Giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trải qua các thời kỳ lịch sử, tuổi trẻ toàn tỉnh Gia Lai luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, xung kích đi đầu trong mọi phong trào, chung tay cùng với Đảng bộ, chính quyền và người dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trui rèn trong gian khó

Dù đã 94 tuổi nhưng ông Trần Kim Cúc-nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai-Kon Tum khóa V vẫn còn nhớ như in những hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên sau ngày giải phóng tỉnh. Ông kể: “Sau khi giải phóng tỉnh, tổ chức Đoàn các cấp được kiện toàn và bắt tay ngay vào việc động viên thanh niên toàn tỉnh nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm do Đảng bộ đề ra, trong đó có 3 phong trào hành động: “3 xung kích 4 nghĩa vụ”, “100 ngày 23.000 ha ruộng đất”, “3 mũi tiến công quyết thắng”. Các cơ sở Đoàn trong tỉnh xây dựng lực lượng thanh niên xung kích và thanh niên xung phong tham gia lao động sản xuất trên các công trường khai hoang, làm thủy lợi xây dựng các cánh đồng”.

 Đoàn viên, thanh niên TP. Pleiku nạo vét kênh mương tại phường Chi Lăng. Ảnh: Phan Lài
Đoàn viên, thanh niên TP. Pleiku nạo vét kênh mương tại phường Chi Lăng. Ảnh: Phan Lài


Còn với ông Đinh Văn Mỹ (nhà số 44 đường Ama Quang, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), những năm tháng đảm nhận vai trò Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa VII là ký ức không thể nào quên. Trong giai đoạn 1983-1985, tuổi trẻ toàn tỉnh đã phát huy vai trò xung kích trên mặt trận sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh việc đẩy mạnh khai hoang phục hóa, tổ chức đội hình lớn thường trực làm nhiệm vụ trên các công trường thủy lợi, xây dựng cánh đồng, tuổi trẻ trong tỉnh đã đi đầu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh năng suất cây trồng. Ông Mỹ chia sẻ: “Giai đoạn này, cuộc sống của người dân trong tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thanh niên vừa phát triển sản xuất, vừa tham gia các phong trào Đoàn. Trong gian khó, thanh niên toàn tỉnh luôn đoàn kết, xung kích vì sự đổi mới của quê hương”.

Trong 10 năm sau ngày giải phóng tỉnh, tổ chức Đoàn các cấp đã làm tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, vận động thanh niên khắc phục khó khăn, ra sức phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Đoàn-Hội-Đội từ tỉnh đến cơ sở và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. “Trong giai đoạn này, công tác thanh niên không tránh khỏi một số tồn tại. Một số tổ chức Đoàn-Hội-Đội cơ sở còn yếu, đội ngũ cán bộ thiếu năng động, kỹ năng tập hợp, giáo dục, thuyết phục quần chúng chưa đáp ứng yêu cầu. Mặc dù vậy, những kết quả và tiến bộ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt được trong thời kỳ này là những bài học kinh nghiệm quý báu, được đúc kết một cách nghiêm túc để từ đó có những điều chỉnh phù hợp trong thời kỳ đổi mới”-ông Mỹ thông tin.

Mỗi giai đoạn lịch sử của quê hương, đặc biệt là sau khi tỉnh nhà được giải phóng, tổ chức Đoàn đã đề ra những phong trào theo sát yêu cầu nhiệm vụ. Từ các hoạt động, phong trào, nhiều điển hình tiên tiến trong đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực đã xuất hiện. Nhiều thế hệ cán bộ Đoàn tâm huyết, tài năng đã trở thành nguồn cán bộ bổ sung trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Tiếp nối truyền thống

Kế thừa truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, thế hệ thanh niên hôm nay đã và đang nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, chương trình “Đồng hành với thanh niên”… Trong đó, phong trào “Thanh niên tình nguyện” được triển khai rộng khắp, toàn diện từ tỉnh đến cơ sở, thúc đẩy thanh niên tham gia hoạt động Đoàn. Từ năm 2017 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hơn 9.300 hoạt động tình nguyện phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tổ chức Đoàn các cấp cũng đã đồng loạt triển khai hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày đoàn viên”, “Ngày hội thiếu nhi vui khỏe” để thực hiện 32 công trình và 2.000 phần việc thanh niên; tặng gần 2.000 phần quà, 100 xe đạp, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.500 người dân; duy trì có hiệu quả 208 mô hình Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” giúp đỡ 459 trường hợp chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên chậm tiến; tổ chức 122 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 1.200 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân; phối hợp trao hơn 14.000 suất học bổng, phần quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức 34 đợt tư vấn, giới thiệu việc làm, 18 phiên giao dịch việc làm lưu động cho hơn 123.600 đoàn viên, thanh niên…

 Đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Phan Lài
Đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Phan Lài

Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn: Mỗi giai đoạn lịch sử, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đều linh hoạt triển khai những phong trào, chương trình phù hợp để khơi dậy sức trẻ, khát khao cống hiến của thanh niên. Nhìn lại chặng đường 47 năm qua với những thành tích đáng tự hào, lớp lớp thanh niên tỉnh nhà đều quyết tâm vượt lên thử thách, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất, phát huy sức trẻ trong thời đại mới.

Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Gia Lai thời kỳ mới” được triển khai rộng khắp. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi sống đẹp, sống có ích. Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” được triển khai có hiệu quả trên Trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn, trang mạng xã hội, fanpage Đoàn-Hội-Đội góp phần lan tỏa các giá trị, ý nghĩa tốt đẹp, hình ảnh thanh niên Gia Lai sống đẹp, sống có ích.

Đội ngũ thanh niên toàn tỉnh ngày càng thể hiện rõ tính năng động, sáng tạo trong học tập, lao động và sản xuất. Trong giai đoạn 2017-2022, các tổ chức Đoàn đã đề xuất và đăng tải hơn 47.200 ý tưởng, sáng kiến trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Các sáng kiến, ý tưởng được cụ thể hóa phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị, mang lại hiệu quả cao. Khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã nhanh chóng xung kích vào tâm dịch, thành lập các đội phản ứng nhanh phòng-chống dịch, hỗ trợ tiêm vắc xin, nấu cơm miễn phí…

 

 PHAN LÀI
 

Có thể bạn quan tâm

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

(GLO)- Giữa những nếp nhà sàn, những con đường đất nắng bụi, mưa bùn, luôn có những bàn tay lặng lẽ đang nâng đỡ các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đó là các tổ chức, nhà hảo tâm, người thầy cùng chung sức chăm lo, để những mầm xanh vươn lên cùng ước mơ.

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt.

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt

(GLO)- Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start-Trà Việt cùng thế hệ trẻ” do Trường Đại học Quang Trung tổ chức từ ngày 1-10 đến 27-11 đã khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên và lan tỏa nét đẹp văn hóa trà Việt qua tư duy mới mẻ, hiện đại.

Nghĩa cử đẹp của học sinh hướng về vùng lũ

Nghĩa cử đẹp của học sinh hướng về vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã phát động phong trào quyên góp, san sẻ khó khăn với bà con và học sinh vùng lũ. Nhiều học sinh cũng đã có những hành động đẹp, thể hiện tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Chí Hiếu (bìa phải) gửi lời chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho người thân của anh Đinh Văn Quang. Ảnh: Bích Kiều

Tỉnh đoàn Gia Lai thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên qua đời khi khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 26-11, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, đã đến thăm và động viên gia đình đoàn viên Đinh Văn Quang (SN 1992, khu phố Song Khánh, phường Hoài Nhơn Nam). Anh Quang không may qua đời trong lúc sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 13.

Nhóm học sinh Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Chư Sê) nhận giải khuyến khích với Bộ dụng cụ tăng hiệu quả học môn Lịch sử tại cuộc thi cấp quốc gia.

Bộ dụng cụ giúp tăng hiệu quả học môn Lịch sử

(GLO)- Tại lễ tổng kết Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21-năm 2025 tổ chức ngày 15-11 tại Hà Nội, “Bộ dụng cụ góp phần tăng hiệu quả học tập môn Lịch sử ở cấp THCS” của nhóm học sinh Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Chư Sê) đã được trao giải khuyến khích.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo của hơn 300 em nhỏ tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhân dịp kỷ niệm 20-11 tri ân thầy cô.

Nhà Thiếu nhi phường Pleiku tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân thầy cô giáo

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Nhà Thiếu nhi phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em. Hơn 300 em nhỏ tham gia làm thiệp, viết lời chúc và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo thông qua nhiều hoạt động sáng tạo, sinh động.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ người dân xã Phù Mỹ Bắc bị ảnh hưởng bão số 13.

Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 13

(GLO)-Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi), ngày 12-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà, hỗ trợ người dân tại xã Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông.