Gia Lai tạm giữ đối tượng có hành vi giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 12-10, Công an huyện Đak Pơ cho biết, đơn vị  đã chuyển hồ sơ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 6-10-2022, ông Đặng Hữu Hòa (SN 1971, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ) đến nhà chị P.T.T.T. (SN 1976, trú cùng thôn) để nhậu. Tại đây, trong lúc uống rượu thì giữa ông Hòa và chị T. xảy ra mâu thuẫn. Bực tức nên ông Hòa cầm theo chiếc nỏ bỏ về nhà. Trên đường về, ông thấy ông L.H.L. (SN 1951, trú cùng thôn) đang phát cỏ cho bò ăn nên đến nói chuyện. Tuy nhiên, sau đó giữa hai người lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.
Đối tượng Hoà. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Đặng Hữu Hoà. Ảnh: Công an cung cấp
Bực tức, ông Hòa dùng nỏ bắn vào chân ông L., còn ông L. cũng cầm rựa chém vào người ông Hòa. Tiếp đó, trong lúc giằng co, ông Hòa lấy dao bấm trong túi và dao rựa của ông L. đâm chém liên tiếp vào người đối phương. Thấy ông L. ngã quỵ xuống đất, ông Hòa bỏ đi. Ông L. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Hòa để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.
R’Ô HOK
Gia Lai tạm giữ đối tượng có hành vi giết người ảnh 2

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.