Gia Lai: Tạo động lực để hợp tác xã phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, mô hình kinh tế tập thể và hợp tác xã (HTX) trong tỉnh Gia Lai có bước phát triển mạnh về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, nhiều HTX nông nghiệp đã chú trọng đầu tư sản xuất, chế biến các loại nông sản đặc trưng của địa phương thành sản phẩm OCOP, góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Xây dựng thương hiệu từ sản phẩm OCOP
Sau 3 năm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, toàn tỉnh đã có 35 HTX nông nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến 74 sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương được UBND tỉnh công nhận đạt 3-4 sao cấp tỉnh. Đây là bước đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX nhằm khai thác tiềm năng và lợi thế từ nông sản chủ lực để xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu các sản phẩm OCOP.
Bà Nguyễn Thị Nga-Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang (huyện Đak Đoa) cho biết: Năm 2019, HTX chủ động đầu tư sản xuất, chế biến các sản phẩm hồ tiêu hữu cơ để tham gia Chương trình OCOP. Đến nay, HTX đã có nhiều sản phẩm được công nhận đạt 3-4 sao OCOP cấp tỉnh gồm: tiêu sọ hữu cơ Lệ Chí, tiêu đỏ hữu cơ Lệ Chí, tiêu đen hữu cơ Lệ Chí đạt 4 sao; cà phê Đak Yang, tiêu muối một nắng, cà phê Đak Yang Fine Robusta đạt 3 sao. Nhờ đó, các sản phẩm của HTX được nhiều người tiêu dùng biết đến. 
Các sản phẩm chế biến từ chanh dây của HTX Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm (huyện Mang Yang) trưng bày tại Hội chợ triển lãm thương mại giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên-Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Hồng
Các sản phẩm chế biến từ chanh dây của HTX Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm (huyện Mang Yang) trưng bày tại Hội chợ triển lãm thương mại giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên-Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Hồng
Tương tự, ông Phạm Ngọc Nghĩa-Giám đốc HTX Nông nghiệp Chư A Thai (huyện Phú Thiện) cho hay: Năm 2019, sản phẩm “Gạo Phú Thiện” của HTX được công nhận 3 sao cấp tỉnh. Năm 2020, HTX tiếp tục đầu tư nâng cấp lên 4 sao. Hiện nay, “Gạo  Phú Thiện” đã khẳng định thương hiệu trên thị trường. Doanh thu bình quân của HTX đạt xấp xỉ 2 tỷ đồng/năm. Thời gian qua, các ngành và chính quyền địa phương đã giúp HTX hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Theo ông Nguyễn Thế Hùng-Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh: Từ khi triển khai Chương trình OCOP, nhiều HTX nông nghiệp trong tỉnh đã chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời tập trung đầu tư chế biến các loại nông sản chủ lực để tạo ra sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao cấp tỉnh. Một số HTX đã khẳng định thương hiệu và chất lượng sản phẩm trên thị trường như: HTX Mật ong Phương Di (huyện Ia Grai), HTX Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm (huyện Mang Yang), HTX Nông nghiệp Thảo Nguyên (huyện Chư Prông), HTX Xây dựng-thương mại và dịch vụ Phượng Hoàng (huyện Đức Cơ)… Đây là bước tạo đà để hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút thêm thành viên trong những năm tới.
Động lực phát triển bền vững
Theo Liên minh HTX tỉnh, khoảng 3 năm trở lại đây, mô hình kinh tế tập thể và HTX trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên. Tại Diễn đàn kinh tế tập thể, HTX khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ nhất gắn với Năm Du lịch quốc gia Quảng Nam năm 2022, Ngày hội xúc tiến thương mại và Hội thi HTX tiêu biểu năm 2022, tỉnh Gia Lai có 5 HTX tham gia với các sản phẩm đặc trưng như: gạo, mật ong, cà phê, chanh dây và sản phẩm chế biến từ chanh dây, hồ tiêu, cao đinh lăng, hạt mắc ca. Kết quả, HTX Mật ong Phương Di (huyện Ia Grai) đạt giải B; HTX Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang (huyện Đak Đoa) cùng HTX Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm (huyện Mang Yang) đạt giải khuyến khích. Đặc biệt, sản phẩm của 5 HTX mang đến giới thiệu được các đại biểu và người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng.
HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh( xã Glar, huyện Đak Đoa) hướng dẫn người dân sản xuất lúa hữu cơ. Ảnh: Nguyễn Hồng
Thành viên HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh (xã Glar, huyện Đak Đoa) hướng dẫn người dân sản xuất lúa hữu cơ. Ảnh: Nguyễn Hồng
Trao đổi cùng P.V, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Thế Hùng cho biết: Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan cùng các địa phương giới thiệu những HTX có sản phẩm OCOP tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đặc trưng của Gia Lai đến người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Liên minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường tập huấn nâng cao năng lực hoạt động của các HTX. Hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho HTX mới thành lập. Đặc biệt, hoàn thiện Đề án Quỹ hỗ trợ HTX để trình cấp trên xem xét hỗ trợ vốn điều lệ cho các HTX đầu tư sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất. 
NGUYỄN HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

null