Gia Lai: Sáng 22-8 thêm 7 ca mắc Covid-19, trong đó 1 ca tại xã An Phú, TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 7 giờ ngày 21-8 đến 7 giờ ngày 22-8, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Các trường hợp dương tính mới ghi nhận gồm: 1 ca dương tính được phát hiện tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh), 2 ca dương tính tại huyện Đức Cơ đang thực hiện giám sát y tế tại nhà sau khi hoàn thành cách ly tập trung, 1 ca dương tính trong khu cách ly tập trung tại huyện Phú Thiện, 2 ca dương tính là bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, có liên quan đến ca dương tính đã phát hiện trước đó. 2 ca này có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 19-8, dương tính ở lần xét nghiệm thứ 2 vào ngày 21-8. Ca dương tính còn lại tại xã An Phú (TP. Pleiku). Đây là trường hợp F1 của ca F0 tài xế xe ô tô BKS 43H-00157 chạy tuyến Gia Lai-Đà Nẵng chở rau cho chợ đầu mối Hòa Cường (TP. Đà Nẵng), được test nhanh có kết quả dương tính ngày 20-8 tại Đà Nẵng.

Nhân viên y tế đưa trường hợp F0 đi điều tri tại Bệnh viện dã chiến 134 đường Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku, Gia Lai. Ảnh: Bá Bính
Nhân viên y tế đưa trường hợp F0 tại xã An Phú (TP. Pleiku) đi điều trị. Ảnh: Bá Bính


Như vậy, tính từ ngày 28-5 đến 7 giờ ngày 22-8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 443 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 52 trường hợp, hiện còn 391 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.

Trường hợp dương tính tại xã An Phú là bà N.T.P. (SN 1969, trú tại thôn 3, xã An Phú). Ngày 13-8, bà P. có tiếp xúc với ông P.H. và ông L.H.S. (tài xế xe tải chở rau ở Đà Nẵng, được test nhanh có kết quả dương tính ngày 20-8). Tối 13-8, bà P. bị đau dạ dày nên nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, điều trị tại phòng 203, Khoa Nội tổng hợp từ ngày 13-8 đến 17-8. Đến 16 giờ ngày 17-8, bà P. xuất viện về nhà.

Từ ngày 17-8 đến ngày 20-8, bà P. chỉ ở nhà không đi đâu. Đến 15 giờ ngày 20-8, bà P. đi khai báo tại Trạm Y tế xã An Phú, được Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 xã An Phú ra quyết định cách ly tại nhà. Ngày 21-8, Trung tâm Y tế TP. Pleiku lấy mẫu chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm chẩn đoán, đến 6 giờ ngày 22-8, có kết quả dương tính với SARS-COV-2.  

 Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực nhà ca nhiễm Covid-19 tại thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính
Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực nhà ca nhiễm Covid-19 tại thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính


Liên quan đến những trường hợp dương tính mới phát hiện, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo triển khai cấp bách các giải pháp phòng-chống dịch. Theo đó, yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh kích hoạt, vận hành Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch của đơn vị; lên phương án phân luồng, đón tiếp, điều trị bệnh nhân đảm bảo các tiêu chí bệnh viện an toàn. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tự rà soát, đánh giá nguy cơ để chủ động xây dựng các phương án phòng-chống dịch tiếp theo.

Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai vận hành Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch của đơn vị; kiểm tra lại toàn bộ các yếu tố dịch tễ liên quan đến ca bệnh N.T.P. để triển khai các biện pháp phòng-chống dịch.

Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch TP. Pleiku chỉ đạo khoanh vùng tạm thời tại khu vực nhà nghỉ Mai Phương (gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Đánh giá, tầm soát nguy cơ tại khu vực vựa rau Cô Linh tại xã An Phú, Trung tâm Y tế TP. Pleiku.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo lấy mẫu, xét nghiệm trọng điểm cho đội ngũ nhân viên y tế và bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai; người dân khu vực nhà nghỉ Mai Phương và các hàng, quán xung quanh.

Các địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc cách ly, giám sát y tế tại nhà, tổ chức xét nghiệm trọng điểm cho các trường hợp kết thúc thời gian cách ly tập trung, cách ly tại nhà.

Tỉnh Gia Lai không tiếp nhận người về từ vùng dịch tự phát, không đăng ký trước với chính quyền địa phương; việc chuyển bệnh nhân về tỉnh Gia Lai từ các bệnh viện cũng phải được sự đồng ý tiếp nhận, bố trí sắp xếp của cơ sở y tế; nếu không có sự chấp thuận sẽ không tiếp nhận.

Tình hình dịch Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 đề nghị người dân toàn tỉnh nâng mức cảnh giác cao nhất, thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ trong phòng-chống dịch.

 

NHƯ NGUYỆN
 

 

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null