(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.
(GLO)- Tính đến đầu tháng 5, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi toàn tỉnh Gia Lai mới chỉ đạt 14,4%.
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thành Hải cho hay, trong 4 tháng đầu năm 2025 Bình Định đã giải ngân được 2.062,4 tỷ đồng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý.
(GLO)- Bên cạnh biểu dương các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung toàn quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung nghiêm khắc phê bình các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp; đồng thời yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm để xử lý theo quy định.
(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai tại Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh diễn ra vào ngày 18-4.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung vừa ký ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách Nhà nước năm 2025.
(GLO)-Ngày 12-7, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 17, khóa XIX (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
Tại Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ nêu rõ, đến hết tháng 9/2021, địa phương nào có kết quả giải ngân dưới 60% thì Trung ương sẽ thu hồi vốn. Đây là một thách thức rất lớn đối với tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn hiện nay khi tiến độ giải ngân vốn còn thấp. Điều này đòi hỏi UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương phải thực sự quyết liệt trong triển khai cách làm.
Theo đơn vị chức năng, giải ngân nguồn vốn trong năm 2021 chậm do nhiều nguyên nhân. Ngoài những yếu tố khách quan, quan trọng nhất vẫn là vướng về giải phóng mặt bằng, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan.
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 là nhiệm vụ quan trọng được UBND tỉnh Đắk Nông nghiêm túc chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn trong 8 tháng đầu năm vẫn diễn ra quá chậm, đạt mức thấp hơn so với mức bình quân cả nước. Điều này đã và đang đặt ra cho tỉnh nhiều thách thức khi đến 30/9/2021, Trung ương sẽ thu hồi, điều chuyển vốn những dự án giải ngân vốn không đạt 60%.
(GLO)- Ngày 17-9, đoàn giám sát do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh về đầu tư công trên địa bàn huyện Kbang giai đoạn 2016-2020 và công tác đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng các công trình năm 2021.
Cao tốc Bắc-Nam phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong quý 4/2020 và Bộ Giao thông Vận tải sẽ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư dự án.
(GLO)- Những tồn tại, hạn chế trong khâu chuẩn bị thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu xây dựng, tư vấn thiết kế... đã khiến công tác xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn tỉnh năm 2017 bị chậm trễ. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2018, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này, phấn đấu hết quý II, công tác giải ngân vốn đạt 40%.