Gia Lai triển khai Công điện số 22 của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, hiệu quả.

Ngày 27-3, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 725 /UBND-NC về triển khai Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 9-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về cắt giảm TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, hiệu quả.

nguoi-dan-den-lam-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-can-bo-thi-tran-chu-ty-huyen-duc-co-tu-van-huong-dan-cu-the-anh-thanh-nhat-dscn0006.jpg
Người dân đến làm TTHC được cán bộ thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) tư vấn, hướng dẫn cụ thể. Ảnh: Thanh Nhật

Cụ thể, tập trung rà soát kỹ lưỡng, kiến nghị, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân, bảo đảm giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí kinh doanh (chi phí tuân thủ), kiến nghị bãi bỏ 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết; thực hiện các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp trên môi trường điện tử, bảo đảm thông suốt, liền mạch, hiệu quả.

Đồng thời, thường xuyên, kịp thời tham mưu công bố, công khai đầy đủ, chính xác thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2433/UBND-NC ngày 21-10-2024, văn bản số 4772/VP-NC ngày 19-12-2024, Kế hoạch số 628/QĐ-UBND ngày 27-12-2024.

Tiếp tục rà soát, tham mưu công bố đầy đủ TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 5990/VP-KSTT ngày 22-8-2024, UBND tỉnh tại văn bản số 3624/VP-NC ngày 2-10-2024; rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ đảm bảo mục tiêu, yêu cầu tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15-9-2022 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 3031/KH-UBND ngày 23-12-2022 của UBND tỉnh.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương giải quyết kịp thời, thực chất các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về lề lối, tác phong làm việc; chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm đối với các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực để củng cố, tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính, hành vi hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2433/UBND-NC ngày 21-10-2024, văn bản số 4772/VP-NC ngày 19-12-2024.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 23-12-2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai năm 2025; Kế hoạch số 395/KH-UBND ngày 21-2-2025 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 9-1-2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null