Gia Lai: Tổ chức 133 hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" trong 6 tháng đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-7, tại TP. Pleiku, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) khóa VII (nhiệm kỳ 2019-2024) nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019-2024); sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tổ chức Hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội. Trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tổ chức Hội các cấp đã tổ chức 695 hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; “Uống nước nhớ nguồn”; thành lập 207 mô hình, giải pháp giúp đỡ 656 thanh niên chậm tiến; xây dựng mới 222 km đường giao thông; dọn dẹp, chỉnh trang, sửa chữa 32,4 km đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, các đơn vị đã phối hợp tổ chức 33 đợt hiến máu với 27.500 hội viên thanh niên tham gia và tiếp nhận được hơn 27.000 đơn vị máu an toàn.

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Phan Lài
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Phan Lài



Trong chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tổ chức Hội các cấp đã thực hiện 57 buổi tư vấn, hướng dẫn hoàn thành hồ sơ, thủ tục vốn vay ngân hàng chính sách cho các hộ thanh niên; hỗ trợ 25 mô hình sinh kế cho thanh niên; phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 15.300 lượt hội viên, thanh niên.

Các phong trào, chương trình công tác Hội trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, có sức lôi cuốn hội viên thanh niên tham gia. Tổ chức Hội các cấp trong tỉnh đã chủ động tổ chức các phong trào, chương trình phù hợp với tình hình thực tế. Trong 6 tháng, tổ chức Hội các cấp đã tổ chức 133 hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; duy trì 17 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia xử lý tình huống bất thường về giao thông; xây dựng 13 tủ sách cho thanh niên vùng sâu, vùng xa; tổ chức 18 Ngày hội đọc sách cho hội viên thanh niên; tổ chức 19 đợt hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hơn 5.000 hội viên, tiếp nhận được 4.688 đơn vị máu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến triển khai công tác Hội 6 tháng cuối năm về việc: tổng kết mô hình "Làng thanh niên “2 không 2 có”; thành lập Ban Vận động Hội Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm toàn tỉnh…

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tiến hành công tác kiện toàn nhân sự. Hội nghị thống nhất hiệp thương 5 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII. Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng bằng khen 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022.

 

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.