Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp kiểm điểm trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bên cạnh biểu dương các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung toàn quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung nghiêm khắc phê bình các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp; đồng thời yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm để xử lý theo quy định.

Ngày 21-4, UBND tỉnh có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư triển khai Công điện số 32/CĐTTg ngày 5-4-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung toàn quốc (9,53%).

z6530376466562-e21a6d20429a41a2c6bb22cdcb6aa8e1.jpg
Sở Tài chính là một trong số các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp. Ảnh: M.T

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm khắc phê bình các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp gồm: UBND các huyện Chư Pưh, Ia Grai, Đak Đoa, Phú Thiện, Chư Păh, Ia Pa, thị xã Ayun Pa, TP. Pleiku; Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Cao đẳng Gia Lai, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Y tế. Các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Cùng với đó, thực hiện thi công 3 ca, 4 kíp đối với các vị trí đã có mặt bằng sạch, điều kiện thi công thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý, hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành gửi Kho bạc Nhà nước làm cơ sở kiểm soát, thanh toán và hoàn ứng theo quy định, đảm bảo trước ngày 29-4-2025 phải có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân toàn quốc; không để tồn đọng khối lượng đã thực hiện nhưng không được thanh toán, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

1.jpg
Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh quốc lộ 19) kết nối liên vùng giữa các huyện Đak Đoa, Chư Păh với TP. Pleiku. Ảnh: M.P

Sở Tài chính rà soát tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các chủ đầu tư đến ngày 7-5-2025 có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình toàn quốc; trong trường hợp không điều chuyển được kế hoạch vốn thì rà soát năng lực các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ đầu tư theo quy định và báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 12-5-2025.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XIV báo cáo tỷ lệ giải ngân trước 15 giờ thứ năm hàng tuần để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo.

Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị chủ trì thẩm định rút ngắn thời gian thẩm định dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật; hướng dẫn ngay các chủ đầu tư, đơn vị có hồ sơ chưa đạt chất lượng đảm bảo hoàn thành ngay trong thời gian được thẩm định theo quy định.

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV kịp thời thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai minh bạch quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán. Thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án vốn đầu tư công theo đúng quy định tại nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11-11-2021 của Chính phủ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh là các Tổ trưởng Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách nhà nước năm 2025 tổ chức kiểm tra thực tế từng chủ đầu tư để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của từng dự án, báo cáo kết quả trước ngày 12-5-2025.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null