HAGL không còn lối chơi biểu diễn, nhưng để vô địch thì chưa đủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

HAGL có một trong những phẩm chất của một nhà vô địch: sự hiệu quả. Nhưng chỉ chừng đó thôi thì chưa đủ.

HAGL 'khác lạ'

Trong tâm trí của nhiều người, HAGL gắn liền với lối đá hoa mỹ với lực lượng nòng cốt là những cầu thủ lứa đầu tiên của học viện HAGL Arsenal JMG gồm Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy...

Khi lứa cầu thủ này rời phố núi, bóng đá đẹp, cống hiến của HAGL như lời bầu Đức từng nói rằng "đá đẹp thế này thua cũng sướng", cũng không còn. Thay vào đó, một hình ảnh HAGL thực dụng hơn đã xuất hiện.

Trung vệ Phạm Lý Đức và các đồng đội ở HAGL mùa này luôn thi đấu quyết liệt, mạnh mẽ và không ngại va chạm
Trung vệ Phạm Lý Đức và các đồng đội ở HAGL mùa này luôn thi đấu quyết liệt, mạnh mẽ và không ngại va chạm

Mùa giải 2024 - 2025, HAGL áp dụng chiến thuật phòng ngự - phản công và không đề cao khâu kiểm soát bóng. Hầu hết tỉ lệ kiểm soát bóng của đội bóng phố núi thấp hơn đối thủ, dao động từ 35 - 38%. Hai trận HAGL giữ bóng nhiều hơn đối thủ là ở chiến thắng 2-0 trước SLNA và 4-0 trước CLB Quảng Nam. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi cả SLNA lẫn CLB Quảng Nam đều không còn giữ được những cầu thủ chất lượng trong đội hình.

Chiến thuật phòng ngự - phản công phù hợp với chất lượng nhân sự hiện tại ở HAGL. Trước thất bại 1-4 trước CLB Bình Dương, trận đấu mà HAGL có dấu hiệu "vỡ trận" do sai lầm, họ là một trong 2 đội còn bất bại ở V-League và đứng ở tốp đầu bảng xếp hạng. Lối đá khó chịu của HAGL cũng giúp họ cầm hòa 2 ứng cử viên vô địch là CLB Nam Định, Thanh Hóa.

Nhờ đó, Giám đốc Kỹ thuật Vũ Tiến Thành khẳng định với giới truyền thông rằng HAGL giờ không còn là một đội bóng chỉ biết biểu diễn nữa mà các cầu thủ thi đấu như những chiến binh với sự máu lửa, khả năng tranh chấp, thể lực được cải thiện.

HAGL chưa thể trở lại là "ông lớn"

Trận thua trước CLB Bình Dương khiến HAGL bộc lộ nhiều vấn đề. Họ có những khoảnh khắc thiếu tập trung, lơ là trong việc theo kèm Nguyễn Tiến Linh và bị chân sút này trừng phạt bằng 2 bàn thắng liên tiếp, qua đó để đối thủ dẫn trước 2-1. Lần đầu tiên ở mùa giải này, HAGL trải qua cảm giác phải bám đuổi và họ đã không đủ bản lĩnh để đứng dậy. Không chỉ vậy, các học trò của HLV Lê Quang Trãi còn nhận thêm 2 bàn thua nữa. Và họ cũng chuyền hỏng quá nhiều nên không thể ghi bàn rút ngắn tỷ số.

Hai trận hòa CLB Đà Nẵng và Thanh Hóa cũng phần nào phản ánh việc HAGL thiếu bản lĩnh. Họ đã dẫn trước đối thủ nhưng không thể bảo toàn chiến thắng. Và đây có thể là điều thông cảm được với một tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ.

HAGL chưa biết cách vượt qua những khó khăn. Đây vốn là yếu tố đòi hỏi kinh nghiệm trận mạc
HAGL chưa biết cách vượt qua những khó khăn. Đây vốn là yếu tố đòi hỏi kinh nghiệm trận mạc

Phía HAGL cũng đã lường trước điều đó. Ông Vũ Tiến Thành cho biết: "Năm nay, chiến lược của HAGL là xây dựng từ cầu thủ 'cây nhà lá vườn'. Lãnh đạo đầu tư lớn cho CLB và cả học viện nữa. Điều đó tạo động lực cho các cầu thủ trẻ. Năm nay thể chất của các cầu thủ rất khỏe, chỉ lo sự ổn định không có, đặc biệt là những trận đấu trên sân khách".

Vì lẽ đó, HAGL khó có thể đặt mục tiêu cạnh tranh vô địch ở mùa giải này. Họ cần vài năm nữa để những cầu thủ trẻ do chính CLB đào tạo trưởng thành, qua đó hoàn thiện bộ khung nội binh chất lượng hơn mới có thể tính đến việc trở lại đường đua.

Ông Thành chia sẻ: "HAGL có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở những đội bóng khác theo dạng cho mượn, ví dụ như ở CLB Long An. Tôi nói với các cầu thủ trẻ rằng nếu thi đấu tốt tại hạng nhất, họ sẽ được trở về HAGL để chơi ở V-League trong giai đoạn 2. Tôi tin rằng với lộ trình như vậy, HAGL sẽ đủ lực lượng để đua vô địch trong vài mùa giải nữa".

Còn thời điểm này, mục tiêu phù hợp của HAGL có lẽ chỉ là trở thành "ngựa ô" của giải, ngáng đường những ứng cử viên vô địch để cuộc đua đến ngôi vương hấp dẫn, kịch tích hơn.

Theo Khang Nguyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

“Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

(GLO)- Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2025), sáng 23-11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

(GLO)- Có nguồn gốc từ Indonesia, Pencak Silat là môn võ khác biệt khi bao gồm các kỹ thuật vừa mạnh mẽ mà cũng rất mềm mại. Mời quý khán giả đến với những nét độc đáo của Pencak Silat được ghi lại trong Giải Vô địch các CLB quốc gia năm 2025 vừa diễn ra tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

null