên, góp phần phát triển du lịch bền vững toàn khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Dựa trên phân tích chuyên sâu từ hơn 30 đầu bếp, chuyên gia pha chế và biên tập viên ẩm thực hàng đầu cùng dữ liệu tại 270 khách sạn Marriott ở 20 thị trường, báo cáo cho thấy Việt Nam đang được đánh giá là "điểm đến ẩm thực đang phát triển mạnh mẽ nhất Đông Nam Á".

'Nàng tiên cá' Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

'Nàng tiên cá' Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

Ngày 9-10, ông Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế Vườn Quốc gia Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM), xác nhận một cá thể Dugong – loài thú biển quý hiếm còn được mệnh danh là “nàng tiên cá” – vừa được ghi nhận xuất hiện gần bờ biển khu vực bãi Đất Dốc, vịnh Côn Sơn.

Khách Nga, Ấn Độ tới Việt Nam tăng mạnh

Khách Nga, Ấn Độ tới Việt Nam tăng mạnh

Sau 9 tháng năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, đạt hơn 61% kế hoạch năm (25 triệu lượt). Với đà tăng trưởng hiện nay, ngành du lịch cần khoảng 9,6 triệu lượt khách nữa trong quý cuối cùng để cán đích mục tiêu đề ra.

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Ngày 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông tin, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet vừa thông tin đến độc giả về Top 15 điểm đến và trải nghiệm hấp dẫn nhất Việt Nam, trong đó Quảng Trị có 2 điểm đến là Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc.

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

(GLO)- Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.

Thực khách thưởng thức mâm cơm Jrai tại nhà hàng Dăm San (phường Diên Hồng). Ảnh: Minh Châu

Ðưa "bếp rẫy" về phố thị

(GLO)- Tại một số nhà hàng của phố núi Pleiku, những “mẹt cơm đồng bào” không chỉ mang hương vị buôn làng mà còn mở ra xu hướng thưởng thức mới, đậm đà bản sắc. Đó cũng chính là hành trình đưa "bếp rẫy" về phố thị. 

null