Giới trẻ và xu hướng tìm về thiên nhiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tìm về thiên nhiên là xu hướng của khá nhiều bạn trẻ dịp Xuân Mậu Tuất 2018. Không chỉ đắm mình trong  thiên nhiên khoáng đạt, mát mẻ, du khách còn có dịp thưởng thức các món ẩm thực dân dã, thú vị.

Đổ xô thăm thác hang dơi

Nằm cách trung tâm thị trấn huyện Kbang 5 km, thác Hang Dơi từ lâu đã là một trong những địa chỉ du lịch lý thú nằm trong quy hoạch phát triển du lịch của địa phương. Và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, rất nhiều người dân Kbang và các huyện phía Đông tỉnh cùng gia đình đến thác Hang Dơi để thưởng lãm, vui Xuân. “Thác nước đẹp, lại nằm gần trung tâm huyện nên rất thuận lợi cho người dân tìm đến du Xuân. Thác nằm gần khu rừng nguyên sinh, hệ thực vật phong phú, không khí trong lành, mát mẻ. Nhóm mình đem theo một ít bia, đồ ăn nhanh để tổ chức tiệc picnic”-anh Lê Văn Cảnh-giáo viên Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Kbang chia sẻ.

 

Thác Hang Dơi (thị trấn Kbang)-điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Ảnh: internet
Thác Hang Dơi (thị trấn Kbang)-điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Ảnh: internet

Từ độ cao trên 10 m, dòng nước đổ thẳng xuống phía dưới tạo thành thác nước hùng vĩ. Quanh năm ẩm ướt, các phiến đá bên dưới bao phủ màn rêu xanh tạo nên nét hoang sơ, thâm u. Dưới thác là một hàm  ếch  khá rộng, nơi dơi thường tìm về trú ngụ nên thác có tên Hang Dơi. Mùa này nước không nhiều nên dòng suối khá cạn; nhiều đoạn du khách có thể dạo chơi trên những phiến đá nổi trên mặt nước.

Chỉ có một bất lợi duy nhất, đó là để tới được thác Hang Dơi tham quan, du khách phải đi bộ băng qua một đoạn đường đất. “Tôi mong rằng trong thời gian tới khi điểm du lịch thác Hang Dơi được nhiều người quan tâm thì địa phương sẽ đầu tư làm đường đi lại sao cho thuận lợi hơn, đoạn dốc xuống thác thì nên có bậc tam cấp cho an toàn”-chị Nguyễn Thị Hồng (tổ dân phố 2, thị trấn Kbang) mong muốn.

Nhộn nhịp ngã ba sông Sê San

Với người dân huyện biên giới Đức Cơ và Ia Grai, ngã ba sông Sê San (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từ lâu đã là điểm đến quen thuộc. Ngã ba sông Sê San là hợp lưu giữa suối Đôi với sông Sê San, nằm cách quốc lộ 19 chỉ khoảng 3 km theo đường tuần tra biên giới. Nhờ không gian thoáng đãng, mát mẻ, cảnh trí hữu tình, có cồn cát nổi ven sông, nơi này thu hút nhiều người đến vui chơi, tiệc tùng dã ngoại. “Mình và nhóm bạn học chung lớp thời phổ thông thi thoảng lên đây tham quan và tổ chức tiệc picnic  trên bãi cát bên sông. Ở đây rất thú vị: bia bỏ vào túi ni-lông ngâm trong nước sông chừng nửa tiếng đem lên uống thì mát lạnh chẳng kém bia lắc-xê; gà hoặc thịt heo làm sẵn đem theo rồi kiếm củi rừng nướng… Vui chơi, hít thở không khí trong lành, mọi mệt mỏi tan biến. Mình công tác và sống ở TP. Hồ Chí Minh nên những không gian như thế này không dễ có được. Kỳ nghỉ này giúp mình phấn chấn để bắt đầu một năm mới nhiều năng lượng”- bạn Nguyễn Hồng Linh-nhân viên một công ty vận tải tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ.

Cũng trở về từ TP. Hồ Chí Minh, bạn Lê Thị Ngọc Hà, hiện đang làm việc tại Kênh truyền hình MTV chia sẻ thêm rằng: “Phong cảnh nơi đây rất đẹp, sông nước hữu tình. Nó là điểm đến thú vị nếu được gìn giữ, bảo vệ để rác thải không xả bừa bãi làm ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường”.

Ngoài ra, với xu hướng tìm về với thiên nhiên của các bạn trẻ, nhiều thác nước, hồ đập, sông suối khác như: thác Mơ (huyện Ia Grai), thác Phú Cường (huyện Chư Sê), thủy lợi Ayun Hạ (huyện Phú Thiện), suối Đá (thị xã Ayun Pa)… cũng thu hút rất nhiều khách trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Hải Lê

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.