Giữ nguyên quy định độ tuổi đoàn viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đoàn lần thứ 11, khóa XI, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đề xuất giữ nguyên quy định độ tuổi đoàn viên từ 15 + 1 đến 30 tuổi.
Sáng 29.6, tại Hà Nam tiếp tục diễn ra Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 11, khóa XI, với sự chủ trì của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.
Tham dự hội nghị có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư; và các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Nguyễn Ngọc Lương, anh Nguyễn Tường Lâm, anh Nguyễn Minh Triết, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, anh Ngô Văn Cương.
 
Anh Nguyễn Anh Tuấn và anh Bùi Quang Huy chủ trì hội nghị. Ảnh: Bảo Anh
Anh Nguyễn Anh Tuấn và anh Bùi Quang Huy chủ trì hội nghị. Ảnh: Bảo Anh
Vẫn thực hiện chủ trương 1+2
Tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của BCH T.Ư Đoàn đã thảo luận hôm qua 28.6. Anh Huy cho biết, Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 11, khóa XI, có 225 ý kiến góp ý vào các dự thảo văn bản. Ban Thường vụ T.Ư Đoàn báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình. Đa số ý kiến cho rằng, các dự thảo văn bản do Ban Thường vụ T.Ư Đoàn chuẩn bị và trình BCH được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, toàn diện; các ý kiến thể hiện sự thống nhất cao với nội dung các dự thảo.
Theo anh Huy, đối với các ý kiến góp ý cho dự thảo, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn nghiên cứu, tiếp thu một số ý kiến của đại biểu như: đề nghị bổ sung số liệu khái quát về tình hình thanh niên, bổ sung ưu điểm, hạn chế của thanh niên; cần đánh giá cụ thể hơn về những khác biệt, những vấn đề cần quan tâm trong lối sống, tâm lý, xu hướng của thanh niên thế hệ Z; tình hình chính trị phức tạp của thế giới; các vấn đề an ninh sức khỏe, an ninh kinh tế trong thời kỳ tới còn nhiều phức tạp; vấn đề giới và giới tính của thanh niên…
 
Anh Bùi Quang Huy trình bày tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của BCH T.Ư Đoàn. Ảnh: Bảo Anh
Anh Bùi Quang Huy trình bày tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của BCH T.Ư Đoàn. Ảnh: Bảo Anh
Anh Huy cũng cho biết, đối với việc thực hiện chủ trương 1+2 (đi cơ sở mỗi năm 2 tháng đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh và T. Ư), chủ trương này trong nhiệm kỳ XII vẫn giữ nguyên quy định 1 năm đi cơ sở tối thiểu 2 tháng. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn nhận thấy, để thực hiện nghiêm túc chủ trương này, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn cấp T.Ư và cấp tỉnh, cần thiết phải triển khai theo hướng cán bộ tham gia làm việc, sinh hoạt trực tiếp với cơ sở đảm bảo thời gian phù hợp, tránh tình trạng đi cơ sở hời hợt. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đề nghị giữ nguyên như dự thảo.
 
Ban Bí thư T.Ư Đoàn (hàng đầu) tham dự hội nghị. Ảnh: Bảo Anh
Ban Bí thư T.Ư Đoàn (hàng đầu) tham dự hội nghị. Ảnh: Bảo Anh
Sẽ tổ chức trực tiếp đại hội
Anh Huy cho biết, có ý kiến cho rằng việc sử dụng app Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là cần thiết, nhưng cần chuẩn bị rất kỹ các điều kiện kỹ thuật. Nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu điều chỉnh để tổ chức Đại hội theo hình thức trực tiếp để đảm bảo tính liền mạch của Đại hội; tính toán lịch trình để đại biểu không bị áp lực về thời gian và có thể tham gia nhiều hoạt động bên lề hơn.
Anh Huy cũng cho biết, có ý kiến cho rằng tính trẻ trung, tươi vui của đại hội chưa thể hiện nhiều. Có một số ý kiến đề xuất mở đầu mỗi phiên đại hội có 1 clip báo cáo ngắn về kết quả phiên trước của đại hội. Có ý kiến đề xuất nghiên cứu, ứng dụng thực tế ảo trong triển lãm đại hội.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Bảo Anh
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Bảo Anh
“Ban Thường vụ T.Ư Đoàn xin tiếp thu, điều chỉnh để tổ chức đại hội theo hình thức trực tiếp. Đối với các nội dung góp ý khác, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn xin nghiên cứu, tiếp thu phù hợp theo hướng tính toán lịch trình khoa học; nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi, ý nghĩa; chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện hậu cần, kỹ thuật, đặc biệt là liên quan tới các nội dung ứng dụng công nghệ”, anh Huy nói.
Đối với dự thảo Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa XI, anh Huy cho biết, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã gửi phiếu biểu quyết tới 85 ủy viên BCH T.Ư Đoàn đối với một số vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau. Theo đó, trên cơ sở ý kiến biểu quyết của các ủy viên BCH, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đề xuất giữ nguyên quy định độ tuổi đoàn viên từ 15 + 1 đến 30 tuổi.
Về nhiệm kỳ đại hội của đoàn cơ sở, trên cơ sở ý kiến biểu quyết của các ủy viên BCH cũng như căn cứ vào quy mô, tính chất và để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả của chi đoàn khu vực địa bàn dân cư, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đề xuất giữ nguyên nhiệm kỳ đại hội chi đoàn khu vực địa bàn dân cư là 1 năm 1 lần; giữ nguyên quy định nhiệm kỳ đại hội các Đoàn trường THPT là 1 năm 1 lần; giữ nguyên nhiệm kỳ đại hội Đoàn khu vực trường học cấp huyện là 5 năm 2 lần.
Theo Vũ Thơ (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.