Nhiều lãnh đạo ở Lâm Đồng bị phê bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê bình nhiều lãnh đạo sở được giao nhiệm vụ trực tiếp đi khảo sát 155 trong số 203 dự án chậm tiến độ để tháo gỡ khó khăn nhưng không trực tiếp đi kiểm tra.

Ngày 4/6, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm của tỉnh. Trong đó, vấn đề bức thiết nhất của Lâm Đồng là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Theo báo cáo, du lịch vẫn là điểm sáng của Lâm Đồng với tổng lượt khách trong tháng đạt 1,1 triệu lượt (tăng 41%), trong đó khách quốc tế tăng 87,5%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 6.815 tỷ đồng, bằng 49,87% dự toán Trung ương, bằng 47% dự toán địa phương và bằng 112,05% so với cùng kỳ.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, du lịch vẫn là điểm sáng của Lâm Đồng với tổng lượt khách trong tháng đạt 1,1 triệu lượt (tăng 41%), trong đó khách quốc tế tăng 87,5%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 6.815 tỷ đồng, bằng 49,87% dự toán Trung ương, bằng 47% dự toán địa phương và bằng 112,05% so với cùng kỳ.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác giải ngân vốn đầu tư công của Lâm Đồng vẫn rất thấp, chỉ thực hiện được 1.446 tỷ đồng trong tổng số hơn 9.340 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 15,5% theo kế hoạch. Trong đó, TP Đà Lạt chỉ giải ngân được hơn 24%, huyện Lạc Dương 12%, Ban quản lý dự án giao thông tỉnh 8,8%, đặc biệt có nhiều đơn vị vẫn chưa giải ngân đồng vốn nào.

Tại buổi họp, ông Trần Hồng Thái - chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - nhấn mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đạt thấp thế này là khó chấp nhận được. Đó là sự lãng phí và có lỗi với nhân dân.

Ông Thái nói: "Chúng ta có những dự án được phê duyệt rồi nhưng không triển khai được là lỗi của chúng ta. Khó nhất đi kiếm tiền, kiếm được rồi lại không tiêu được thì có lỗi với nhân dân. Vì vậy cần cố gắng sớm hoàn thiện các hồ sơ nếu không đó chính là lãng phí".

Trước tình hình trên, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị lãnh đạo các địa phương quan tâm đẩy nhanh tiến độ, phải làm thật quyết liệt giải phóng mặt bằng để các dự án có thể triển khai giải ngân được, trong đó đặc biệt lưu ý các dự án cao tốc.

Phê bình nhiều lãnh đạo sở

Cũng tại hội nghị, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê bình nhiều lãnh đạo sở được giao nhiệm vụ trực tiếp đi khảo sát 155 trong số 203 dự án chậm tiến độ để tháo gỡ khó khăn nhưng không trực tiếp đi kiểm tra.

Đường tránh TP Bảo Lộc là 1 trong 203 dự án chậm tiến độ.
Đường tránh TP Bảo Lộc là 1 trong 203 dự án chậm tiến độ.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê bình đoàn liên ngành số 1 do ông Nguyễn Trần Nhật Huy - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (nay là Sở Tài chính), làm trưởng đoàn được giao kiểm tra 45 dự án, trưởng đoàn không đi kiểm tra thực tế các dự án.

Đoàn liên ngành số 2 do ông Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) - làm trưởng đoàn được giao kiểm tra 21 dự án. Đoàn liên ngành đã kiểm tra thực tế 18/21 dự án, tuy nhiên trưởng đoàn không chủ trì đi kiểm tra bất cứ dự án nào.

Đoàn liên ngành số 4 do ông Vũ Đình Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) - được giao kiểm tra 36 dự án. Tuy nhiên, đoàn lại không kiểm tra thực địa 21/36 dự án, trong đó trưởng đoàn không đi kiểm tra dự án nào được giao.

Đoàn liên ngành số 5 do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, được giao kiểm tra 36 dự án, trưởng đoàn chỉ đi kiểm tra 9 dự án, còn lại giao cho các phòng đi kiểm tra.

Theo Thái Lâm (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null