Giải Vô địch Taekwondo quốc gia năm 2024: Cơ hội để Gia Lai khẳng định vị thế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2024, Gia Lai lần đầu tiên giành quyền đăng cai Giải Vô địch Taekwondo quốc gia. Đây là cơ hội để Gia Lai khẳng định vị thế trong bản đồ Taekwondo quốc gia.

Gia Lai từng có thời điểm ghi dấu ấn ở làng Taekwondo quốc gia với một thế hệ võ sĩ tài năng như: Quản Quốc Cường, Nguyễn Như Út, Hà Thái Long, Đỗ Vũ Vương… Thành tích cao nhất của các võ sĩ Gia Lai lúc đó là huy chương bạc ở giải vô địch quốc gia.

1vn-2303-1242.jpg
Giải đấu quy tụ các võ sĩ Taekwondo hàng đầu quốc gia. Ảnh: L.G

Sau thế hệ này, Taekwondo Gia Lai không để lại nhiều dấu ấn. Đặc biệt là khi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh không còn đào tạo vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao. Gia Lai không có VĐV tranh tài ở các giải đấu lớn của Taekwondo quốc gia hoặc nếu có chỉ mang tâm thế của những người đi giao lưu, học hỏi.

Năm 2019, khi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh tiếp tục đào tạo VĐV, các võ sĩ Gia Lai mới có điều kiện cạnh tranh huy chương. Từ đây, Gia Lai đã giành được nhiều thành tích với các tấm huy chương ở giải trẻ khu vực Đông Nam Á và cả châu Á. Tại Giải Vô địch Taekwondo quốc gia năm 2023, 2 chị em song sinh Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan đã giành 2 huy chương vàng khi chỉ vừa 17 tuổi. Nhờ nhiều thành tích nổi bật, cặp võ sĩ song sinh này được triệu tập lên đội tuyển Taekwondo quốc gia và được cử đi Pháp tập huấn vào tháng 4-2024.

Giải Vô địch Taekwondo quốc gia năm 2024 được tổ chức từ ngày 21 đến 25-10 tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh. Ông Nguyễn Văn Quý-Chủ tịch Hội Taekwondo tỉnh-cho hay: Nhờ nỗ lực của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh và Hội Taekwondo tỉnh nên Gia Lai lần đầu tiên giành quyền đăng cai giải đấu này. “Đây là tín hiệu vui với Gia Lai khi được Cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Taekwondo Việt Nam ghi nhận sau những thành tích nổi bật trong những năm qua cũng như công tác tổ chức tốt các giải quốc gia khác. Nó mang nhiều ý nghĩa đến việc phát triển phong trào Taekwondo ở Gia Lai”-ông Quý khẳng định.

Theo ông Quý, phong trào Taekwondo trên địa bàn tỉnh đang có sự phát triển cả số lượng cũng như chất lượng. Hiện Gia Lai có khoảng 40 câu lạc bộ Taekwondo với 4.000 võ sinh. Điều này không chỉ phản ánh sự tiếp cận môn võ mang lại sức khỏe về thể chất, tinh thần mà còn là “nguồn cung” dồi dào cho đội tuyển Taekwondo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Ông Trương Ngọc Để-Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam: “Đây là giải đấu quan trọng hàng đầu của Taekwondo Việt Nam. Qua giải lần này nhằm tìm kiếm những VĐV xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển Taekwondo quốc gia thi đấu ở các giải quốc tế. Đồng thời, giúp các đơn vị đánh giá lại công tác huấn luyện, thi đấu của các VĐV để có định hướng tốt hơn trong thời gian tới”.

“Giải là dịp để các VĐV, huấn luyện viên cập nhật những kỹ thuật, điều luật mới cũng như công nghệ hiện đại đang áp dụng tại các giải Taekwondo quốc tế. Giải quy tụ các VĐV xuất sắc nhất của quốc gia nên tạo cảm hứng lớn cho các VĐV Gia Lai. Hy vọng qua giải này, Taekwondo Gia Lai sẽ đạt được những kết quả ấn tượng hơn nữa”-ông Quý nhấn mạnh.

Ở giải lần này, Gia Lai có 7 VĐV tranh tài ở nội dung đối kháng. Ông Đỗ Vũ Vương-Huấn luyện viên đội tuyển Taekwondo (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) thông tin: Tại giải đấu này, VĐV Nguyễn Thị Loan thi đấu ở hạng 53 kg thay vì hạng 49 kg như trước. Sự thay đổi này nhằm định hướng cho Nguyễn Thị Loan có thể cạnh tranh huy chương vàng ở Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Cũng theo ông Vương, nữ võ sĩ 18 tuổi có hơn 1 năm để thi đấu ở hạng 53 kg và giải đấu ở Gia Lai là một trong những sự kiện lớn khi Nguyễn Thị Loan được tranh tài với những VĐV xuất sắc nhất ở hạng cân này. “Không chỉ là cơ hội tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, chúng tôi hy vọng các VĐV Gia Lai với thành tích tốt sẽ được tuyển chọn để năm 2025 tham gia SEA Games 33 tại Thái Lan”-ông Vương chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

(GLO) - Cùng với sự hợp nhất địa giới hành chính, điền kinh Gia Lai đang có thêm điều kiện thuận lợi để tuyển chọn lực lượng, phát triển chuyên môn và mở rộng hệ sinh thái phong trào - thành tích cao, hướng tới đột phá ở các giải đấu lớn.

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ngày 26-7, tại phường Quy Nhơn đã diễn ra hội nghị hợp nhất Liên đoàn Cầu lông Bình Định (cũ) và Liên đoàn Cầu lông Gia Lai (cũ) để thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai.

Gia Lai xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương bạc.

Gia Lai giành được 15 huy chương

(GLO)- Tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2025, đoàn vận động viên tỉnh Gia Lai đã giành tổng cộng 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng; xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

(GLO)- Vận động viên Nguyễn Văn Viết Hùng (SN 2010, thôn Phù Cát, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) đã 2 lần liên tiếp phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ ở lứa tuổi của mình. Em đang là niềm hy vọng vàng của điền kinh Gia Lai trong tương lai khi môn thể thao này được xác định là một trong những thế mạnh.

null