Gia Lai: Tỏa sáng trí tuệ nhà nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho hội viên, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, Hội Nông dân huyện Chư Pah, Gia Lai vừa tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ III năm 2018.
Tham gia hội thi có 14 đội với 113 thí sinh là những cán bộ, hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện. Các đội trải qua 4 phần thi: lời chào nông dân, cùng nhau giải đáp, ai giỏi hơn ai và ý tưởng sáng tạo nhà nông.
Ban tổ chức trao giải nhất cho đội xã Ia Nhin. Ảnh: Đ.Y
Ban tổ chức trao giải nhất cho đội xã Ia Nhin. Ảnh: Đ.Y
Ở phần thi “Lời chào nông dân”, bằng các hình thức hò vè, thơ ca, tiểu phẩm, các đội đã chuyển tải nội dung một cách sinh động, dí dỏm, tự nhiên. Qua phần thi, các đội nêu lên những thực trạng đang diễn ra ở nông thôn hiện nay như: ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm; sự xuống cấp đạo đức xã hội; những trăn trở để thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng của người dân…
Các phần thi “Cùng nhau giải đáp”, “Ai giỏi hơn ai” cũng diễn ra rất sôi nổi với nhiều câu hỏi khó xoay quanh kiến thức về phong trào nông dân và tổ chức Hội; sản xuất nông nghiệp hữu cơ, hợp tác xã kiểu mới; kỹ thuật chọn, bón phân đúng cách và những biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng; các biện pháp quản lý chất thải rắn ở nông thôn… Các đội thi đã giải đáp lưu loát, có liên hệ thực tiễn sinh động ngay tại nơi sinh sống.
 
Bà Lê Thị Ánh Dương-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Pah, Trưởng ban tổ chức hội thi: “Qua hội thi, các đội đều nhận thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của nông dân trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0. Chúng tôi hy vọng, sau hội thi, mỗi cán bộ, hội viên sẽ làm tốt hơn nữa công tác vận động hội viên nông dân nghèo phát huy khả năng chủ động vươn lên làm giàu thông qua các phong trào và sự hỗ trợ thiết thực của tổ chức Hội”. 

Riêng ở phần thi “Ý tưởng sáng tạo nhà nông”, nhiều đội đã có những ý tưởng sáng tạo thiết thực, phù hợp với thực tế. Bằng những hình ảnh sinh động về thực tế tại địa phương và bài thuyết trình qua hình thức trình chiếu, đội xã Ia Kreng với ý tưởng ứng dụng ống kéo dẫn nước từ đầu nguồn thay thế kênh mương thủy lợi về tưới các loại cây trồng đã nhận được sự đánh giá cao của Ban giám khảo. Đạt giải ba và giải phụ của Ban tổ chức (dành cho đội có phần thi ý tưởng sáng tạo nhà nông hay nhất), chị Rơ Châm Nhiên-Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Kreng-cho biết: Ia Kreng là xã đặc biệt khó khăn của huyện. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm gần 52% và hộ cận nghèo là 29,53%. Nguyên nhân là do diện tích đất nông nghiệp ít, lại chủ yếu nằm trên các sườn đồi, sản xuất phụ thuộc vào tự nhiên, chưa có công trình thủy lợi. Vì vậy, ý tưởng dùng ống kéo dẫn nước từ đầu nguồn thay thế thủy lợi về tưới các loại cây trồng rất thích hợp với địa hình. Tuy chi phí lớn nhưng tuổi thọ đường ống khá cao. “Để phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp của xã không còn cách nào khác là chuyển đổi hình thức như ý tưởng dẫn nước từ đầu nguồn về. Việc áp dụng kỹ thuật này sẽ tháo gỡ được bài toán nan giải thiếu nước trong sản xuất của người dân bấy lâu”-chị Rơ Châm Nhiên chia sẻ.
Đội xã Nghĩa Hưng (đạt giải nhì) xây dựng ý tưởng trên cơ sở mô hình chuyển đổi cây trồng giúp nông dân vươn lên làm giàu. Ông Nguyễn Văn Dư-Chủ tịch Hội Nông dân xã-chia sẻ: Để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, những năm qua, Hội đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể hướng dẫn nông dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, gắn với tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân vươn lên làm giàu, nhất là giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển diện tích cây trồng kém hiệu quả sang sản xuất các loại cây có giá trị kinh tế cao theo nhu cầu thị trường. Nhờ đó, Hội đã góp phần không nhỏ giúp xã Nghĩa Hưng về đích nông thôn mới vào cuối năm 2017.
Là đơn vị đạt giải nhất tại hội thi, đội xã Ia Nhin chọn ý tưởng sáng tạo nhà nông là xây dựng chuỗi giá trị liên kết. Với cách diễn xuất chân thật, đội đã chuyển tải thành công nội dung ý tưởng một cách dễ hiểu gắn với tình hình thực tiễn, được Ban giám khảo đánh giá cao. Ông Phan Văn Thắng-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Nhin-cho hay: “Đem đến hội thi ý tưởng xây dựng chuỗi giá trị liên kết, mong muốn của chúng tôi là liên kết sản xuất để chủ động tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn. Hiện nay, với kiểu sản xuất nhỏ lẻ, người dân luôn phải đối mặt với vòng luẩn quẩn được mùa mất giá, sản phẩm của nông dân làm ra không biết tiêu thụ ở đâu”.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.