Gia Lai tăng cường cung ứng hàng hóa phục vụ Nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng bão số 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Triển khai thực hiện Công điện số 95 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã thông báo chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo, căn cứ chức năng, quyền hạn được giao; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế trên địa bàn để chủ động triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát thị trường và tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Quang Tấn
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát thị trường và tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Đồng thời, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét những nội dung thuộc thẩm quyền.

Cùng với đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát thị trường và tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh; chủ động xây dựng phương án bảo đảm cân đối cung cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng làm tăng giá bất hợp lý.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh; thực hiện các giải pháp bình ổn giá, kiềm chế lạm phát theo đúng quy định.

Đồng thời, đề nghị Cục Quản lý Thị trường tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các vi phạm khác liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Xem Công điện số 95/CĐ-TTg ngày 13-9-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Đường Hai Bà Trưng (TP. Pleiku) được đầu tư nâng cấp ngày càng hiện đại và khang trang. Ảnh Minh Tiến

Pleiku khởi sắc từ hạ tầng giao thông

(GLO)-Thành phố Pleiku là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Gia Lai. 50 năm sau ngày giải phóng, phố núi đã khoác lên mình diện mạo mới của một đô thị trẻ giàu tiềm năng phát triển. Trong đó, đáng chú ý nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại và khang trang.

 “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

“Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

(GLO)- Mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” do Đoàn phường Yên Thế (TP. Pleiku) triển khai tại chợ Yên Thế đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giảm thiểu sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần khi đi chợ để bảo vệ môi trường.

Tổ thu gom rác thải thôn 1 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập từ tháng 10-2022, duy trì các hoạt động thu gom rác thải, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Văn Dư

Nông dân xử lý rác để giảm phát thải khí nhà kính

(GLO)- Sáng 24-3, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (TP. Pleiku), Hội Nông dân tỉnh tiến hành hội thảo và tổng kết Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tại Gia Lai.

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.