HAGL đấu trí Bình Dương: Ông Vũ Tiến Thành có thắng nổi 'tướng' trẻ Công Mạnh?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều tháng liên tiếp không thắng được bất cứ đồng nghiệp nội nào tại giải trong nước, liệu Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành của CLB HAGL có thay đổi được tình hình khi đối đầu với HLV trẻ măng Nguyễn Công Mạnh bên phía Bình Dương?

Khác biệt về tuổi đời, tuổi nghề

Nguyễn Công Mạnh là 1 trong những HLV trẻ nhất tại giải trong nước hiện nay. Ở tuổi 43, ông Công Mạnh chỉ nhiều tuổi hơn HLV Phan Như Thuật (41 tuổi) của CLB SLNA. Kinh nghiệm cầm quân ở sân chơi đỉnh cao là điều còn thiếu với HLV Công Mạnh. Dù vậy, sau khi được điều từ vị trí trợ lý cho HLV Hoàng Anh Tuấn, lên ghế HLV trưởng của CLB Bình Dương, trong vòng ít tháng qua HLV Công Mạnh đã giúp cho Bình Dương đạt thành tích tốt.

Ông Công Mạnh là 1 trong những HLV trẻ nhất hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam
Ông Công Mạnh là 1 trong những HLV trẻ nhất hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

Từ chỗ có nguy cơ rơi vào khủng hoảng cách nay mấy tháng, đội Bình Dương dưới thời HLV Công Mạnh gần như lột xác. Hiện tại, họ đã gia nhập nhóm đầu V-League. Còn ở Cúp quốc gia, đội bóng của HLV Nguyễn Công Mạnh đã lọt vào bán kết, tràn đầy cơ hội giành lấy danh hiệu đầu tiên ở hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam từ năm 2018.

Khác với HLV Nguyễn Công Mạnh, Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành của HAGL là người rất dày dạn kinh nghiệm. Ông Thành từng trải qua nhiều thời kỳ khác nhau của bóng đá Việt Nam, từng dẫn dắt nhiều đội bóng khác nhau trong ít mùa giải gần nhất, như Sài Gòn FC, CLB TP.HCM và HAGL.

Chỉ có điều, giai đoạn gần đây dường như các bài bản chiến thuật của ông Vũ Tiến Thành đã bị giới bóng đá trong nước bắt bài. Đã gần 5 tháng, trải qua 9 vòng đấu, HAGL của GĐKT Vũ Tiến Thành chưa hề biết đến chiến thắng tại V-League. Trong 9 trận, họ chỉ hòa 3 trận, thua đến 6 trận.

Lần gần nhất HAGL có chiến thắng tại V-League đó là trận thắng 1-0 trước CLB Công an Hà Nội (CAHN) lại là trận thắng đầy tranh cãi, diễn ra hồi đầu tháng 11 năm ngoái. Đấy là trận đấu mà HLV Mano Polking của CAHN chỉ trích HAGL câu giờ trắng trợn, thiếu hẳn tinh thần fair-play. Những lời chỉ trích này chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào về tinh thần thi đấu cao thượng mà HAGL luôn áp dụng, trước khi GĐKT Vũ Tiến Thành xuất hiện ở phố núi.

HAGL và ký ức rất khó quên

Cũng từ trận thắng gây tranh cãi trước CLB CAHN cách nay gần 5 tháng, giới bóng đá trong nước bắt đầu bắt bài ông Vũ Tiến Thành, đó là đừng để cho HAGL ghi bàn trước, tránh đội này có cơ hội câu giờ. Nếu HAGL không tấn công, chơi theo kiểu rình rập, các đối thủ của họ cũng không việc gì phải… tấn công, đừng vội đẩy cao đội hình khi thấy HAGL lùi thấp, đừng dại dột trao sở trường phòng ngự phản công cho đội bóng này. Cứ từ tốn thi đấu, đối thủ càng bình tĩnh, các cầu thủ HAGL càng dễ mắc sai lầm, vì tâm lý của đội bóng phố núi chưa bao giờ được đánh giá cao.

Đã qua 9 vòng đấu liên tiếp, GĐKT Vũ Tiến Thành chưa thể giúp HAGL có chiến thắng tại V-League. Ảnh: KHẢ HÒA
Đã qua 9 vòng đấu liên tiếp, GĐKT Vũ Tiến Thành chưa thể giúp HAGL có chiến thắng tại V-League. Ảnh: KHẢ HÒA

Kết quả là kể từ thời điểm bị các đối thủ ở giải trong nước nhận diện, HAGL trải qua 9 trận liền không thắng tại V-League, như đã nêu. Mới đây, họ tiếp tục thua ở tứ kết Cúp quốc gia trước Thể Công Viettel.

Thành ra, với HLV trẻ Nguyễn Công Mạnh trong trận đấu tới thuộc vòng 17 V-League, có khi vị HLV của CLB Bình Dương không cần phải sáng tạo lối chơi gì mới. Chỉ cần ông Công Mạnh nghiên cứu kỹ cách mà các đồng nghiệp của mình thực hiện khi đối diện với HAGL, ông Công Mạnh và đội Bình Dương có thể khiến HAGL của ông Vũ Tiến Thành gặp khó khăn!

Theo Thiếu Bá (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Gần 500 em thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước hội tụ tại Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai để tham gia Festival tuyển sinh Chiến binh tương lai, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nuôi ước mơ với trái bóng tròn

(GLO)- Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa tổ chức Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 với sự tham gia của gần 500 em trên cả nước. Không chỉ là sân chơi rộn ràng với các “cầu thủ nhí”, đây còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

(GLO)- Sáng 20-1, đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành chiến thắng 2-1 trước Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn ở lượt trận cuối nhóm D, bảng C, vòng loại khu vực TP. Hồ Chí Minh, qua đó đứng nhất bảng và giành vé vào vòng play-off Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026. 

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

(GLO)- Những năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn rõ nét tại các giải quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vấn đề này sẽ khắc phục khi triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, điền kinh là một trong những môn thể thao của Gia Lai được đánh giá sẽ có thời cơ lớn. Và điều đó đã được cụ thể hóa khi các chân chạy Gia Lai mang về “trái ngọt” tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026.

null