Giúp nhau phát triển năng lực bản thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhóm bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở miền núi xa xôi, khi có cơ hội được phát triển, họ đã quay trở lại địa phương để giúp cho thanh niên cải thiện kiến thức và phát triển sinh kế tại địa phương.

Nhóm dự án đồng hành để giúp thanh thiếu niên vùng núi phát triển năng lực bản thân - Ảnh: NVCC
Nhóm dự án đồng hành để giúp thanh thiếu niên vùng núi phát triển năng lực bản thân - Ảnh: NVCC



Để thanh niên đồng bào cũng có cơ hội như mình

Dự án của nhóm bạn trẻ trên là Sáng kiến phát triển năng lực thực hiện hoạt động cộng đồng cho giới trẻ. Dự án được thành lập bởi Vũ Đức Huy, một chàng trai sinh ra và lớn lên ở miền núi Kon Tum. Hiện Huy là sinh viên Trường ĐH Fulbright, là học giả toàn cầu Open Social University Network tại ĐH Fulbright; đại biểu tham dự hội nghị Get Engaged 2020 tại Budapest (Hungary) và từng là đại sứ thiện chí của Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản…

Tiếp xúc với trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số từ khi còn rất nhỏ, Huy không ngờ một ngày mình sẽ thực hiện những dự án cộng đồng hỗ trợ cho sự phát triển của trẻ em vùng cao. Cũng chính từ những gì đã được tiếp xúc, được trải qua và thấu hiểu, Huy biết rằng mình cần phải làm điều gì đó để đồng hành cùng người trẻ vùng cao.

Chúng tôi gặp Nguyễn Thị Hoài Thương, sinh viên Trường ĐH Fulbright Việt Nam, thành viên nhóm dự án vừa trở về TP.HCM sau chuyến đi dài ngày ở Kon Tum để thực hiện dự án của nhóm. Thương cũng như tất cả bạn trẻ trong dự án đều rất tâm huyết và mong muốn giúp thanh niên dân tộc thiểu số có thể phát triển được năng lực bản thân.

“Lúc đầu tụi mình chỉ đơn giản là làm từ thiện ở Kon Tum, hỗ trợ cho các em nhỏ đồng bào thiểu số ở tỉnh. Sau một năm làm việc, nhóm nhận thấy nhu cầu của các em ở đây không dừng lại ở đó. Các đoàn từ thiện cứ đến rồi lại đi, nhưng các em nhỏ lại không muốn như vậy, các em muốn tụi mình có thể đồng hành lâu dài hơn, nên từ đó nhóm bắt đầu thay đổi chương trình”, Thương bày tỏ.

Đồng hành lâu dài cùng trẻ vùng cao

Thương cho biết dự án tập trung hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số cải thiện kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực phát triển bản thân, nhằm chuẩn bị cho công việc tương lai của chính họ tại quê nhà.

Các thành viên của nhóm ở TP.HCM về Kon Tum để khảo sát nhu cầu của thanh thiếu niên, bởi theo Thương khi không hiểu được mọi người cần gì thì giá trị mà mình mang đến cũng không phù hợp. Từ những nhu cầu mà thanh thiếu niên ở đây cần, nhóm kết nối với các doanh nghiệp xã hội để họ cùng góp ý và lên kế hoạch tổ chức chương trình, để làm sao trang bị cho thanh thiếu niên những kỹ năng cần thiết nhất.

Trong chuyến khảo sát, nhóm kết nối để làm quen với thanh thiếu niên địa phương và tổ chức nhiều nội dung khác, ví dụ như hoạt động nguồn lực cộng đồng, ở hoạt động này nhóm đã thảo luận về các tiềm năng cộng đồng tại địa phương và gợi ý để giúp thanh thiếu niên biết họ đang có gì, muốn gì và sẽ làm những gì.

Nhóm cũng mời diễn giả về nói chuyện để truyền cảm hứng với những nội dung như: vượt lên trên biến động, công dân trong thời đại mới… Nhóm cũng giúp thanh thiếu niên tự quay video, thuyết trình với khách du lịch về cảnh đẹp của quê hương mình để luyện kỹ năng nói chuyện trước đám đông, tăng sự tự tin…

Chương trình không chỉ dừng lại ở đó, nhóm sẽ đồng hành cùng thanh thiếu nhi ở đây lâu dài và phát triển dự án một cách bền vững.

“Chính những thanh thiếu niên được tụi mình hỗ trợ sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhóm để tổ chức những chương trình tiếp theo. Theo quan niệm của tụi mình, nếu truyền đạt kiến thức cho họ, thì họ sẽ là những người lãnh đạo và tiếp tục phát triển các thế hệ tiếp theo tại địa phương, như thế sẽ mang hiệu ứng tốt hơn rất nhiều”, Thương tâm huyết.

 

Theo NỮ VƯƠNG (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.