Ráo riết đốc thúc, nhiều địa phương đã bứt phá trong giải ngân vốn đầu tư công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong tháng 4 vừa qua, 5 tổ công tác của Chính phủ đã đồng loạt kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương và đã có những chỉ đạo quyết liệt để thúc đẩy tiến độ giải ngân. Theo kết quả ghi nhận, nhiều địa phương đã có sự tiến bộ vượt bậc, sau khi có sự đốc thúc của các tổ công tác này.

Chính phủ đồng loạt kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân

Tổ công tác số 1 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm tổ trưởng đã có cuộc họp với 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp là TP. Hồ Chí Minh, Trà Vinh, An Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Theo báo cáo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch vốn của 5 tỉnh, thành phố rất lớn với hơn 92 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 10% tổng số vốn đầu tư công năm 2023 của cả nước. Tuy nhiên, theo báo cáo tổng hợp từ Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân của 5 địa phương này trong quý I/2023 lại thấp hơn bình quân chung cả nước. Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh dự kiến hết quý I/2023 mới giải ngân được 0,89% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tương tự, Trà Vinh là 9,82%; An Giang 6,76%; Vĩnh Long 9,88% và Sóc Trăng 9,14%.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đề nghị 5 địa phương phải báo cáo cụ thể, nguyên nhân vì sao chậm, vướng mắc ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai…, để có biện pháp tháo gỡ hiệu quả trong thời gian tới.

Giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tổ công tác số 5 do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm tổ trưởng đã thực hiện kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công tại 4 địa phương: Đắk Nông, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương. Vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 Thủ tướng Chính phủ giao cho 4 địa phương này là trên 31.465 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương trên 9.365 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương trên 22.099 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2023, 4 địa phương giải ngân được 2.791,1 tỷ đồng, đạt 8,78% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; ước đến hết tháng 4/2023 giải ngân được trên 4.200 tỷ đồng, đạt 13,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể, Đắk Nông giải ngân đạt trên 12%, ước 4 tháng đạt 18,61%; Gia Lai đạt 4,36%, ước 4 tháng đạt 13,82%; Đồng Nai đạt 8,95%, ước 4 tháng đạt 12,57%; Bình Dương đạt 9,37%, ước 4 tháng đạt 14,64%.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã lưu ý các địa phương cần rà soát những dự án đã được giao kế hoạch không có khả năng giải ngân (nhất là các dự án đến nay có số giải ngân bằng 0) để phân bổ đủ kế hoạch vốn cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán, dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2023 còn thiếu vốn; khẩn trương phân bổ chi tiết hết số vốn kế hoạch năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho các dự án để không ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn.

Tổ công tác số 2, số 3, số 4 cũng đều có các cuộc kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương thuộc tổ quản lý. Tại các cuộc họp, tổ trưởng các tổ công tác đã đưa ra những giải pháp phù hợp với thực tiễn và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong quý II và các quý tiếp theo.

Đã có sự bứt phá

Ông Dương Bá Đức - Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) cho biết, qua theo dõi và tổng hợp báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương gửi về Bộ Tài chính sau khi các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc đã cho thấy có sự tiến bộ rõ rệt trong công tác giải ngân.

Đơn cử như tỉnh Trà Vinh, đến hết tháng 4/2023, tỷ lệ giải ngân của tỉnh dự kiến tăng gần 7% so với tháng 3 khi đạt tỷ lệ 15,92% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; An Giang tăng lên 9,54%; Vĩnh Long tăng lên 11,64%; Sóc Trăng tăng lên 12,10%. Riêng TP. Hồ Chí Minh mặc dù có tăng nhưng vẫn ở mức thấp khi dự kiến giải ngân đạt 3,48%.

Về phía các bộ, cơ quan trung ương cũng có sự tăng nhẹ về tỷ lệ giải ngân. Thậm chí, có bộ, cơ quan trung ương hết quý I/2023, tỷ lệ giải ngân vẫn bằng 0, nhưng bước sang đầu quý II đã thực hiện giải ngân như: Bộ Y tế (trong quý I chưa thực hiện giải ngân, nhưng dự kiến hết tháng 4 vừa qua, Bộ này đã thực hiện giải ngân đạt 1,19% kế hoạch vốn được giao); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã thực hiện giải ngân với tỷ lệ giải ngân đạt 0,25% kế hoạch…

Các địa phương đều cam kết nỗ lực giải ngân ở mức cao nhất

Sau khi các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc đã cho thấy có sự tiến bộ rõ rệt trong công tác giải ngân. Các bộ, ngành, địa phương sau khi được các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc giải ngân vốn đầu tư công đều có cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để giải ngân đạt kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Đối với 4 địa phương do Tổ công tác số 5 thực hiện kiểm tra, đôn đốc, đến nay, tỉnh Đắk Nông đã có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân của cả nước và đã thoát ra khỏi nhóm địa phương giải ngân thấp khi đạt tỷ lệ 17,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 16,18% kế hoạch vốn. Tại Bình Dương, Đồng Nai cũng có sự biến chuyển nhưng vẫn đang ở mức thấp.

Ông Dương Bá Đức cho biết, hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn đang được các bộ, ngành, địa phương nỗ lực đẩy mạnh với quyết tâm hết năm ngân sách, cả nước đạt tỷ lệ giải ngân từ 95% - 100% kế hoạch vốn được giao.

Về phía Bộ Tài chính, để thúc đẩy giải ngân nguồn vốn quan trọng này, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản gửi các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về đôn đốc triển khai phân bổ, nhập dự toán để phục vụ giải ngân ngay sau khi kế hoạch vốn được cấp thẩm quyền giao.

“Các văn bản của Bộ Tài chính đều nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế và kiềm chế lạm phát. Đồng thời, đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và văn bản của Bộ Tài chính về tăng cường quản lý, thanh toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương” - ông Dương Bá Đức cho biết./.

Có thể bạn quan tâm

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

null