“Sức sống đại ngàn” lan tỏa thông điệp bình đẳng giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-5, tại TP. Pleiku, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Gia Lai và các đơn vị đồng hành tổ chức sự kiện truyền thông “Sức sống đại ngàn”.

Đây là hoạt động lan tỏa thông điệp bình đẳng giới nằm trong khuôn khổ Dự án 8 (Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030).

bfd70e77b3ed06b35ffc-2.jpg
Quang cảnh sự kiện. Ảnh: Lam Nguyên

Tham dự chương trình có các ông, bà: Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Lê Thanh Tuấn-Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thị Tuyết-Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Ngô Duy Ứng-Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và gần 300 đại biểu là hội viên phụ nữ, các nhân vật đã đóng góp cho sự kiện và triển lãm, học sinh dân tộc thiểu số tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Tại sự kiện, các đại biểu đã tham gia buổi tọa đàm, giao lưu với 4 khách mời gồm: Chị Đinh Hroan (hội viên Tổ truyền thông cộng đồng thuộc Dự án 8 tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa); em Kpă HLinh Nhi-học sinh Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (xã Ia Broăi, huyện Ia Pa, thành viên Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại trường); chị Kpă Hyư-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Broăi và bà Huỳnh Thị Ngọc Lan-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Pa.

e205a83f20a595fbccb4-2.jpg
4 khách mời giao lưu tại chương trình. Ảnh: Lam Nguyên

Trong khuôn khổ chương trình, các khách mời đã chia sẻ về những câu chuyện truyền cảm hứng, khẳng định sự thay đổi bắt đầu từ chính những người từng bị xem là yếu thế, từ đó lan tỏa thông điệp bình đẳng giới, tôn vinh nghị lực vươn lên của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số.

Buổi tọa đàm còn thể hiện mong muốn thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc tạo dựng môi trường sống tích cực, nhân văn.

0e6dbf1a0d80b8dee191.jpg
ÔNg Ngô Duy Ứng-Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Ia Pa. Ảnh: Lam Nguyên

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao 35 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 20 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai và 15 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Ia Pa để tiếp thêm động lực cho các em vững bước đến trường.

Tiếp đó, các đại biểu đã nhấn nút khai mạc triển lãm “Sức sống đại ngàn”, diễn ra tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh từ 27-5 đến 10-6.

b455a1542fce9a90c3df.jpg
các đại biểu đã nhấn nút khai mạc triển lãm “Sức sống đại ngàn”. Ảnh: Lam Nguyên

Với 130 bức ảnh được trưng bày thuộc 4 phần nội dung: Chuyện quanh ta, Chuyện của chúng tôi, Gia Lai tươi đẹp, Khát vọng phát triển, triển lãm đã tái hiện sống động những câu chuyện chân thực về phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số tại một số địa phương trong cả nước nói chung, tại huyện Ia Pa và Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) nói riêng.

Qua đó, triển lãm khắc họa thành công những “mạch sống” giữa đại ngàn-nơi từ bóng tối của định kiến về giới, nhiều số phận đã chọn đứng dậy, vươn lên và lan tỏa sự thay đổi tích cực trong cộng đồng.

86ff42c5de5f6b01324e.jpg
Các đại biểu cùng đông đảo các em học sinh tham quan triển lãm. Ảnh: Lam Nguyên
Trailer về các hoạt động của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhằm triển khai Dự án 8 tại Gia Lai và một số địa phương trong cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

null