Giúp người trẻ vào đời...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong các nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa 10 tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 11, tôi rất quan tâm đến nội dung "Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên".
 

Đoàn cần giúp người trẻ lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.
Đoàn cần giúp người trẻ lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.

Chữ “đồng hành” rất hay vì gần gũi, thân thiện như một người bạn đường tin cậy cùng nhau đi suốt cuộc hành trình thời tuổi trẻ. Để thành người bạn đồng hành thật sự, tôi nghĩ Đoàn phải là người thấu cảm, chia sẻ những “ngọt bùi” và cả “đắng cay” với thanh niên trong cuộc sống đời thường cũng như những khát vọng của những người trẻ tuổi.

Người trẻ ngày nay quan tâm nhất là: học hành, có nghề nghiệp, việc làm để “lập thân, lập nghiệp”, từ đó mới có điều kiện cống hiến sức trẻ cho lý tưởng cao đẹp.

“Đồng hành với thanh niên trong học tập” cũng được văn kiện Đại hội Đoàn đề cập, tuy nhiên tôi muốn bổ sung, có thể là: “Đồng hành với thanh niên trong học tập, đào tạo nghề nghiệp”, vì thanh niên cần có nghề nghiệp cụ thể thì mới mưu sinh, có thể tiếp tục học tập, có cơ hội lập thân, lập nghiệp.

Có dịp tiếp xúc với các bạn trẻ trong các “Ngày hội tư vấn mùa thi”, câu hỏi các bạn trẻ luôn đặt ra: Học ngành nào, trường nào để có thể dễ tìm được việc làm? “Vừa đi học, vừa đi làm” là cách sống, cách “tồn tại” của phần lớn bạn trẻ hiện nay, nhất là các bạn trẻ từ tỉnh lên thành phố lớn tìm cơ hội học tập và làm việc.

Đoàn đã có nhiều hoạt động rất thiết thực giúp cho người trẻ hiếu học, vượt khó vươn lên trong học tập, trong việc nâng cao năng lực nghề nghiệp... Tuy nhiên, vẫn chưa đủ để giải quyết nhu cầu của thanh niên, họ phải tự thân vận động là chính.

Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của bạn trẻ. Nhất là khi họ đang ở những ngưỡng cửa chuyển tiếp của cuộc đời nên cần nhiều giải pháp “tư vấn hướng nghiệp”, giúp họ lựa chọn đúng đắn nhất cho tương lai của mình.

Tôi cũng có dịp tham gia các buổi giao lưu của Đoàn về câu chuyện “khởi nghiệp, lập nghiệp”. Đây là cách làm rất hiệu quả giúp bạn trẻ chuẩn bị hành trang vào đời. Đoàn đã tổ chức cho sinh viên được gặp gỡ với các tay nghề trẻ giỏi, nhà quản lý, những người thành đạt trong nước và nước ngoài, qua đó truyền cảm hứng tích cực, lòng yêu nghề và kinh nghiệm thực tế để bạn trẻ vững bước vào nghề.

Bằng các cuộc giao lưu trực tiếp hay qua truyền hình, Đoàn cần truyền đến thanh niên những câu chuyện khởi nghiệp, lập nghiệp sống động. Bên cạnh đó, cần có thêm nhiều buổi giao lưu với những người đã khởi nghiệp thành công, giúp bạn trẻ học hỏi kinh nghiệm và cả kinh nghiệm khi “vấp ngã” rồi đứng dậy, mạnh mẽ hơn, tiếp tục cuộc hành trình vào đời, từ đó sẽ truyền cảm hứng cho giới trẻ trong bước khởi đầu lập thân, lập nghiệp.

Hoàng Đôn Nhật Tân/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.