Giá thuê chuyến bay riêng đưa bệnh nhân COVID-19 thứ 32 về VN khoảng 8,3 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuyến bay riêng số hiệu WGT2B chở bệnh nhân COVID-19 thứ 32 từ Anh đã hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất ngày 9-3 đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Vậy chuyến bay này có gì đặc biệt?

 

 Máy bay đưa bệnh nhân N.T.T. từ Anh về Việt Nam - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Máy bay đưa bệnh nhân N.T.T. từ Anh về Việt Nam - Ảnh: TRẦN HUỲNH



Trưa 10-3, Bộ Y tế xác nhận N.T.T. - nữ bệnh nhân 24 tuổi, từ London (Anh) về Việt Nam trên máy bay thuê riêng số hiệu WGT2B - dương tính corona, nhập cảnh lúc 8h15 ngày 9-3. Hiện người này đang điều trị tại TP.HCM.

Nữ bệnh nhân này được biết là con gái của ông Johnathan Hạnh Nguyễn - "ông vua hàng hiệu" và cũng là đại gia trong ngành hàng không.

Tối 10-3, Tuổi Trẻ Online liên hệ với đại diện truyền thông của vợ chồng doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, vị này cho biết thời gian liên hệ đối tác thuê máy bay, các thủ tục, hợp đồng và chi phí được triển khai rất nhanh. Thông thường để thuê máy bay riêng phải tốn một khoảng thời gian, nhưng trong thời điểm này được rút ngắn lại vài ngày nhờ mối quan hệ.

Về thông tin chi phí cho chuyến bay đang được lan truyền từ 5,3 đến 8,3 tỉ đồng, vị này nói: "Chúng tôi chưa ra thông tin chính thức về số tiền thuê máy bay, hiện chỉ tập trung vào lo cho sức khỏe của T.  (PV - tên con gái của ông Johnathan Hạnh Nguyễn).  Vì lo sức khỏe của con gái nên vợ chồng anh chị (PV - vợ chồng ông Johnathan Hạnh Nguyễn) đã thuê máy bay riêng với chi phí khá đắt, mục đích ngăn ngừa lây nhiễm cho người khác khi bay thương mại. Hiện máy bay thuê này đã bay trở về" - vị này cho biết.

Theo tìm hiểu từ nhiều thông tin, chuyến bay được thuê trên có số hiệu WGT2B, thuộc dòng Falcon 8X. Giá thuê một chuyến di chuyển từ Anh về khu vực Đông Nam Á thường vào khoảng 360.000 USD, tương đương khoảng 8,3 tỉ đồng.

Tầm bay của Falcon 8X có thể đạt 11.500km, cho phép di chuyển không ngừng từ Riyadh tới New York hoặc từ Paris đến Tokyo và không bị ảnh hưởng bởi ETOPS (điều luật bay của ICAO) trong những chuyến bay vượt đại dương. Để đạt được điều này, đó chính là nhờ vào bộ ba động cơ phản lực Pratt & Whitney PW307 Turbo mạnh mẽ.

Về chi phí được ước tính cho chuyến bay trên khoảng 8,3 tỉ đồng, một phi công của một hãng bay cho biết con số trên chỉ là ước tính, thực tế có thể cao hơn. Vì một chuyến bay thuê còn nhiều chi phí khác như thuê phi công, bến bãi, phục vụ, thậm chí là phí bảo hiểm bên hãng cho thuê máy bay yêu cầu.

Trên thế giới, dịch vụ vận chuyển bằng máy bay riêng bất ngờ sôi động trở lại bởi ảnh hưởng của dịch bệnh corona. Lidor Revah - CEO của Công ty phần mềm đặt vé máy bay riêng Imperium - ước tính một chuyến bay tư nhân khứ hồi, có sức chứa từ 12 đến 14 hành khách, có thể có giá từ 250.000 đến 300.000 USD từ các khu vực như Hồng Kông đến Úc và Bắc Mỹ.

Về dịch vụ thuê máy bay riêng VIP dành cho "người có tiền" ở Việt Nam đang có Vietstar Airlines. Theo đại diện hãng này, nếu thuê Beechcraft King Air 350, khách phải trả 80-90 triệu đồng cho một giờ bay, trong đó đã bao gồm thuế phí. Còn hạng Legacy có giá 230 triệu đồng cho một giờ bay. Ví dụ, bay một chiều TP.HCM - Hà Nội mất khoảng 460 triệu đồng.

Đối với bay quốc tế, hãng hàng không cộng thêm phí phát sinh, phụ thuộc chính sách, phí bay qua không phận từng nước. Vietstar Airlines còn cung cấp cả hướng dẫn viên hoặc tài xế cá nhân phục vụ toàn bộ hành trình...

 

Theo CÔNG TRUNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững

Gia Lai tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững

(GLO)- Năm 2026 được xác định là giai đoạn tăng tốc, phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về những giải pháp trọng tâm của ngành.

Công tác quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp: Nơi bứt phá, chỗ còn lực cản

Công tác quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp: Nơi bứt phá, chỗ còn lực cản

(GLO)- Năm 2025 là năm thứ 2 UBND tỉnh Gia Lai giao chỉ tiêu về quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp cho các chủ đầu tư hạ tầng. Kết quả triển khai cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, song vẫn còn không ít chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng, phản ánh rõ sự phân hóa giữa các khu công nghiệp.

Khấm khá nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm

Khấm khá nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Trồng dâu nuôi tằm đang trở thành sinh kế vững chắc cho hàng nghìn hộ nông dân ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai. Thông qua mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, người dân giảm được rủi ro trong sản xuất và từng bước cải thiện đời sống.

Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Gia Lai: Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

(GLO)- Năm 2025, hoạt động xúc tiến thương mại của Gia Lai có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ các chương trình hội chợ truyền thống đến phát triển trên không gian số năng động, linh hoạt. Cách làm này giúp sản phẩm địa phương vượt khỏi ranh giới địa lý để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Tây Gia Lai chủ động tái đàn vật nuôi phục vụ Tết Bính Ngọ

Tây Gia Lai chủ động tái đàn vật nuôi phục vụ Tết Bính Ngọ

(GLO)- Khoảng gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thời điểm này, người dân và các doanh nghiệp chăn nuôi ở khu vực Tây Gia Lai đang tập trung chăm sóc, tái đàn gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm cung ứng thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết.

"Bệ đỡ" cho công nghiệp nông thôn phát triển

"Bệ đỡ" cho công nghiệp nông thôn phát triển

(GLO)- Trước yêu cầu chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang chuỗi giá trị, từ gia công thô sang chế biến sâu, chương trình khuyến công tiếp tục là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

null