GS trẻ nhất Việt Nam: Giỏi văn nhưng mê toán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tân GS Sĩ Đức Quang cho biết từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi văn thời THCS nhưng sau đó lại đam mê toán lúc nào không hay.
Nói về niềm đam mê toán học, GS Sĩ Đức Quang cho hay trong tất cả các môn học, toán là môn ông thích và học tốt nhất.
"Hồi THCS, tôi là thành viên thuộc đội tuyển học sinh giỏi văn của trường. Thế nhưng, vô tình được bạn cho mượn một số tập Toán học tuổi trẻ, ngay lập tức tôi mê mẩn theo những định lý, công thức và chứng minh trong đó. Đặc biệt, sau đó, một bạn khác tặng tôi cuốn sách 35 năm toán học và tuổi trẻ tập hợp những câu chuyện về các nhà toán học và những bài toán rất thú vị. Vậy là tôi cuốn theo và đam mê với toán lúc nào không hay" - GS Quang chia sẻ và cho hay khi thi THPT, ông quyết định dự thi vào lớp chuyên toán của THPT Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình).
Sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, bố mẹ làm nghề sản xuất và bán đậu phụ, quanh năm lam lũ với cuộc sống sinh nhai nên cậu học trò Sĩ Đức Quang năm ấy không biết đến hai từ "đi học thêm" là gì. Sách vở, tài liệu ông học phần nhiều cũng đều là mượn và dùng lại. Suốt 3 năm THPT, ông luôn đau đáu rằng nếu thi ĐH thì phải chọn trường nào để bố mẹ không bị áp lực về việc nuôi con học ĐH nên đã chọn Học viện Kỹ thuật Quân sự. Lý do là học ở đó thì được hỗ trợ các chi phí ăn ở, đi lại, hơn nữa không phải lo đến vấn đề việc làm trong tương lai. Nhưng sau đó, một cánh cửa khác mở ra với GS Sĩ Đức Quang. Vì đoạt giải học sinh giỏi quốc gia nên ông được tuyển thẳng đại học và vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
 Giáo sư Sĩ Đức Quang. Ảnh: Quang Đức
Giáo sư Sĩ Đức Quang. Ảnh: Quang Đức
Sau khi tốt nghiệp ĐH năm 2003, GS Sĩ Đức Quang tiếp tục học thạc sĩ. Năm 2007, ông học tiến sĩ tại Trường ĐH Tokyo, Nhật Bản và về nước vào năm 2010, công tác ở Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
"May mắn đến khoảng năm 2012, chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 bắt đầu vận hành và các nhà nghiên cứu bắt đầu được hỗ trợ từ đó" - GS Quang cho biết. Chương trình đầu tiên là thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về toán. GS Quang là một trong những người đầu tiên hưởng lợi từ chương trình với những khoản phụ cấp đủ để bảo đảm cho cuộc sống nghiên cứu viên. Song song đó còn có các quỹ, chương trình hỗ trợ khác.
Không ít nhà khoa học thành công lựa chọn môi trường làm việc tại các trường ĐH nước ngoài. Chia sẻ về điều này, GS Quang cho hay với ông, kể cả không được phong GS thì mở rộng quan hệ quốc tế với người làm toán chuyên nghiệp là điều kiện bắt buộc. Tuy nhiên, ông khẳng định chưa nghĩ đến việc sẽ rời hẳn Việt Nam để làm cho một đơn vị nào ở nước ngoài mà chỉ nghĩ sẽ phải hợp tác quốc tế để mở mang, học hỏi thêm.
Ở tuổi 38, GS Sĩ Đức Quang vẫn là người độc thân. "Thực ra cũng mong có một gia đình nhỏ của riêng mình để yêu thương và san sẻ yêu thương" - GS Quang cười. Tuy nhiên, ông cho hay chưa có dự định thời điểm nào sẽ lập gia đình vì bất kỳ khi nào gặp được người tâm đầu ý hợp thì sẽ kết hôn. Có lẽ bây giờ thì duyên số chưa đến. 

Nói thêm về học hàm của mình, GS Sĩ Đức Quang cho biết bố mẹ ông vui khi biết tin con trai trở thành GS trẻ nhất năm nay nhưng ông bà không quá nặng nề chuyện đó. “Bố mẹ luôn nói chỉ cần tôi vui và hạnh phúc là được rồi, còn những thứ khác không quan trọng” - GS Quang tâm sự.
Thanh Hoàng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.