Google trả 20 tỉ USD mỗi năm để làm công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Google và Apple cạnh tranh từ rất lâu, nhưng mới đây báo cáo cho biết gã khổng lồ tìm kiếm đã chấp nhận chi rất nhiều tiền cho Apple để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên điện thoại iPhone.

Theo The Register, Google đã trả cho Apple từ 18 đến 20 tỉ USD chỉ để tiếp tục là công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Thỏa thuận dịch vụ thông tin giữa Apple và Google đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra.

Apple đã cung cấp rất ít thông tin về các phân khúc phụ trong bộ phận Dịch vụ của hãng, tuy nhiên Google vẫn báo cáo số tiền họ gửi cho Apple theo chi phí mua lại lưu lượng truy cập (TAC) cho các đối tác phân phối. Thương vụ với gã khổng lồ tìm kiếm chiếm từ 14 đến 16% lợi nhuận hoạt động hằng năm của Apple. Báo cáo tài chính của Google cho biết hãng đã trả 22% tổng doanh thu quảng cáo cho chi phí thu hút lưu lượng truy cập. Apple là đơn vị nhận được 40% từ con số 22% này, tương đương 8,8% tổng doanh thu quảng cáo của Google.

Để làm công cụ tìm kiếm mặc định, Google đã trả rất nhiều tiền cho Apple. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Để làm công cụ tìm kiếm mặc định, Google đã trả rất nhiều tiền cho Apple. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Đây là một trong những lĩnh vực được quan tâm chính trong vụ kiện bắt đầu vào tháng trước là Thỏa thuận dịch vụ thông tin (ISA) giữa Apple và Google. Trong phiên tòa, thỏa thuận được coi là một trong những ví dụ chính về hành vi phản cạnh tranh.

Báo cáo cũng đề cập khả năng tòa án liên bang sẽ ra phán quyết chống lại Google và nếu xảy ra thì thỏa thuận với Apple cũng sẽ bị chấm dứt. Điều này có thể kéo theo các trường hợp tương tự như mối hợp tác giữa Samsung và Mozilla.

Phán quyết trong vụ kiện chống độc quyền của Google đến năm 2024 mới đưa ra, tiếp đến sẽ có quá trình kháng cáo có thể kéo dài các thủ tục tố tụng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tác động kinh tế đối với Apple là rất nhỏ.

Báo cáo cho rằng Google đang trong quá trình thử nghiệm, trong khi về lý thuyết Apple có thể hợp tác với một đơn vị khác để làm công cụ tìm kiếm mặc định, hoặc có thể duy trì thỏa thuận với Google bên ngoài nước Mỹ. Một kịch bản có khả năng xảy ra hơn là Apple cung cấp một màn hình lựa chọn. Apple kiểm soát quyền truy cập vào cơ sở đã được cài đặt của họ, tạo ra gần 60 tỉ USD doanh thu quảng cáo, vì vậy báo cáo nhận định Apple sẽ tiếp tục nhận được hoa hồng trong phạm vi từ 25 - 30% để cung cấp quyền truy cập vào các quảng cáo tìm kiếm.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Danh sách các tên miền .vn hai ký tự chuẩn bị bước vào phiên đấu giá.

76 tên miền đặc biệt “.vn” sắp bước vào đợt đấu giá thứ hai

(GLO)- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết: Từ ngày 24 đến 25-6 sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng 76 tên miền cấp hai có 2 ký tự dưới tên miền quốc gia “.vn”. Đây là đợt đấu giá thứ 2 trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null