'Gian hàng 0 đồng', 'Kết nối vòng tay yêu thương' cho cuộc sống thêm tươi đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày qua, nhiều cơ sở Hội Liên hiệp Thanh niên tại TP.HCM đã tổ chức các hoạt động chung tay vì cộng đồng.

Các bạn trẻ chăm chút cho gian hàng 0 đồng của Hội LHTNVN Q.4 nhằm hỗ trợ những người lao động khó khăn - Ảnh: K.ANH
Các bạn trẻ chăm chút cho gian hàng 0 đồng của Hội LHTNVN Q.4 nhằm hỗ trợ những người lao động khó khăn - Ảnh: K.ANH



Những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 cũng được nhiều bạn trẻ chia sẻ các phần quà, nhu yếu phẩm… đến tận nhà.

 


Chúng tôi ấp ủ ra đời gian hàng 0 đồng, với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng bà con lao động nghèo. Không chỉ hoạt động vào đợt dịch bệnh này, dự kiến gian hàng sẽ duy trì lâu hơn. Các thành viên sẽ vận động nguồn lực xã hội để chia sẻ nhiều hơn.

Chị Tô Phương Thảo


Một miếng khi đói

Mới đây, gian hàng 0 đồng được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Q.4 đưa vào hoạt động sáng thứ bảy hằng tuần, chia sẻ khó khăn với người lao động nghèo.

Gian hàng được các bạn trẻ chia nhau đi vận động nguồn hàng và trực phục vụ mọi người, với phương châm: "Nếu bạn khó khăn hãy lấy một phần - nếu bạn ổn xin nhường người khác - nếu bạn dư hãy tặng cho người cần".

Gian hàng vừa mở cửa, bà Nguyễn Thị Bạch bước vào, chọn cho mình chai nước tương và mấy gói mì. Bà xin thêm ít bộ đồ cũ cho hai đứa cháu nội. Dù đã ngoài 60 tuổi, bà vẫn đi bán vé số để kiếm thêm thu nhập, phụ vào với vợ chồng người con trai út đang ở phòng thuê.

"Hai vợ chồng tụi nó cũng làm thuê làm mướn, mà mấy nay xưởng giày dép không có việc nên thằng con tui nghỉ dài dài. Tui đi bán vé số cũng được ít hơn. Ai cũng khó khăn, có thêm chút quà từ gian hàng miễn phí cũng thấy ấm lòng" - bà Bạch nói.

Đi vào hoạt động được khoảng một tháng, gian hàng đã tiếp đón hàng trăm người khó khăn ghé đến nhận quà là nhu yếu phẩm, quần áo… Chọn cho hai đứa con hai bộ đồng phục đi học, chị Thanh Minh mừng nói: "Đầu năm học này tôi đâu có tiền mua đồng phục mới cho tụi nhỏ. Nay có được hai bộ đồ cho con đi học, mừng quá".

Được tặng thêm ít nhu yếu phẩm cho gia đình, chị Minh cảm ơn các bạn trẻ đang trực tại gian hàng rồi ra về. Còn chị Nguyễn Tường Vy lại chạy xe máy đến gian hàng để gửi các bạn tình nguyện viên ít đồ dùng như chén dĩa, ít bột nêm để bày thêm lên kệ phục vụ bà con.

Chị Tô Phương Thảo, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Q.4, cho hay gian hàng ra đời với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng bà con lao động nghèo và sẽ cố gắng duy trì không chỉ ở thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Ngoài gian hàng 0 đồng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Q.4, nhiều tổ chức Liên hiệp Thanh niên tại các quận huyện khác của TP.HCM cũng tìm giải pháp hỗ trợ bà con, như Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Q.1, Q.Phú Nhuận với máy "ATM gạo" phục vụ người nghèo.

Các bạn trẻ khu vực địa bàn dân cư còn tranh thủ thời gian đến tận nhà những hoàn cảnh khó khăn để tặng những suất ăn trưa được hỗ trợ từ các bếp ăn tình thương.

Kết nối vòng tay yêu thương

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Nhà Bè đã triển khai mô hình "Kết nối vòng tay yêu thương", giúp đỡ thanh niên vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Hằng năm, cơ sở Hội tại 7 xã, thị trấn rà soát thực tế số hộ nghèo trong độ tuổi thanh niên và khảo sát tình trạng việc làm, mức thu nhập của từng hộ để thực hiện công tác hỗ trợ thoát nghèo, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm, hỗ trợ phương tiện mưu sinh và vận động thêm nguồn lực hỗ trợ thanh niên thuộc diện hộ nghèo.

Cạnh đó, Hội còn tín chấp để khai thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giúp bạn trẻ có thêm nguồn vốn vay ưu đãi để làm ăn…

Anh Nguyễn Minh Tuấn, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Nhà Bè, cho biết: "Từ năm 2017 đến nay, Hội đã vận động 10 máy vắt sổ, 6 máy may gia công, 14 xe nước mía, 3 xe máy, 15 bộ dụng cụ nấu ăn, 2 xe bán bánh mì, 4 quầy nước giải khát… với tổng kinh phí trao tặng 140 triệu đồng cho hội viên, thanh niên phát triển kinh tế gia đình".

Thông qua hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới", Hội phối hợp cùng các đơn vị trao tặng và sửa chữa 24 căn nhà tình bạn, tặng hơn 100 chiếc xe đạp, 75 thẻ bảo hiểm y tế, 7 phương tiện sinh kế… cho hội viên, thanh niên và thiếu nhi thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo, với tổng kinh phí hơn 1,4 tỉ đồng; tổ chức 35 sàn giao dịch việc làm lưu động, giới thiệu việc làm cho hơn 200 hội viên, thanh niên.

Năm nay, các bạn còn thực hiện chương trình "Bếp ăn yêu thương", tặng hơn 1.800 suất ăn miễn phí cho các cụ già neo đơn, người dân khó khăn trong mùa dịch.

Từ mô hình "Kết nối vòng tay yêu thương", Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Nhà Bè đã góp phần giúp 35 hộ trong độ tuổi thanh niên vượt chuẩn từ hộ nghèo lên hộ cận nghèo.

Mô hình này càng phát huy hơn khi gắn với công tác chăm lo phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức bảy điểm tặng và tiếp nhận thực phẩm hằng ngày tại các xã - thị trấn, tặng hơn 500 phần quà hỗ trợ người yếu thế và các cụ già bán vé số trên địa bàn huyện; tặng hơn 9.400 phần quà nhu yếu phẩm… 40 tấn gạo, hơn 700 thùng mì, 25 tấn rau củ và các thực phẩm khác đã được các bạn trẻ chia nhau mang đến tặng các hộ khó khăn.

Theo KIM ANH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.